10:16 12/10/2019

Vòng loại EURO 2020: Sẽ xác định những đội giành vé sớm

Rạng sáng 13/10, các trận đấu vòng loại EURO 2020 sẽ tiếp tục diễn ra và nhiều khả năng sẽ có thêm những cái tên giành vé sớm khi lượt trận này kết thúc. Trước đó, sau chiến thắng tưng bừng 9-0 trước San Marino, đội tuyển Bỉ đã trở thành cái tên đầu tiên giành vé dự giải đấu lớn nhất châu Âu cấp độ ĐTQG vào mùa hè năm tới.

Chú thích ảnh
Được chơi trên sân nhà, Na Uy cũng khó có thể cản bước Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Nhiều khả năng bảng F sẽ là bảng đấu có đại diện giành vé sớm, bởi Tây Ban Nha đang là “độc cô cầu bại” tại vòng loại EURO 2020 với mạch 6 trận toàn thắng để độc chiến ngôi đầu bảng với 18 điểm và bỏ cách phần còn lại tới 7 điểm. Nếu như đánh bại chủ nhà Na Uy ở lượt trận này, đồng thời đội đứng thứ 3 là Romania mất điểm trước Đảo Faroe, La Roja sẽ trở thành cái tên thứ 2 sau đội tuyển Bỉ giành vé sớm.

Thành tích đối đầu trong quá khứ cũng ủng hộ Tây Ban Nha. Trong 5 lần gặp nhau giữa 2 đội từ trước đến nay, Tây Ban Nha áp đảo với thành tích thắng 4, chỉ để thua duy nhất 1 trận. Trong đó, ở trận lượt đi giữa 2 đội, La Roja giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà. Điều này sẽ giúp các học trò của HLV Moreno tự tin trong chuyến hành quân đến sân Ullevaal.

Chú thích ảnh
Tuyển Tây Ban Nha đang tỏ ra quá mạnh so với những đội trong bảng F. Ảnh: Eurosport
Trong 20 chuyến hành quân gần đây, đội bóng xứ đấu bò thắng 14 trận, hòa 5, chỉ để thua duy nhất 1 lần trước chủ nhà Croatia ở UEFA Nations League diễn ra gần 1 năm trước.

Tuy nhiên, việc Na Uy vẫn còn nguyên cơ hội tới VCK Euro 2020 sẽ không dễ dàng để thầy trò HLV Robert Moreno có chiến thắng tại sân nhà. Đội bóng Bắc Âu không dám mơ ngôi đầu khi kém đối thủ tới 9 điểm. Tuy nhiên, Na Uy chỉ kém vị trí thứ 2 (cũng có vé trực tiếp tới VCK EURO 2020) là Thụy Điển chỉ có 2 điểm.

Đã 19 năm kể từ EURO 2000 tới nay, Na Uy chưa thể tham dự một giải đấu lớn nào và chiến thắng gần nhất của họ ở một VCK lại chính là trước Tây Ban Nha.

Tại bảng J, nhà cựu vô địch châu Âu Italy sau 6 trận toàn thắng đang độc chiếm ngôi đầu bảng với 18 điểm. Đoàn quân của HLV Roberto Mancini sẽ giành vé dự EURO 2020 nếu như đánh bại hoặc cầm hòa Hy Lạp ở lượt trận này, đồng thời đội đứng thứ 3 là Armenia (9 điểm) để thua Bosnia. Khi đó Azzurri sẽ chính thức giành vé sớm 3 lượt đấu.

Chú thích ảnh
Tuyển Italy đang băng băng về đích sớm tại vòng loại EURO 2020. Ảnh: Reuters

Ở bảng G, “Đại bàng trắng” Ba Lan cũng đang đứng trước viễn cảnh giành vé sớm khi con đường dành cho họ đang rất rộng mở. Sau 7 lượt trận họ dẫn đầu với 16 điểm, hơn đội đứng thứ 3 là Macedonia khoảng cách 5 điểm. Nếu như đánh bại chính Macedonia ở loạt trận này, Robert Lewandowski sẽ nới rộng cách biệt lên thành 8 điểm và vòng loại chỉ còn 2 vòng đấu. Điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ có vé dự EURO 2020 bất chấp kết quả 2 lượt trận cuối.

Bảng H cũng là bảng dễ an bài nhất, khi 4 đội đầu bảng sẽ chạm trán nhau ở loạt trận này. Pháp (thứ 2, 15 điểm) sẽ chạm trán Iceland (thứ 3, 12 điểm), trong khi Thổ Nhĩ Kỳ (đầu bảng, 15 điểm) đối đầu với đội đang xếp thứ 4 Albania (9 điểm). Nếu như Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp cùng giành chiến thắng, cục diện bảng đấu chưa thực sự an bài nhưng có tới 90% hai đội đầu bảng sẽ giành vé dự VCK hè năm sau.

Với diễn biến vòng loại Euro 2020 đang diễn ra, vòng chung kết năm sau sẽ hội tụ đầy “đại gia”.

Lịch thi đấu Vòng loại EURO 2020:

Ngày 12/10
20:00: Georgia - CH Ireland
23:00: Bosnia - Phần Lan
23:00: Đan Mạch - Thụy Sỹ
23:00: Đảo Faroe - Romania

Ngày 13/10
1:45: Liechtenstein - Armenia
1:45: Malta - Thụy Điển
1:45: Italy - Hy Lạp
1:45: Na Uy - Tây Ban Nha

Theo quy định của UEFA, 2 đội đứng đầu mỗi bảng đấu sẽ lọt vào vòng chung kết EURO 2020.

Bốn tấm vé cuối cùng sẽ được định đoạt thông qua các lượt trận play-off giữa 16 đội đầu bảng của UEFA Nations League (tháng 3/2020). 4 đội đầu bảng của mỗi hạng sẽ chơi 2 trận bán kết và 1 trận chung kết để tìm ra đại diện duy nhất của mỗi hạng dự VCK EURO 2020.

Nếu đội đầu bảng của UEFA Nations League đã có vé dự VCK EURO 2020, suất tham dự loạt trận play-off này sẽ thuộc về đội có thành tích tốt kế tiếp của bảng. Trong trường hợp một hạng đấu của UEFA Nations League không có đủ 4 đội góp mặt, suất còn lại được dành cho đội của hạng đấu khác, dựa theo BXH của UEFA Nations League.

VCK EURO 2020 sẽ diễn ra từ ngày 12/6-12/7/2020 tại 12 nước thay vì một quốc gia chủ nhà như thường lệ. Đây chính là lý do mà không có bất cứ đội tuyển nào được giành quyền vào thẳng vòng chung kết do UEFA đã không phân rõ vai trò chủ nhà ở giải đấu lần này.

SVĐ Wembley (London, Anh) là nơi tổ chức 3 trận vòng bảng, 1 trận vòng 16 đội, 2 trận vòng bán kết và trận chung kết.
Minh Đăng/Báo Tin tức