03:09 14/03/2011

Vụ cháy xưởng may tại Nga: Xác định danh tính các nạn nhân người Việt

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy xưởng may của người Việt Nam ở thị trấn Ivanchevka (Nga), cán bộ Ban công tác cộng đồng trực thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã tới hiện trường nắm tình hình, giúp khắc phục phục hậu quả và tới bệnh viện thăm hỏi người bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy xưởng may của người Việt Nam ở thị trấn Ivanchevka (Nga), cán bộ Ban công tác cộng đồng trực thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã tới hiện trường nắm tình hình, giúp khắc phục phục hậu quả và tới bệnh viện thăm hỏi người bị thương.

5 người Việt bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn sáng 10/3 tại xưởng may của người Việt ở thị trấn Ivanchevka ở ngoại ô thủ đô Mátxcơva là Nguyễn Văn Thành, sinh 8/8/1980, tại Đình Tân, Thiệu Đức, Thiệu Hóa, Thanh Hóa; Nguyễn Kim Chiến (nam), sinh 20/7/1980, tại Hồng Lam, Kim Động, Hưng Yên; Nguyễn Thị Lương, sinh 20/2/1972, tại Hưng Yên; Nguyễn Thị Lâm, sinh 6/1/1989, tại Bắc Giang và Đặng Thị Huyền, sinh 23/7/1982, tại Hưng Yên. Hai người bị bỏng đang được điều trị tại bệnh viện gồm: Lã Văn Lực, sinh 1992, tại Hưng Yên và Hồ Anh Việt, Nghệ An. Theo bác sĩ Bệnh viện Ivanchevka, 2 người bị thương trong tình trạng khá nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nạn nhân Lã Văn Lực cho phóng viên TTXVN biết khi xảy ra hỏa hoạn có khoảng 20 người đang làm ca đêm.

Xưởng may bị cháy trước đây vốn là nhà máy dệt cũ. Chủ xưởng may này tên là Quân, vợ là Hương. Theo thông tin của cán bộ Ban công tác cộng đồng, tại khu vực này có một số xưởng may với khoảng 400 - 500 lao động Việt Nam đang làm việc. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được các cơ quan chức năng Nga điều tra làm rõ.

Đình Lanh (P/v TTXVN tại LB Nga)