05:10 31/05/2021

Vòng loại World Cup 2022: Indonesia là đối thủ khó chịu

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tại buổi tập tối 30/5, đội tuyển Việt Nam đã đón tin vui với sự góp mặt trở lại gồm Duy Mạnh, Đình Trọng và Minh Vương. Bộ ba cầu thủ này bị đau cơ và phải tập theo chế độ riêng để có sự hồi phục tốt nhất trong 3 ngày vừa qua.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam đã có lực lượng mạnh nhất, sẵn sàng thi đấu với đội tuyển được đánh giá là khó chịu Indonesia. Ảnh: TTXVN

Với sự trở lại của Duy Mạnh, Đình Trọng và Minh Vương, đội tuyển Việt Nam đã có đầy đủ quân số cho các bài tập chung của toàn đội trong giai đoạn chuẩn bị quan trọng trước trận đấu gặp Indonesia vào ngày 7/6 tới.

Trong buổi tập ngày 30/5, HLV trưởng Park Hang-seo tiếp tục phân chia lực lượng để tổ chức thi đấu đối kháng trên phạm vi 2/3 sân.

Căn cứ sự thể hiện của các cầu thủ, HLV Park Hang-seo sẽ tính toán cho những thử nghiệm về nhân sự và lối chơi thông qua trận đấu giao hữu với đội tuyển Jordan, diễn ra vào 21 giờ tối 31/5 (0 giờ ngày 1/6 theo giờ Việt Nam).

Đây là trận đấu phục vụ công tác chuyên môn của cả hai đội tuyển nên được tổ chức khép kín, không có hoạt động của truyền thông. Thậm chí, hai đội cũng thống nhất không ghi hình trận đấu để bảo mật về thông tin.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn cho biết, hàng công của đội tuyển hiện có nhiều cầu thủ đang có phong độ rất tốt. Tuy vậy, các chân sút của đội tuyển vẫn còn rất nhiều thứ cần phải cải thiện, như khả năng dứt điểm hay cần chơi ổn định hơn.

Đánh giá về đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày 7/6 tới, Văn Toàn cho rằng Indonesia trước nay vẫn là đối thủ rất khó chịu. Ở lượt đi đội tuyển Việt Nam thắng 3 - 1 ngay trên sân của Indonesia, nhưng lượt về đội bóng xứ vạn đảo đã thay đổi gần hết đội hình, nên Văn Toàn và các đồng đội chưa có nhiều thông tin về đối thủ.

Trong khi đó, đối với Malaysia, đội bóng này đã mạnh lên rất nhiều khi bổ sung cầu thủ nhập tịch. Dù vậy, đội tuyển Việt Nam cũng rất tự tin để hướng tới cuộc tái đấu với đối thủ này.

Văn Toàn cũng cho biết thêm, trong thời gian qua, vấn đề cải thiện nền tảng thể lực cho các cầu thủ được HLV Park Hang-seo rất coi trọng. Theo Văn Toàn, đây cũng xu hướng hiện đại của bóng đá khi các cầu thủ cần chơi trọn vẹn 90 phút với tốc độ cao nhất. Như vậy, cầu thủ nào phong độ tốt và ổn định hơn người đó sẽ được lựa chọn thi đấu.

Trước đó, chia sẻ về lực lượng của tuyển Việt Nam, HLV trưởng Park Hang-seo cũng khẳng định, đội tuyển Việt Nam sẽ lựa chọn được lực lượng cầu thủ có phong độ tốt nhất dù có một số trường hợp đang gặp chấn thương hoặc được đôn lên từ cầu thủ trẻ lứa U22.

Với việc lựa chọn những gương mặt mới như Hoàng Đức, Hai Long cho tuyến giữa, việc biến chuyển vị trí của Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường…, thậm chí ban huấn luyện còn có thể lựa chọn đưa Quang Hải xuống thi đấu ở tiền vệ, HLV Park Hang-seo khẳng định sẽ đưa ra những sự lựa chọn đó để xây dựng những kịch bản khác nhau, ứng dụng trong những khoảng thời gian khác nhau với từng đối thủ.

Minh Tuệ/Báo Tin tức