10:17 13/10/2014

Vụ dân chặn đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai: Nhà thầu hứa trả tiền công

Khi các hạng mục công trình đã làm xong thì công ty TNHH Thành Đạt cũng rút khỏi địa bàn khiến người dân "bức xúc" vì nghĩ sẽ không còn cơ hội được nhận số tiền công chưa được thanh toán.

Ngày 13/10, phóng viên TTXVN tại Lào Cai đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Sỹ, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thành Đạt về thời hạn thanh toán tiền công cho những người dân đã được Công ty hợp đồng (bằng miệng) làm những việc như đổ bê tông rãnh thoát nước, bê tông đường gom dân sinh, hố ga, trồng cỏ ven ta luy đường.

Một đoạn trên tuyến đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN


Ông Lê Văn Sỹ cho biết: "... Chúng tôi đang gấp rút làm hồ sơ thanh toán, nghiệm thu thanh toán xong mới có nguồn tiền để trả các tổ nhân công trong tuần này, từ nay đến ngày 20/10. Thời điểm tháng 8 trở về trước, chúng tôi đã thanh toán tiền cho các tổ nhân công. Đến thời điểm này chỉ còn lại khối lượng của tháng 9 với số tiền 400 triệu đồng".

Ông Sỹ khẳng định, trước đó bản thân ông, chính quyền địa phương và các tổ nhân công đã thống nhất phương án là sẽ để Công ty TNHH Thành Đạt làm xong thủ tục để thanh toán chậm nhất là cuối tháng 11/2014.

Như tin đã đưa, ngày 7/10 (sau khi đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đưa vào sử dụng chưa được 20 ngày) tại Km 238 thuộc địa bàn xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, đã có một số người dân đem vật cản ra đường gây ách tắc giao thông nhiều giờ.

Nguyên nhân được cơ quan chức năng cho biết là trước đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Đạt (trụ sở tại Hà Nội) được nhà thầu Vinaconex thi công gói thầu A8 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nhượng lại cho làm nhà thầu phụ thi công một số hạng mục như: Làm rãnh thoát nước, đường gom dân sinh, trồng cỏ…

Trị giá hợp đồng này là 2 tỷ 300 triệu đồng. Công ty TNHH Thành Đạt sau đó đã thuê 4 tổ nhân công, khoảng 70 người đều là người dân địa phương để làm những công việc trên.

Tuy nhiên, khi các hạng mục công trình đã làm xong, đường đưa vào khai thác, thì Công ty TNHH Thành Đạt cũng rút khỏi địa bàn khiến người dân "bức xúc" vì nghĩ số tiền công chưa thanh toán sẽ không còn cơ hội được nhận lại. Đây là nguyên nhân dẫn đến hậu quả đáng tiếc, khiến một số người dân đã tự ý mang vật cản lên chặn đường cao tốc, cản trở giao thông gây mất trật tự trên địa bàn.


Lục Văn Toán