10:17 06/10/2021

Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022: Cơ hội giành điểm số lịch sử

Sau loạt đầu ra quân gặp các đối thủ mạnh ở vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022, Đội tuyển Việt Nam có loạt trận thứ hai mở màn bằng trận đấu gặp Đội tuyển Trung Quốc trên sân trung lập.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam trong bài tập khởi động. Ảnh: Nhật Đoàn VFF/TTXVN phát

Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn hướng đến việc có điểm trước các đối thủ được đánh giá là "ngang cơ" như Trung Quốc hay Oman, đặc biệt là Trung Quốc, đội đang có thứ hạng thấp hơn Việt Nam ở bảng đấu này.

Đoàn quân của vị chiến lược gia người Hàn Quốc chào đón sự trở lại của nhiều cái tên nhưng cũng mất đi một vài cầu thủ chất lượng do chấn thương. Ở vị trí thủ môn, "người gác đền" số một của những "chiến binh" áo đỏ là Đặng Văn Lâm được cho là mắc phải một chấn thương và sẽ phải mất nhiều thời gian để trở lại. Nhiều khả năng nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ lựa chọn Bùi Tấn Trường cho vị trí trấn giữ khung thành. Mới đây, ông Park cũng đã triệu tập Trần Nguyên Mạnh và thủ môn này được điền tên trong danh sách rút gọn để lên đường sang UAE.

Đội tuyển của chúng ta nhận nhiều tin vui ở hàng thủ khi Đỗ Duy Mạnh trở lại sau án treo giò cũng như Nguyễn Thành Chung và Trần Đình Trọng đã kịp bình phục chấn thương. Trái lại, hai hành lang cánh đang là vấn đề cần lưu tâm vì chấn thương mới đây của Trọng Hoàng. Cầu thủ chạy cánh của Viettel bị thoát vị đĩa đệm, nhiều khả năng Văn Thanh sẽ được lựa chọn cho vị trí này. Ở cánh đối diện, do Văn Hậu vẫn chưa thể trở lại, có thể vị trí này sẽ được Nguyễn Phong Hồng Duy đảm nhiệm.

Chia sẻ với truyền thông trước đó, hậu vệ Thành Chung cho biết: "Sự thiếu vắng của Văn Hậu, Trọng Hoàng là tổn thất đối với đội tuyển, nhưng Ban huấn luyện và toàn đội cũng đã có đối sách về nhân sự để lấp vào chỗ trống đấy. Tôi nghĩ rằng những cá nhân trám vào vị trí đó cũng rất tốt, không thua kém gì các cầu thủ chẳng may bị chấn thương. Chúng tôi cũng cố gắng thi đấu làm sao đạt được 100% sức lực và hơn thế để lấp khoảng trống của anh em không may bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu".

Về vấn đề chấn thương của một số đồng đội, Văn Thanh cũng cho rằng: "Chấn thương của các cầu thủ đó là điều rất đáng tiếc đối với đội tuyển. Tuy vậy, đội tuyển vẫn có nhiều nhân tố có thể thay thế được, nên vấn đề này cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa".

"Về chiến thuật thì Ban huấn luyện đã chuyển tải đến các cầu thủ và rèn giũa tại các buổi tập. Bây giờ chỉ còn đợi ra sân thi đấu. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức để vận hành tốt chiến thuật mà Ban huấn luyện đề ra", Văn Thanh bày tỏ quyết tâm.

Hàng tiền vệ và tiền đạo của chúng ta không bị ảnh hưởng bởi chấn thương hay treo giò. Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã gọi Công Phượng lên tuyển sau loạt trận đầu cầu thủ xứ Nghệ xin nghỉ với lý do gia đình. Công Phượng đang có phong độ tốt trong các trận đấu tập với lứa U22 và sẽ trở thành con bài chiến lược chất lượng của ông Park. Tuy nhiên, do cầu thủ này có thời gian nghỉ thi đấu dài hơn đồng đội. Việc Công Phượng có kịp đạt điểm rơi phong độ để thi đấu tốt hay không vẫn còn bỏ ngỏ.

Bên kia chiến tuyến, Huấn luyện viên Li Tie của Trung Quốc đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn khi những học trò gặp phải "cơn bão" chấn thương. Cầu thủ Wei Shin Hao có thể không ra sân do chấn thương trong trận đấu trước đó. Một vài cầu thủ khác như Zhu Chenjie, Yin Hongbo hay Wang Qiuming cũng đã mắc phải các chấn thương và cơ hội ra sân của họ còn chưa chắc chắn.

Được đánh giá là đội bóng mạnh hơn, Huấn luyện viên Li Tie chắc chắn muốn hướng đến chiến thắng. Thế nhưng những màn trình diễn của đội bóng đến từ đất nước tỷ dân này ở vòng loại thứ 3 là khá tệ. Họ để thua hai trận và đứng bét bảng do thua hiệu số với Đội tuyển Việt Nam.

Dù sở hữu trong đội hình một ngôi sao đang đá ở La Liga – Wu Lei, nhưng lối chơi chung của Trung Quốc không có được sự gắn kết cũng như độ "nhuyễn". Bằng chứng là ở hai trận đấu trước, dù được đánh giá là đội yếu hơn, nhưng Trung Quốc lại không đem đến đấu pháp hợp lý và mối liên kết giữa các cầu thủ ở hàng phòng ngự gần như không có.

Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo có cho mình bộ khung không bị xáo trộn nhiều bởi các chấn thương. Ông thầy người Hàn Quốc chắc chắn sẽ vẫn dùng đấu pháp phòng ngự phản công quen thuộc là hàng phòng ngự năm người với sự hỗ trợ từ các tuyến trên. Người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một trận đấu có điểm của các "chiến binh sao vàng".

Minh Dũng (TTXVN)