02:23 26/02/2012

Vòng 7 V - League: Mưa bàn thắng

Đã có “cơn mưa bàn thắng” với 25 bàn lập công tại các trận đấu của vòng 7 V - League 2012. Những trận hòa đã khiến cả chủ và khách tạm bằng lòng và nuôi hi vọng cải thiện tình hình ở vòng đấu sau.

Đã có “cơn mưa bàn thắng” với 25 bàn lập công tại các trận đấu của vòng 7 V - League 2012. Những trận hòa đã khiến cả chủ và khách tạm bằng lòng và nuôi hi vọng cải thiện tình hình ở vòng đấu sau.

Đã có 5 bàn thắng được ghi trong trận K.Kiên Giang gặp HAGL. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Sân Lạch Tray chiều thứ bảy đã chứng kiến những xúc cảm cao độ của trận đấu kịch chiến bất phân thắng bại giữa V.Hải Phòng và SLNA. V.Hải Phòng đã chơi tấn công với sự hưng phấn mà HLV Lê Thụy Hải tạo cảm hứng. Đội chủ sân Lạch Tray đã cầm bóng và triển khai tấn công có đường nét, bài bản. SLNA thiếu một chút may mắn, nhưng lại có bàn mở tỷ số khi hậu vệ Tiến Thành của V.Hải Phòng để mất bóng trong vòng cấm giúp Bebbe lập công. Phải đến phút 46, đội chủ nhà mới có bàn thắng san bằng tỷ số 1 - 1 nhờ công của Fagan. SLNA đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước 2 - 1 ở phút 74 sau pha phá bẫy việt vị thành công và dứt điểm chính xác của Hồng Việt. Đình Tùng là người mang về 1 điểm cho V.Hải Phòng nhờ bàn thắng cân bằng tỷ số 2 - 2 ở phút 83.

Trên sân Rạch Giá, K.Kiên Giang thất thủ trước HAGL với tỷ số sát nút 2 - 3. Oseni giúp đội chủ nhà dẫn trước nhưng sang hiệp 2, HA.GL có bàn gỡ hòa 1 - 1 nhờ công của tiền đạo Paulo Perreira. Lần lượt, Văn Trương, Evaldo ghi thêm 2 bàn thắng mang về chiến thắng 3 - 2 của HA.G. Với trận thua này, K.Kiên Giang tiếp tục chìm sâu ở đáy BXH. Dù phải làm khách trên sân Nha Trang, Sài Gòn FC vẫn có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Nsi. Phút thứ 28, K.Khánh Hòa có bàn gỡ hòa 1 - 1 sau pha dứt điểm chớp nhoáng trong vòng cấm của Jose. Đội chủ nhà tiếp tục vượt lên dẫn 2 - 1 khi Ansah dứt điểm cận thành tung lưới Tấn Trường. Phải đến phút 72, Kesley mới mang về trận hòa 2 - 2 cho Sài Gòn FC với bàn thắng trên chấm phạt 11m. Trên sân Thống Nhất, Navibank Sài Gòn vượt qua Thanh Hóa với tỷ số 2 - 0 nhờ hai bàn thắng của Được Em và Quang Hải.

Trận cầu tâm điểm của vòng này là cuộc đối đầu giữa V.Ninh Bình và Hà Nội T&T. Samson đánh đầu hạ gục thủ môn Mạnh Dũng, mở tỷ số cho đội Hà Nội T&T ngay phút thứ 6. Phút thứ 46, Mota cân bằng tỷ số cho đội chủ nhà trên chấm 11m. Mota giúp V.Ninh Bình vượt lên dẫn 2 - 1 với cú sút hiểm hóc ở phút 54. Phải đến phút thứ 89, Gonzalo mới mang về 1 điểm cho đội bóng Thủ đô với cú đánh đầu tung lưới thủ môn Mạnh Dũng, ấn định tỷ số 2 - 2. Trên sân Hàng Đẫy, CLB BĐ Hà Nội và SHB.ĐN cũng hòa nhau với tỷ số 3 - 3. Quốc Anh và “cú đúp” của Merlo, đã giúp đội bóng sông Hàn có được 3 bàn thắng. Bên phía đội chủ nhà, Công Vinh, Timothy, Thành Lương lần lượt lập công mang về 1 điểm cho đội bóng Thủ đô. Trên sân Cao Lãnh, TĐCS Đồng Tháp và B.Bình Dương cùng nhau chia điểm trong trận hòa không bàn thắng.

Thanh Lâm