01:19 11/01/2018

VTV6 khẳng định cuộc dịch chuyển mới mang tên 'Thế hệ số 2018'

VTV6 chuyển định vị là Kênh truyền hình Thế hệ số, với chủ thể là những người trẻ Thế hệ số sinh năm 1985-2000, nội dung tập trung vào cuộc sống – không gian sống của thế hệ số, phát triển các sản phẩm kép (truyền hình và số) kết hợp của các nền tảng đa phương tiện.

Thông tin từ ban lãnh đạo VTV6 (Đài THVN), từ năm 2018, VTV6 sẽ bước vào một cuộc dịch chuyển mới mang tên "Thế hệ số 2018".

Bà Đặng Diễm Quỳnh, Trưởng ban VTV6, giới thiệu về cuộc "dịch chuyển số" của VTV6.

Cụ thể, VTV6 chuyển định vị là Kênh truyền hình Thế hệ số, với chủ thể là những người trẻ Thế hệ số sinh năm 1985-2000, nội dung tập trung vào cuộc sống – không gian sống của thế hệ số, phát triển các sản phẩm kép (truyền hình và số) kết hợp của các nền tảng đa phương tiện.


"VTV6 mong muốn một lần nữa đưa Thế hệ số trở về với truyền hình, gắn kết họ trên cả nền tảng số và tivi, hướng đến một kênh truyền thông thân thiện, dễ tiếp cận mà ở đó khán giả không phải từ bỏ chiếc điện thoại yêu thích nhưng đồng thời vẫn muốn bật kênh VTV6 để tìm cho mình những nội dung hữu ích. VTV6 cũng sẽ hướng đến sản xuất những nội dung hữu ích, tạo niềm vui sống cho mỗi người xem. Và đặc biệt là các nội dung đó dễ dàng được tiếp cận trên tất cả các nền tảng", đại diện VTV6 chia sẻ.


Điểm trọng tâm của cuộc dịch chuyển 2018 – Thế hệ số chính là 3 dải giờ chuyên biệt dành cho thế hệ này, bên cạnh những dải giờ quen thuộc đã tạo thành thương hiệu kênh như: Thể thao, Phim truyện,...


Bữa trưa vui vẻ: 12h-13h hàng ngày


Ra mắt vào năm 2014, "Bữa trưa vui vẻ" là chương trình tương tác đầu tiên trên truyền hình kết hợp giữa tivi truyền thống và mạng xã hội. Lớp khán giả số vừa có thể xem tivi vừa có thể bình luận trực tiếp trên fanpage. Trong khi đó, khán giả truyền thống vẫn tìm thấy trong chương trình những giá trị khiến họ không thể rời mắt khỏi màn hình: Sự hài hước, vui nhộn ẩn giấu bên trong một số thông điệp về cuộc sống nhẹ nhàng.


Bước sang năm 2018, "Bữa trưa vui vẻ" sẽ giới thiệu một format hoàn toàn mới về nội dung với cầu truyền hình tương tác, những cuộc hẹn hò, game cùng người nổi tiếng. Tất cả được hỗ trợ đắc lực nhờ những công nghệ tương tác tiên tiến nhất lần đầu tiên được ứng dụng trên VTV (cầu truyền hình online, studio ảo...).


Ngoài ra, mỗi tháng, "Bữa trưa vui vẻ" sẽ mang đến một cuộc “hẹn hò” đặc biệt với một ngôi sao nổi tiếng: Hồ Ngọc Hà, Sơn Tùng M.TP, Noo Phước Thịnh...


Trong số đầu tiên của phiên bản mới lên sóng vào 8/1 vừa qua cùng khách mời Tiêu Châu Như Quỳnh, đã có hơn 5000 lượt khán giả tham gia tương tác trực tiếp với chương trình theo thời gian thực.


Điểm hẹn mới hàng ngày: Bản tin Thế hệ số


Chương trình thông tin cập nhật về đời sống văn hoá, xã hội dành cho Thế hệ số, phản ảnh lối sống của họ; mang đậm hơi thở cuộc sống hàng ngày, một trang tin xã hội dạng truyền hình, kết nối tất cả mọi người bằng công nghệ điện thoại và ti vi.


