05:15 29/05/2020

Vụ 'Cưỡng chế nhà thờ phụng Mẹ Việt Nam Anh hùng' ở Bình Định: Bà Trương Thị Thanh rút đơn khiếu nại

Ngày 29/5, Chủ tịch UBND xã Tam Quan Nam (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) Nguyễn Thanh Hải xác nhận: Bà Trương Thị Thanh, người đứng đơn khiếu nại tranh chấp đất đai trong vụ báo chí từng phản ánh là “Cưỡng chế nhà thờ phụng Mẹ Việt Nam Anh hùng", đã rút đơn ngày 27/5, sau buổi đối thoại tiếp với lãnh đạo UBND huyện Hoài Nhơn.

Chú thích ảnh
Khu vực đất của bà Trương Thị Thanh lấn chiếm xây dựng nhà trái phép sau khi bị cưỡng chế. 

Trong “Đơn xin rút đơn khiếu nại” bà Trương Thị Thanh và chồng là ông Đỗ Văn Dũng đồng ký tên.

Như TTXVN đã đưa tin, một số báo chí đã phản ánh về việc "Bình Định cưỡng chế nhà thờ phụng Mẹ Việt Nam Anh hùng để lấy đất bán đấu giá”. Đó là trường hợp cưỡng chế căn nhà do bà Trương Thị Thanh (sinh năm 1968) xây dựng tại thôn Trung Hóa (xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn). Công trình đang xây dựng thì bị các lực lượng chức năng cưỡng chế, tháo dỡ. Sau đó, một số báo chí đã viết rằng căn nhà bị cưỡng chế là “nơi thờ cúng Mẹ Việt Nam Anh hùng”.

Sau đó, TTXVN đã thông tin đúng sự thật rằng UBND xã Tam Quan Nam cho vợ chồng bà Thanh thuê lại 12 m2 tại khu đất nói trên từ năm 2003. Sau 3 năm, bà Thanh không những không trả lại đất, không làm thủ tục thuê thêm, mà còn dần dần lấn chiếm, mở rộng hàng quán rồi xây dựng nhà kiên cố. Đến khi bị tháo dỡ vào cuối năm 2019 thì bà Thanh mới lập bàn thờ “dã chiến", nói là để thờ bà nội chồng mình (là Mẹ Việt Nam Anh hùng) tại đây. Việc làm này đã gây ra sự bất bình trong cộng đồng dân cư tại xã Tam Quan Nam.

Ngày 13/2/2020, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã bác đơn kháng cáo của bà Trương Thị Thanh sau phiên sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định.

Tin, ảnh: Phạm Kha (TTXVN)