01:21 20/01/2026

VPI dự báo giá xăng giảm, giá dầu tăng trong kỳ điều hành ngày 22/1

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) dự báo giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành 22/1/2026 giảm nhẹ, đưa giá xăng E5 RON 92 về mức 18.183 đồng/lít và xăng RON 95-III về mức 18.532 đồng/lít.

Chú thích ảnh
Mua bán xăng dầu tại một điểm kinh doanh trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của VPI cho thấy tại kỳ điều hành ngày 22/1/2026, giá xăng bán lẻ có thể giảm 0,9-1% so với kỳ điều hành trước đó, nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập, hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo ông Đoàn Tiến Quyết, chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơron nhân tạo (artificial neural network - ANN) và thuật toán học có giám sát (supervised learning) trong machine learning của VPI dự báo, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể giảm 187 đồng (1%) về mức 18.183 đồng/lít, còn xăng RON 95-III dự báo giảm 178 đồng (0,9%) về mức 18.532 đồng/lít.

Ngược lại với giá xăng, mô hình của VPI dự báo trong kỳ này giá dầu bán lẻ có thể tăng 1,4-4%, trong đó giá dầu mazut được dự báo có thể tăng 4% lên mức 13.933 đồng/kg, giá dầu diesel có thể tăng 2,1% lên mức 17.641 đồng/lít, còn giá dầu hỏa có thể tăng 1,4% lên mức 17.938 đồng/lít. VPI dự báo Liên bộ Tài chính - Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trên thị trường thế giới, vào chiều 20/1 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao tháng 3/2026 đã giảm 0,3% xuống 63,78 USD/thùng; giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 2/2026 lại tăng 0,2% lên 59,58 USD/thùng.

Giá dầu thô được nhìn nhận đang chịu sức ép từ việc nguồn cung đang vượt xa nhu cầu cũng như các rủi ro địa chính trị. Cụ thể, nỗ lực kiểm soát Greenland của ông Trump đã làm rung chuyển các thị trường, ảnh hưởng mạnh tới đồng USD và dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại Mỹ - Liên minh châu Âu (EU).

Chuyên gia Mukesh Sahdev, Giám đốc điều hành hãng tư vấn XAnalysts Pty Ltd, nhận định thị trường hiện chưa định giá kịch bản trả đũa toàn diện giữa Mỹ và EU và tin rằng các bên có thể tìm thấy sự thỏa hiệp. Tuy nhiên, ông Sahdev cũng cho rằng trong trường hợp căng thẳng leo thang, Mỹ có thể chiếm ưu thế nhờ lợi thế về kinh tế và nguồn cung năng lượng nội địa.

Trên thị trường ngoại hối, sự suy yếu của đồng USD đã cung cấp lực đỡ cho giá dầu và các mặt hàng khác. Tuy nhiên, giá dầu thô vẫn chịu sức ép từ các dấu hiệu cho thấy nguồn cung đang vượt xa nhu cầu.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã liên tục cảnh báo về tình trạng dư thừa dầu mỏ trong năm nay.

Theo nhận định của ông Warren Patterson thuộc ngân hàng đầu tư ING, triển vọng về một lượng dư cung lớn cho thấy giá dầu có xu hướng giảm, trong khi khả năng căng thẳng thuế quan Mỹ - EU leo thang thêm sẽ tạo ra nhiều rủi ro giảm giá hơn nữa.

Anh Nguyễn (TTXVN)