Chương trình có 8 mảng nội dung đa dạng, linh hoạt phù hợp với nhu cầu giải trí và bàn luận của đối tượng khán giả là Thế hệ số: bảng xếp hạng Thế hệ số, Blogger talk, sitcom vui vẻ, live stream sản phẩm, Trình diễn đường phố/ Trò chơi đường phố, games tương tác, hướng dẫn làm các món ăn ngon, trải nghiệm du lịch,...


Với kết cấu 30’ – 45’ – 15’, lần đầu tiên trên VTV6, một chương trình kết hợp tivi truyền thống và mạng xã hội được ra đời. Theo đó, sau 30’ chương trình phát sóng trên tivi, khán giả tiếp tục được thưởng thức những nội dung phong phú đa dạng trên mạng xã hội trong vòng 45’, trước khi được mời trở lại tivi trong một phần talk buổi tối 15’ hấp dẫn với những KOL được yêu thích: nhà báo Anh Ngọc, Hiếu Orion, Tuấn tiền tỷ, nhà báo Hoàng Minh Trí...

Tuy mới lên sóng đầu năm 2018, nhưng những thử nghiệm này đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả, thể hiện qua lượt xem và tương tác trên app VTVgo và fanpage VTV6.


Cuộc sống Thế hệ số: 21h30 hàng ngày


Đây là dải giờ tập trung những chương trình truyền hình hấp dẫn được triển khai nội dung xoay quanh Thế hệ số và những mối quan tâm của họ (trải nghiệm, kiếm tiền, du lịch, giải trí, nuôi con, yêu...). Mỗi ngày, sẽ là một chủ đề khác nhau.


Thứ 2 là ngày của những ý tưởng xanh/khởi nghiệp với tên gọi "Chuyến đi màu xanh". Đây là chương trình truyền hình thực tế tìm đến những giá trị xanh đáng tin cậy, cần thiết cho cuộc sống của các gia đình trẻ thông qua trải nghiệm của bố/mẹ với em bé. Mỗi “chuyến đi màu xanh” sẽ cung cấp cho khán giả một QR code mang thông tin chỉ dẫn chi tiết, chính xác về sản phẩm/dịch vụ xanh được giới thiệu.

Trong số đầu tiên của chương trình, MC Minh Trang cùng bé Daisy hào hứng tham gia một hành trình “xanh mướt, ngọt lịm” (facebook Trang Minh Nguyen) đến hợp tác xã rau hữu cơ ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội. “Hot mom” chia sẻ: đây là 1 chương trình đảm bảo sẽ nạp thêm thật nhiều "vitamin xanh" cho các gia đình. Mỗi hành trình sẽ tới giới thiệu một điểmđến, một sản phẩm hay dịch vụ nào đó, hướng đến cuộc sống Xanh-lành- sạch".


Cũng trong thứ hai, sẽ có "Người được chọn", serie chương trình truyền hình thực tế phỏng vấn, xin việc dành cho các sinh viên mới ra trường. 10 công việc tại các công ty lớn sẽ là phần thưởng cho 10 thí sinh chiến thắng trong 10 tuần thi. Chương trình sẽ lên sóng vào mùa hè 2018, thời điểm các bạn sinh viên mới ra trường đang loay hoay tìm hướng đi phù hợp.


Thứ 3 là ngày gia đình "Chúng ta là một gia đình",  một gameshow vận động dành cho các gương mặt Thế hệ số và em của mình nhằm kết nối, khơi gợi tình yêu thương giữa các cặp anh, chị em khác nhau về thế hệ. Đây cũng đồng thời là một hành trình mà bản thân Thế hệ số được khám phá chính mình và học hỏi những kỹ năng sống thú vị (dựng lều trại, chăn nuôi, làm bánh...).

