08:06 03/08/2021

Vòng loại World Cup 2022: Tin tài thầy Park 'dụng nhân như dụng mộc'

Vòng loại cuối cùng sân chơi World Cup rõ ràng có quá nhiều gian nan. Nhưng, chúng ta hãy tiếp tục tin tưởng và cổ vũ thầy trò HLV Park Hang-seo.

Niềm tin vào thầy trò HLV Park Hang-seo

Nhìn vào bộ khung đội tuyển quốc gia (ĐTQG) lần này, vẫn cơ bản các gương mặt quen thuộc. Tuy vậy, như tiền lệ, HLV Park Hang-seo vẫn trao cơ hội cho những tân binh.

Chú thích ảnh
Trong danh sách tập trung ĐTQG, bên cạnh những gương mặt kỳ cựu, ông Park đều trao cơ hội cho vài nhân tố mới. Ảnh: TTXVN.

Dõi theo cả một quá trình làm việc với bóng đá Việt Nam, phải nói HLV Park Hang-seo là người hết sức cầu thị về công tác nhân sự. Ngoài chịu khó đi các sân, ông còn lắng nghe sự tham mưu của nhiều chuyên gia, các trợ lý trong mỗi lần tuyển quân. Tùy các giải cụ thể, ông Park đều có sự lựa chọn hài hòa để đảm bảo không bỏ sót các nhân tài. Điển hình như tiền đạo Anh Đức, mặc dù đã tuyên bố giải nghệ, không ít lần ấm ức vì cung cách gọi người lên tuyển trước đây, đã hờn dỗi, “thề” không bao giờ trở lại ĐTQG. Vậy nhưng, anh đã thay đổi tiền lệ khi được ông Park điền tên.

Thủ môn Đặng Văn Lâm là một ví dụ khác, khi cũng có những áp lực lớn khi lên ăn cơm tuyển. Lúc đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng đang “làm mưa, làm gió” với hàng loạt chiến tích cùng U23 Việt Nam. Vậy nhưng, nếu bộc lộ sự chểnh mảng về chuyên môn, lập tức niềm tin của ông Park chuyển hướng sang Đặng Văn Lâm. Gần đây nhất, tại vòng loại thứ 2 World Cup vốn cực kỳ quan trọng, dù làng bóng đá không thiếu thủ môn cừ.

Vậy mà, HLV Hàn Quốc vẫn quyết định trao cơ hội cho thủ thành Bùi Tấn Trường. Ai cũng biết trước đó, thủ môn gốc Đồng Tháp đã mắc rất nhiều “lỗi truyền thống” khiến người hâm mộ rất lo ngại. Nhưng rồi, Tấn Trường ở cái tuổi “gừng càng già càng cay” đã để lại những pha cứu thua “không tưởng” trên đất UAE.

Thầy Park là thế, chính vì cái tâm trong cung cách chọn- dùng người nên bất cứ cầu thủ nào cũng có cơ hội nếu thực sự có chuyên môn cùng tư cách. Nói cách khác, đã tin thì ông sẽ dùng. Và khi dùng thì học trò đa phần không làm ông thất vọng.

Trong danh sách tập trung ĐTQG chuẩn bị cho 2 trận đấu gần nhất ở vòng loại World Cup (làm khách đến Saudi Arabia và đón Australia trên sân nhà), vẫn như mọi khi, bên cạnh những gương mặt kỳ cựu, ông Park đều trao cơ hội cho vài nhân tố mới.

Những “tân binh” này vừa nằm ở độ tuổi U22 để cài cắm hoặc những cầu thủ lớn tuổi nhưng lần đầu được lên tuyển dưới thời ông Park. HLV Hàn Quốc luôn đặt niềm tin vào bộ khung “cứng” vài ba năm nay để làm “xương sống”. Thực tế, nếu không gặp vấn đề về chấn thương hay thẻ phạt, những cầu thủ như thế thường xuyên ra sân đá chính trong mỗi giải đấu của ĐTQG.

