10:20 03/10/2017

Vòng loại World Cup 2018: Argentina ‘đại chiến’ Peru

Vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ đang trở nên vô cùng khó lường khi có tới 7 đội vẫn còn cơ hội và cùng cạnh tranh 3 vé chính thức dự VCK và 1 vé chơi play-off. Trong số đó, ít ai nghĩ cả Chile lẫn Argentina - hai đội đã góp mặt ở 2 trận chung kết Copa America 2015 và 2016 - lại lâm vào tình cảnh khá ngặt nghèo với nguy cơ nhỡ chuyến tàu tới Nga hè năm sau.

Kết quả trận đấu giữa Argentina và Peru ảnh hưởng lớn đến tấm vé tới Nga hè năm sau.
Các nhà đương kim á quân thế giới Argentina đang rất chật vật khi chỉ xếp thứ 5 trên Bảng xếp hạng khu vực Nam Mỹ. Vị trí này chỉ cho phép Argentina đá play-off chứ không thể giành vé trực tiếp đến Nga vào mùa hè năm sau.

Mặc dù sở hữu toàn tiền đạo hàng đầu thế giới trong đội hình, nhưng vấn đề ghi bàn lại đang khiến HLV Jorge Sampaoli phải “đau đầu”. Người hâm mộ cũng không thể hiểu nổi vì sao một đội tuyển có cả Lionel Messi, Sergio Aguero, Paulo Dybala mà lại không thể ghi bàn... Sau 2 trận hòa liên tiếp ở vòng loại vừa qua, Argentina chỉ ghi được 1 bàn thắng và người ghi bàn duy nhất này lại là một cầu thủ đối phương đốt lưới nhà. Một thống kê đáng buồn là Argentina sở hữu hàng công ghi ít bàn thứ 2 tại Nam Mỹ, với 16 bàn thắng sau 16 trận, chỉ hơn Bolivia (14 bàn).

Trọng trách ghi bàn được đặt lên bộ đôi Messi - Dybala.

Mới đây, HLV Jorge Sampaoli đã công bố danh sách đội tuyển Argentina chuẩn bị tham dự 2 trận đấu mang tính chất quyết định với Peru và Ecuador ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Trong danh sách này thiếu vắng những cái tên đang có phong độ cao là Gonzalo Higuain hay Sergio Aguero.

Với Aguero, việc vắng mặt đơn giản là do anh mới bị chấn thương vùng sườn vì tai nạn xe hơi. Nhưng trường hợp của Higuain - cầu thủ đang chơi rất nổi bật trong màu áo Juventus ở Serie A - bị HLV Sampaoli bỏ rơi hẳn khiến nhiều fan đội tuyển Argentina bất ngờ và tiếc nuối.

Theo lịch thi đấu, Argentina được chơi trên sân nhà trước Peru (cũng có cùng 24 điểm và cùng hiệu số bàn thắng +1 sau 16 lượt trận) vào ngày 6/10. Sau đó 5 ngày, đội bóng xứ Tango sẽ làm khách trên sân của Ecuador trong trận đấu cuối cùng ở vòng loại.

Argentina buộc phải thắng cả 2 trận quyết định này để tránh lâm vào cảnh ở nhà theo dõi World Cup qua màn ảnh nhỏ. Nếu chỉ được 4 điểm (1 thắng, 1 hòa) hoặc 3 (1 thắng, 1 thua) hay 2 điểm (2 hòa), Messi cùng đồng đội phải chờ kết quả các trận đấu khác mới biết phận mình ra sao và có khả năng lần thứ 2 từ trước đến nay vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở vào thế chân tường, với bản lĩnh của mình Argentina chắc chắn sẽ phải nỗ lực hết sức giành chiến thắng để cạnh tranh tấm vé thông hành tới Nga mùa hè năm sau.

Cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn giống Argentina, mọi chuyện đang vượt khỏi tầm kiểm soát của Chile. Tất cả đang đảo lộn khi nhà vô địch Nam Mỹ thua liên tiếp 2 trận trước Paraguay và Bolivia, để rồi rơi xuống tận vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.  

Điều kiện duy nhất với Chile lúc này là phải vượt qua 2 trận đấu trước Ecuador và Brazil mới hy vọng dự vòng chung kết World Cup tại Nga. Một trận hòa hay thua của đội này đồng nghĩa nhiều khả năng họ phải chờ đến World Cup 2022.

Tại khu vực Nam Mỹ, trừ Brazil đã giành được quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2018, cuộc đua nước rút giờ là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa 5 đội tuyển Uruguay, Colombia, Peru, Argentina, Chile để giành 3 suất vé chính thức còn lại cùng một suất đi tranh vé vớt với khoảng cách điểm số chỉ từ 1 - 4 điểm, trong khi vòng loại chỉ còn 2 lượt đấu.

Với diễn biến hiện tại, trong số 5 đội nói trên, bất cứ đội nào thắng cả 2 trận đấu quyết định còn lại gần như có cơ hội tới Nga năm sau.

Bảng xếp hạng khu vực Nam Mỹ:

1.Brazil (37 điểm, đã giành vé dự VCK)
2.Uruguay (27 điểm, hiệu số +10)
3.Colombia (26 điểm, +3)
4.Peru (24 điểm, +1)
5.Argentina (24 điểm, +1)
6.Chile (23 điểm, +1)
7.Paraguay (21 điểm, -6)
8.Ecuador (20 điểm, 0).
9.Bolivia (13 điểm)
10.Venezuela (8 điểm)

Minh Đăng/Báo Tin Tức