12:18 23/12/2015

Vũ khí được tuồn vào Syria dưới vỏ bọc viện trợ nhân đạo

Nga quan ngại trước hoạt động cung cấp vũ khí cho phiến quân ở Syria, cũng như việc các phần tử khủng bố thâm nhập vào nước này dưới vỏ bọc viện trợ nhân đạo.

Các phần tử khủng bố nhận vũ khí được tuồn qua các chốt kiểm soát hàng viện trợ nhân đạo.

Phát biểu trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 22/12, Phó Đại diện thường trực của Nga tại LHQ, ông Vladimir Safronkov cho biết Moskva quan ngại trước hoạt động cung cấp vũ khí cho phiến quân ở Syria, cũng như việc các phần tử khủng bố thâm nhập vào nước này qua các chốt kiểm soát - nơi triển khai nhóm quan sát viên LHQ làm nhiệm vụ kiểm tra hàng viện trợ nhân đạo.

Ông Safronkov cũng bày tỏ lấy làm tiếc rằng HĐBA LHQ đã không chấp nhận đề xuất của Nga về việc áp dụng cơ chế giám sát của LHQ đối với "toàn bộ hàng hóa chuyển tới Syria". Ông nói: "Chúng tôi hết sức quan ngại rằng hoạt động cung cấp vũ khí cho phiến quân chưa chấm dứt và các phần tử khủng bố nước ngoài từ khắp nơi trên thế giới vẫn tiếp tục gia nhập hàng ngũ của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Jabhat al-Nusra và nhiều nhóm khủng bố khác".

Ngày 22/12, HĐBA LHQ đã thông qua Nghị quyết 2258, theo đó cho phép tiếp tục triển khai các hoạt động chuyển hàng viện trợ nhân đạo trực tiếp từ lãnh thổ các quốc gia láng giềng, mà không cần có sự chấp thuận trước của chính quyền Damascus, tới các khu vực chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột ở Syria, cho tới tận ngày 10/1/2017.

Trong một diễn biến có liên quan cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov sẽ gặp người đồng cấp Qatar Khaled al-Attiyah vào ngày 25/12 tới, với chương trình nghị sự chủ yếu xoay quanh cuộc xung đột ở Syria.

TTXVN/Tin Tức (theo TASS/Reuters)