10:12 08/10/2011

Vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ: Higuain và Messi tỏa sáng, Argentina đại thắng Chile

Sự xuất sắc của bộ đôi đang khoác áo Real Madrid và Barca, Gonzalo Higuain và Lionel Messi đã giúp Argentina có sự khởi đầu ấn tượng tại vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ bằng chiến thắng 4-1 trước Chile.

 Sự xuất sắc của bộ đôi đang khoác áo Real Madrid và Barca, Gonzalo Higuain và Lionel Messi đã giúp Argentina có sự khởi đầu ấn tượng tại vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ bằng chiến thắng 4-1 trước Chile. Higuain chính là tác giả của một hat-trick cùng một pha kiến tạo trong khi Messi cũng chơi hay không kém với một bàn thắng và một đường chuyền cho chính Higuain lập công.

Trước một Chile thiếu vắng một số trụ cột, Argentina đã nhập cuộc rất tốt và sớm giành quyền kiểm soát trên sân. Và ngay ở cơ hội đầu tiên của trận đấu, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số ở phút thứ 7 sau pha lập công của Higuain. Từ một pha phản công nhanh Di Maria dẫn bóng một mạch lên phần sân của Chile rồi chuyền bóng chính xác để Higuain khống chế gọn gàng trước khi dứt điểm tung nóc lưới Bravo.

 

Higuain và Messi tỏa sáng rực rỡ - Ảnh AP


Những phút sau đó, Chile dần lấy lại thế trận và tổ chức được một số pha bóng khá nguy hiểm lên phần sân của Argentina nhưng các cơ hội mà họ tạo ra không thật sự rõ ràng. Tuy vậy, đúng vào thời điểm Chile bắt đầu gây sức ép lên khung thành Andujar, họ lại phải nhận bàn thua thứ hai bởi sự xuất sắc của các cá nhân bên phía Argentina. Phút 25, Higuain chọc khe tinh tế để Messi phá bẫy việt vị trước khi dứt điểm ngay bằng chân trái, bóng đi sệt và quá hiểm hóc khiến Bravo không có cơ hội cản phá. Đây mới là bàn thắng đầu tiên của Messi vào lưới Chile.

Rõ ràng Chile không còn là chính họ khi thiếu các trụ cột như Alexis Sanchez và Mendel nhưng trước khi hiệp 1 kết thúc, đội khách cũng có một cơ hội tốt để rút ngắn tỷ số nhưng Suazo lại bỏ lỡ. Phút 42, Suazo đã đánh bại 3 hậu vệ của Argentina trong vòng cấm nhưng cú sút cuối cùng của tiền đạo này lại đập chân hậu vệ Zabaleta đưa bóng ra ngoài.

Chỉ ít phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Argentina tiếp tục đánh phủ đầu Chile bằng bàn thắng sớm ở phút 52 sau khi Di Maria căng ngang từ cánh trái để Higuain dứt điểm ngay bằng chân trái, bóng đi căng và hiểm hóc khiến Bravo phải lần thứ 3 vào lưới nhặt bóng. Ngay sau đó hai phút, Argentina tiếp tục có cơ hội nâng tỷ số lên 4-0 nhưng Di Maria lại tạt bóng không thực sự tốt cho Messi và Higuain ở phía trong, và để Bravo bắt gọn.

Đến phút 60, sau một sai lầm của hàng thủ Argentina, Chile đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Từ một pha tạt bóng của các cầu thủ Chile, hàng thủ Argentina lúng túng phá bóng đến chân của Suazo và tiền đạo này đã chuyền bóng để Fernandez sút tung lưới thủ thành Andujar. Tuy vậy, một sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Bravo đã khiến Chile tiếp tục bị nới rộng khoảng cách lên thành 3 bàn. Phút 63, từ pha chuyền về của đồng đội, Bravo phá bóng vào trúng vị trí của Messi và đội trưởng của Argentina đã phối hợp rất ăn ý với Higuain. Và Higuain là người dứt điểm cuối cùng sau đường chuyền như dọn cỗ của Messi, nâng tỷ số lên 4-1 cho Argentina.

Phút 68, một lần nữa Messi kiến tạo cơ hội cho Higuain nhưng lần này tiền đạo của Real Madrid lại đưa ra quyết định nửa chuyền nửa sút, đưa bóng cắt ngang khung thành Chile. 10 phút sau đó, Chile có cơ hội cực tốt để ghi bàn thắng thứ hai trong trận nhưng Suazo lại đánh đầu ra ngoài trong tư thế hết sức thuận lợi từ pha tạt bóng của Vargas bên cánh phải.

Dù hai đội còn tạo được một số pha bóng nguy hiểm trong thời gian còn lại của trận đấu nhưng tỷ số 4-1 nghiêng về Argentina vẫn được giữ nguyên cho đến hết trận. Giành chiến thắng đậm trước một đối thủ khó chịu như Chile, Argentina của HLV Sabella đã có sự khởi đầu như mơ tại vòng loại World Cup 2014.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, ĐKVĐ Copa America Uruguay cũng có sự khởi đầu suôn sẻ khi vượt qua Bolivia với tỷ số 4-2 trên sân nhà. Ngay ở phút thứ 4, tiền đạo đang chơi cho Liverpool Suarez đã mở tỷ số cho Uruguay nhưng đến phút 18 Cardozo đã gỡ hòa cho Bolivia. Tuy nhiên, sau đó Uruguay đã chứng tỏ đẳng cấp vượt trội bằng ba bàn thắng liên tiếp sau các pha lập công của Lugano (2 bàn) và Cavani. Phải tới phút 88, Martins mới gỡ thêm 1 bàn cho Bolivia trên chấm 11m.

+ Bàn thắng: Higuain 7’, 52’, 63’; Messi 25’ – Fernandez 60’

+ Đội hình thi đấu:

Argentina: Andujar, Zabaleta, Otamendi, Burdisso, Rojo, Banega (Rinaudo 72’), Brana, Sosa (Salvio 80’), Di Maria (Gutierrez 85’), Messi, Higuain.

Chile: Bravo, Ponce, Vidal, Jara, Isla, Carmona, Beausejour (Gonzalez 54’), Valdivia, Fernandez (Jorquera 81’), Ferrera (Vargas 55’), Suazo.


Kết quả vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ

Uruguay - Bolivia 4 - 2

(Suarez 4'; Lugano 26', 72'; Cavani 35' - Cardozo 18'; Martins 88' penalty)

Ecuador - Venezuela 2 - 0

(Ayovi 15'; Benitez 78')

Argentina - Chile 4 - 1

(Higuain 7’, 52’, 63’; Messi 25’ – Fernandez 60’)


Theo Thể thao Văn hoa