09:19 25/09/2013

Vụ buôn ma túy xuyên quốc gia: 3 án tử, 4 chung thân

Đây là là vụ án mua bán trái phép chất ma túy, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng đặc biệt nghiêm trọng; các đối tượng người Campuchia và Việt Nam cấu kết với nhau hình thành nên một đường dây mua bán heroin, ma túy tổng hợp với số lượng cực lớn.

Ngày 25/9, sau 3 ngày xét xử vụ án mua bán ma túy xuyên quốc gia, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt mức án tử hình đối với Nguyễn Văn Binh (sinh năm 1970, Bà Rịa Vũng Tàu), Lê Hoàng Hội (sinh năm 1954, An Giang) và Trần Đình Tam (sinh năm 1971, thành phố Hồ Chí Minh) về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng”.

Các bị cáo đang nghe đại diện VKS luận tội. Nguồn: cand.com.vn


Cùng các tội danh trên, các bị cáo Nguyễn Tấn Duy (sinh năm 1972, Quảng Nam), Nguyễn Thị Ngọc Nga (sinh năm 1976, Cà Mau), Trương Quốc Thắng (sinh năm 1974, thành phố Hồ Chí Minh), Dương Ngọc Cảnh (sinh năm 1985, Đồng Nai) cùng lĩnh án chung thân. Các bị cáo còn lại lĩnh các mức án từ 3 năm 11 tháng 13 ngày tù đến 30 năm tù.

Cáo trạng xác định, trong quá trình xác minh, truy xét nguồn ma túy nhập lậu vào thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện một số đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy và vũ khí quận dụng từ hướng biên giới tây nam vào thành phố giao cho một số đối tượng tiêu thụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 22/7/2007-21/8/2008, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã phối hợp với Công an quận 1 tổ chức phá án, lần lượt bắt gọn các đối tượng trong đường dây.

Theo kết luận của cơ quan công tố, đây là là vụ án mua bán trái phép chất ma túy, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng; các đối tượng người Campuchia và Việt Nam ở trong và ngoài nước cấu kết với nhau hình thành nên một đường dây mua bán heroin, ma túy tổng hợp với số lượng cực lớn. Một số đối tượng còn có hành vi mua bán, vận chuyển vũ khí quân dụng từ Campuchia để mua bán, tàng trữ, tiêu thụ tại Việt Nam. Trong đó, bị cáo Nguyễn Văn Binh mua bán 4.605 gram heroin, 10,15 gram ma túy tổng hợp, Lê Hoàng Hội (tiền án cướp tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng) mua bán 3.817 gram heroin, 391,35 gram ma túy tổng hợp, Trần Đình Tam mua bán 1.650 gram heroin.



Trần Xuân Tình