03:14 27/03/2018

Vụ điệp viên Skripal: Nga phản ứng Mỹ trục xuất nhà ngoại giao

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov chỉ trích quyết định của Mỹ trục xuất 12 nhà ngoại giao Nga làm việc tại Cơ quan đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) đi ngược lại với cam kết của Washington sẵn sàng hợp tác với Moskva trong vụ mâu thuẫn ngoại giao này.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông cáo báo chí của mình, Đại sứ Antonov nhấn mạnh việc trục xuất các đại diện chính thức của Nga và đóng cửa phái bộ nước này tương đương với những hành động đối đầu bất chấp việc nước này từng nhiều lần cam kết sẵn sàng hợp tác với Moskva trong vụ việc và Mỹ "không thể biện minh cho những hành động này".

Đại sứ khẳng định Nga sẽ không lùi bước trước những hành động chống Moskva trong vụ đầu độc ông Sergei Skripal, cựu điệp viên hai mang người Nga, cùng con gái ở Anh.

Đại sứ Antonov cũng cho rằng việc Mỹ trục xuất các nhà ngoại giao Nga nhiều khả năng đã được lên kế hoạch từ trước. Việc không có bất kỳ bằng chứng nào cho những cáo buộc mà Washington và London đưa ra đối với Moskva làm gia tăng hoài nghi về một kế hoạch có sẵn và chỉ đợi đến khi có cơ hội thích hợp.

Trước đó, ngày 26/3, Mỹ, Canada và nhiều nước EU cùng Ukraine đã tuyên bố áp đặt các biện pháp ngoại giao đối với Nga vì vụ cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal. Theo đó, Mỹ tuyên bố đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại Seattle, trục xuất 60 nhân viên ngoại giao Nga làm việc tại Lãnh sự quán Nga tại Seattle và phái bộ tại LHQ.

Những người bị trục xuất sẽ phải rời Mỹ trong 7 ngày tới. Canada cũng trục xuất 4 nhân viên ngoại giao Nga mà Ottawa cáo buộc là điệp viên hoặc can thiệp vào các vấn đề của Canada, cũng như từ chối tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động của 3 nhân viên ngoại giao Nga. Trong khi đó, ít nhất 14 nước thành viên EU tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao Nga.

Tối 26/3 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về quan hệ với Nga. Theo thông cáo báo chí của văn phòng Thủ tướng Canada, hai nhà lãnh đạo “đã thảo luận về các biện pháp do Canada và Mỹ tiến hành để ủng hộ đồng minh nước Anh liên quan tới vụ tấn công bằng chất độc thần kinh tại Salisbury, Anh”.

TTXVN/Báo Tin tức