03:16 05/03/2019

Vụ hơn 10.000 công nhân mất việc tại Trà Vinh: Trên 4.000 lao động có việc làm mới

Liên quan đến việc hơn 10.000 công nhân bị mất việc ngay dịp cận Tết Nguyên đán vừa qua tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giày da Mỹ Phong (tỉnh Trà Vinh), để tiếp tục hỗ trợ, giải quyết việc làm cho số lao động này, ngày 5/3, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh) đã tổ chức Ngày hội việc làm.

Tại Ngày hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Trà Vinh đã tư vấn chính sách pháp luật về lao động việc làm, dạy nghề và chế độ bảo hiểm thất nghiệp; thông tin tuyển dụng lao động trong và ngoài nước; chính sách xuất khẩu lao động, trọng tâm định hướng lao động làm việc tại các thị trường có uy tín như Nhật Bản, Hàn Quốc…

Cùng với thông báo tuyển dụng, các doanh nghiệp cũng thông tin chi tiết về điều kiện, môi trường làm việc, mức lương, thưởng, các chế độ được hưởng để người lao động lựa chọn công việc phù hợp.

Chú thích ảnh
Người lao động trong một buổi tham dự buổi tư vấn việc làm. Ảnh: Thanh Hòa/TTXVN

Ông Trịnh Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Trà Vinh cho biết, nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giày da Mỹ Phong sớm quay lại thị trường lao động, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2019, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung tổ chức liên tục các phiên tư vấn, giới thiệu việc tại các địa phương.

Từ ngày 12/2 đến ngày 4/3, đơn vị đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND các địa phương thực hiện 34 buổi tư vấn, giới thiệu việc làm trên địa bàn các huyện Tiểu Cần, Trà Cú, Cầu Kè, Càng Long và thành phố Trà Vinh, thu hút gần 4.200 lao động và 612 lượt doanh nghiệp đăng kí tuyển dụng lao động tham gia. Kết quả, hơn 4.000 lao động đã có việc làm mới.  

Ngày hội việc làm được tổ chức ngày 5/3 đã thu hút 12 doanh nghiệp tuyển dụng và trên 500 lao động chưa có việc làm tham gia. Dự kiến Ngày hội diễn ra đến hết ngày 31/3.

Theo ông Hùng, các ngành nghề cần tuyển dụng lao động tại Ngày hội việc làm khá đa dạng, như: Dệt, may mặc, sản xuất linh kiện điện tử, xây dựng, giao dịch khách hàng, nhân viên văn phòng, kế toán, bảo vệ…

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin, chiều 29/1, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giày da Mỹ Phong (trụ sở chính tại ấp Tân Đại, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh và hai chi nhánh ở xã Phước Hưng, huyện Trà Cú) công bố quyết định cắt giảm 10.142 trong tổng số 19.857 lao động ở ba phân xưởng sản xuất do Công ty phải thu hẹp quy mô hoạt động.

Theo lãnh đạo Công ty, khách hàng lớn nhất của Công ty (chiếm hơn 70% tổng số lượng đơn hàng) đang đối mặt với nguy cơ phá sản và mắc nợ Công ty gần 100 triệu USD, dẫn đến những tổn thất và rủi ro lớn trong hoạt động của Công ty.

Ban Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giày da Mỹ Phong đã quyết định ngưng thực hiện toàn bộ đơn hàng của khách hàng nói trên, bởi vậy Công ty không còn nhiều đơn hàng, buộc phải giảm mạnh nhân công.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giày da Mỹ Phong được thành lập năm 2005, có vốn đầu tư nước ngoài (Đài Loan, Trung Quốc), do ông Hsu Kuang Tien làm người đại diện pháp luật. Công ty chuyên sản xuất và gia công giày da xuất khẩu.

Thanh Hòa (TTXVN)