Cùng với đó là "Cuộc chiến nuôi con", chương trình truyền hình thực tế đặt ra các thử thách cho các ông bố/bà mẹ trẻ trong việc nuôi dạy con cái qua những rắc rối nảy sinh từ chính cuộc sống thường nhật.


Thứ 4-5 là ngày chia sẻ, trách nhiệm với "Hôm nay ai đến", một  show trò chuyện - tương tác trực tiếp với các nhân vật có hoàn cảnh sống đặc biệt, truyền cảm hứng cho người xem bằng nghị lực mạnh mẽ. Khán giả không chỉ được chứng kiến, lắng nghe những câu chuyện xúc động, riêng tư và sâu sắc, mà còn cảm nhận ý nghĩa khích lệ của việc trao đi yêu thương.


Thông qua đó, chương trình truyền tải thông điệp nhân văn tới cộng đồng và khán giả truyền hình: Hãy yêu cuộc sống, lan toả những điều tốt đẹp để cuộc đời trở nên có ý nghĩa hơn.


Thứ 6 là chương trình giải trí với "Ghế không tựa/ Thứ 6 để yêu", talkshow với những gương mặt Thế hệ số được yêu mến – nơi khách mời và khán giả đều cởi mở thể hiện mình, tận hưởng không khí vui vẻ, sống động của trường quay với MC đáng yêu Công Tố. Khán giả, hãy bớt “ôm” điện thoại – cùng đến trường quay nhảy múa nào.


“Xông đất” của  "Ghế không tựa" 2018, ca sĩ Bùi Anh Tuấn cùng MC Công Tố làm nóng bầu không khí bằng những trò quậy tưng bừng đặc trưng của những người trẻ Thế hệ số nhưng vẫn không thiếu những khoảnh khắc đầy xúc động. Hình ảnh Bùi Anh Tuấn rơi nước mắt khi nói về cha mẹ mình và nỗi ân hận của một thời tuổi trẻ nông nổi là một trong những hình ảnh lay động nhất trên VTV6 dịp đầu năm này.


Thứ 7 là dải chương trình du lịch "Biển Đông du ký/ Trên từng cây số". Khác với các thế hệ bố mẹ, anh chị trước đó, với Thế hệ số, du lịch – khám phá là một nhu cầu thiết yếu như cái ăn, cái mặc hàng ngày. Nắm bắt nhu cầu đó, VTV6 thiết kế hai chương trình đặc thù, chuyên biệt với những cảnh quay cực kỳ độc đáo, đẹp mắt là "Biển Đông du ký" và "Trên từng cây số".


Đặc biệt hơn, chương trình cung cấp những thông tin hữu ích, những hành trang cần thiết để khán giả Thế hệ số có thể lên đường trải nghiệm những vùng đất mới, và trên hết là khơi dậy trong lòng khán giả trẻ tuổi khát khao khám phá, mở rộng tầm mắt, để thêm yêu đất nước và con người Việt Nam.


Chủ nhật là các chương trình sự kiện "Cất cánh", show diễn thuyết của những con người có khát vọng thay đổi xã hội, những người mà quan điểm và trải nghiệm của họ có khả năng kêu gọi, dẫn dắt và truyền cảm hứng để người khác được tiếp thêm động lực sống trọn đam mê và mơ những giấc mơ lớn lao. MC chương trình là nhà báo Lê Quốc Vinh.


Cùng với đó là "SV concert", tour live show ca nhạc đưa các thần tượng âm nhạc tới các trường đại học.


Những hình ảnh tại buổi công bố "nhận diện mới" của VTV6:

MC Quang Minh của "Bữa trưa vui vẻ" hào hứng cùng các khách mời trong lễ công bố "nhận diện thương hiệu" mới.


VTV6 năm 2018 còn có:

Dải giờ thể thao: 360 độ thể thao, 90’ thể thao - Các sự kiện thể thao lớn: Olympic, World cup, Euro, ASIAD, SEA Games, V-league, giải bóng chuyền VTV Cup...

- Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc (M! Countdown).

- Phim truyện.

- Các chương trình xã hội hóa: Chinh phục, Nào cùng phong cách.

PT/ Báo Tin tức