Những người bị trả về, họ cũng tâm phục và trưởng thành lên rất nhiều.

Khát khao làm mới bản thân và học trò

Nếu vòng loại thứ 3 không thành công, có thể Park sẽ nói lời chia tay bóng đá Việt Nam bởi ông cũng muốn làm mới mình, cũng rất nhiều lời mời hấp dẫn.

Chú thích ảnh
Lực lượng nhân sự của ĐTQG lúc này là kết hợp cả kinh nghiệm, độ chín lẫn sức trẻ. Ảnh: TTXVN.

Về phía học trò, đã hơn một lần, ông phát biểu muốn làm mới cả nhân sự cũng như lối chơi của ĐTQG. Với những tân binh lên tuyển lần này, có thể sự làm mới cũng được thực hiện từ từ, đan xen và lắp ghép dần chứ không thể bỗng dưng cho ra được “phiên bản” hoàn toàn khác được. Nói cách khác, ông Park đang có được nguồn cầu thủ đang ở độ chín để khai thác cũng như nâng tầm họ lên một tầm mức cao hơn ở những trận đấu với các đối thủ trên trình đội tuyển Việt Nam sắp đến. Chính từ đó mới thấy vòng loại cuối cùng World Cup sẽ kiểm nghiệm được năng lực của bóng đá nước nhà đến đâu.

Ở đây, không phải mơ mộng về tấm vé đi Qatar năm sau mà là đội tuyển Việt Nam sẽ vượt ngưỡng, vượt qua được giới hạn của mình thế nào với tâm thế chơi “ra ngô ra khoai”.

Như đã nói, lực lượng nhân sự của ĐTQG lúc này là kết hợp cả kinh nghiệm, độ chín lẫn sức trẻ. Bản danh sách chưa phải là cuối cùng trong nỗ lực khai thác hết tiềm năng bóng đá Việt Nam, thổi thêm sinh khí mới trong lối cho đội tuyển Việt Nam giai đoạn mới.

Những rào cản trước mắt cần phải nhanh chóng vượt qua. Đấy là, học trò không được thi đấu đỉnh cao suốt thời gian qua. Ngay cả các cầu thủ trở về từ UAE thì những ngày qua cũng chỉ thực hiện cách ly y tế rồi tạm thời nghỉ ngơi.

Đó còn chưa kể, nhiều cầu thủ cũng như trợ lý không thể tập trung đúng hẹn vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chấn thương của Đỗ Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu thì như đã biết, trong khi chưa biết chừng có thể phát sinh những chấn thương nơi cầu thủ trong quá trình tập luyện.V-League tạm dừng cho nên không thể có những trận đấu đúng nghĩa dành cho cầu thủ để duy trì phong độ, thể lực.

Càng vào sâu thì đối thủ càng cảnh giác, hiểu rõ chúng ta hơn. Ngay khi có kết quả bốc thăm, ông Park đã thật lòng: “Đội nào ở bảng B cũng mạnh hơn Việt Nam".

Còn gần đây, không phải ngẫu nhiên mà ông Park chia sẻ: “Tôi dặn các cầu thủ, trong các buổi phỏng vấn về sau, hãy chỉ nói những việc cá nhân làm được thôi. Các cầu thủ Việt Nam quyết tâm rất cao phải thắng được Trung Quốc.

Tôi cũng rất hiểu các học trò của mình. Họ luôn mong muốn nhất định phải thắng trong trận đấu với Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là điều không phải chỉ cần quyết tâm là được mà phải chuẩn bị thật kỹ càng”.

Hơn một lời chia sẻ đơn thuần, đó là thông điệp để cảnh tỉnh học trò cũng như “làm dịu” áp lực đang đè lên đội tuyển Việt Nam và chính bản thân ông.

Theo Thethaovanhoa.vn