07:13 05/07/2019

Vụ hàng trăm người ngộ độc thực phẩm sau tiệc cưới: Người dân bảo có, cơ quan chức năng bảo không

Trước thông tin hàng trăm người bị ngộ độc thực phẩm sau khi dự đám cưới tại một nhà hàng trên quận Tân Bình, phải đi cấp cứu ngày 30/6; Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh đã gửi thông cáo ngày 5/7 cho biết không có vụ việc trên.

Trước đó, trên một số báo đài và các trang mạng xã hội đã đăng tải thông tin, sau khi dự tiệc cưới tại nhà hàng A. ở quận Tân Bình vào tối 30/6, nhiều người có biểu hiện ngộ độc thực phẩm như sốt, đau bụng, nôn…

Chú thích ảnh
Ông Vũ Hồng Đức, một người dân bị ngộ độc thực phẩm, chia sẻ với phóng viên. 

Là một trong những khách mời trong tiệc cưới tối 30/6 tại nhà hàng tiệc cưới nhà hàng A. quận Tân Bình, chị Nguyễn Thị Kim Phượng cho biết, nhà có 5 người lớn và 3 trẻ nhỏ tham dự tiệc cưới về thì đều bị tiêu chảy. “Mình mua thuốc uống cầm cự được, còn 3 đứa nhỏ phải đưa đi cấp cứu. Xét nghiệm máu bác sĩ cho biết do ăn cùng một thực phẩm như nhau nên các bé đều bị nhiễm trùng đường ruột”, chị Phượng bức xúc cho biết.

Còn theo chị Nguyễn Thị Kim Chi, chị và những người thân trong gia đình sau khi tham dự tiệc cưới tại ngày 30/6 tại nhà hàng A. cũng phải nhập viện cấp cứu và bị tiêu chảy, nôn ói. Sau 4 ngày, tình trạng sức khỏe của các thành viên trong gia đình chị vẫn chưa khả quan. “Bác sĩ nói là bị nhiễm trùng đường ruột, rối loạn tiêu hóa. Mấy ngày hôm nay bác sĩ cho tôi truyền nước, kháng sinh để thải hết chất độc đó”, chị Chi cho hay.

Tương tự, hai vợ chồng ông Vũ Hồng Đức sau khi ăn đám cưới về nhà đều bị tiêu chảy từ tối đến sáng và sau đó phải nhập viện ở bệnh viện Thánh Mẫu. Ông Đức cho biết, không chỉ có hai vợ chồng ông, mà những người anh em, họ hàng cùng đi đám cưới đều bị tiêu chảy.

Tuy nhiên, phản hồi về vấn đề này với báo chí, ngày 5/7, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh có văn bản cho biết: Không có vụ việc hàng trăm khách bị ngộ độc và đi cấp cứu ngày 30/6/2019. Đơn vị này đang tiến hành thanh tra, rà soát lại việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm của chuỗi nhà hàng bị nhiều người phản ánh gây ngộ độc thực phẩm tại bữa tiệc 30/6.  Đồng thời, tiếp nhận và theo dõi các trường hợp phản ánh bị ngộ độc ngày 30/6. Khi có kết quả cụ thể sẽ thông tin rộng rãi cho báo chí.

Cụ thể, trong văn bản vừa cập nhật đến phóng viên lúc 14 giờ ngày 5/7, Ban quản lý An toàn  thực phẩm TP Hồ Chí Minh nêu rõ: "Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã kiểm tra, điều tra vụ việc tại Trung tâm hội nghị & yến tiệc Adora Center (địa chỉ 431 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh).

Đoàn điều tra đã ghi nhận, ngày 30/6/2019, Trung tâm hội nghị & yến tiệc Adora Center có phục vụ 6 tiệc vào buổi tối, tổng số bàn là 252. Sau đó, Trung tâm hội nghị & yến tiệc Adora Center có nhận được phản ánh của anh Lê Trường Lâm (chủ tiệc cưới) về việc sau khi tham dự tiệc cưới của anh có một số người bị sốt kèm đau bụng, tiêu chảy phải nhập viện cấp cứu.

Đoàn điều tra của Ban Quản lý An toàn thực phẩm ghi nhận tại Bệnh viện Đa Khoa Xuyên Á như sau: Ngày 2/7/2019, bệnh viện Đa khoa Xuyên Á tiếp nhận 4 ca (2 người lớn và 2 trẻ em cùng 1 gia đình) nhập viện có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói và sốt. Qua điều tra, các bệnh nhân cho biết cả gia đình đã cùng tham dự tiệc cưới ngày 30/6/2019 ở Trung tâm hội nghị & yến tiệc Adora Center quận Tân Bình. Tuy nhiên, sau khi tham dự tiệc chỉ có 2 phụ nữ và 2 trẻ em trong gia đình có triệu chứng bất thường nêu trên. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là nhiễm trùng đường tiêu hóa, cho điều trị triệu chứng và truyền nước điện giải. Hiện tại, bệnh nhân đang hồi phục và tiến triển tốt.

Ban Quản lý an toàn thực phẩm đã phối hợp với Sở Y tế rà soát, kiểm tra tình hình cấp cứu ở các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh về các trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi tham dự tiệc cưới tại Trung tâm hội nghị & yến tiệc Adora Center ngày 30/6. Tuy nhiên, thông tin từ Sở Y tế không có trường hợp nhập viện cấp cứu đông người nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiệc cưới như báo chí đã đưa tin.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm đang tiếp tục tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời thực hiện thanh tra, kiểm tra tất cả các cơ sở dịch vụ ăn uống thuộc hệ thống Trung tâm hội nghị & yến tiệc Adora trên địa bàn. Trong thời gian tới Ban Quản lý sẽ tăng cường công tác kiểm tra giám sát mối nguy đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đặc biệt là các nhà hàng tiệc cưới. Ban Quản lý An toàn thực phẩm sẽ thông tin vụ việc ngay khi có kết quả điều tra".

Báo Tin tức sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức