04:12 03/04/2021

Vòng 30 Ngoại hạng Anh: Bầy cáo đối đầu Man City, Arsenal quyết chiến Liverpool

Ngày 3/4, Ngoại hạng Anh (Premier League) 2020 - 2021 sẽ trở lại ở vòng 30 sau hơn 2 tuần tạm nghỉ vì loạt trận vòng loại World Cup 2022. Tâm điểm của vòng đấu này là trận chiến giữa Arsenal và Liverpool, trong lúc đội đầu bảng Man City có chuyển hành quân khó khăn đến sân Leicester.

Chú thích ảnh
Liverpool và Arsenal đang rất khát điểm để đua tranh nhóm dự cúp châu Âu. Ảnh: Reuters

Hiện Liverpool và Arsenal đều đang rất cần chiến thắng để đua tranh nhóm dự cúp châu Âu. Trong khi đoàn quân của HLV Mikel Arteta hiện đứng thứ 9 với 42 điểm, thì Liverpool xếp trên 2 bậc với 4 điểm nhiều hơn. Nếu như để thua ở trận đấu này, Arsenal gần như sẽ chấm dứt giấc mơ tiến ra trời Âu mùa tới. Còn với Liverpool, nếu thất bại họ sẽ bị đối thủ nới rộng khoảng cách về điểm số, đồng thời có thể chấm dứt hy vọng mong manh trong việc giành vé dự Champions League.

Cuộc chiến Top 4 Ngoại hạng Anh mùa này đang hết sức gay cấn, Chelsea đứng thứ 4 với 51 điểm, xếp sau là West Ham 49 điểm, Tottenham 48 điểm, Liverpool và Everton cùng 46 điểm.

Đây được xem là thời điểm thuận lợi để Pháo thủ thành London tiếp đón kình địch Liverpool, bởi The Kop bị xao lãng khi phải chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Real Madrid vào thứ Ba tới. Cùng với đó, rất nhiều trụ cột của họ trở về sau khi khoác áo tuyển quốc gia với mật độ thi đấu dày đặc. HLV Jurgen Klopp nhiều khả năng sẽ phải giữ quân cho mặt trận châu Âu khi mà ở Premier League họ chỉ còn mỗi mục tiêu Top 4.

Tuy nhiên, phong độ sân khách của Liverpool thời gian qua là khá ấn tượng với mạch 3 trận thắng liên tiếp. Trở lại Emirates lần này, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp quyết tâm đánh bại đội chủ nhà để nỗ lực thu hẹp cách biệt 5 điểm hiện tại giữa họ so với top 4 giải Ngoại hạng Anh mùa này. Chiến thắng cũng sẽ giúp Liverpool tự tin hơn trước khi phải đụng độ Real Madrid giữa tuần tới trên đất Tây Ban Nha ở lượt đi vòng tứ kết Champions League.

Chú thích ảnh
Man City sẽ có chuyến làm khách khó khăn trước Leicester trên sân King Power. Ảnh: Reuters

Một trận cầu đỉnh cao và rất được chờ đợi khác thuộc vòng đấu này là cuộc đối đầu giữa Leicester và đội đang đứng đầu bảng bảng xếp hạng Man City trên sân King Power.

Thầy trò HLV Pep Guardiola đang đếm ngược ngày đăng quang ngôi vô địch  khi tạo cách biệt 14 điểm trước 8 trận đấu cuối của mình. Họ gần như chắc chắn giành được danh hiệu Premier League thứ 3 trong 4 năm. Ở vòng này, thử thách của Man City không hề đơn giản tới từ Leicester, đội bóng đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng và cũng rất khát khao điểm số để củng cố suất dự Champions League mùa tới.

Phong độ của Leicester ở mùa giải này khá thuyết phục và họ hiện đang đứng thứ 3 và chỉ kém Man United đúng 1 điểm. Bầy cáo cũng vừa đánh bại Quỷ đỏ tại tứ kết FA Cup và đang tràn đầy sự tự tin. Chính vì thế khả năng cao đội bóng của HLV Brendan Rodgers sẽ tạo bất ngờ trên sân nhà King Power.

Trong khi đó, Manchester City sẽ không thể toàn tâm toàn ý tung ra đội hình mạnh nhất của mình, bởi sau trận đấu này họ sẽ phải tiếp đón Borussia Dortmund ở Champions League.

Nhưng ở thời điểm đỉnh cao phong độ cùng với dàn cầu thủ chất lượng, có chiều sâu, Man City sẽ biết cách để vượt qua đối thủ và tiến gần hơn tới chức vô địch. Cùng với đó, đội bóng của Pep Guardiola cũng khao khát phục thù thất bại 2 - 5 trước đối thủ này hồi tháng 9 năm ngoái.

Chú thích ảnh
Leicester từng khiến Man City nếm trải trận thua tan tác hồi đầu mùa. Ảnh: Reuters

Cũng ở vòng đấu này, người hâm mộ sẽ dõi theo phong độ của Chelsea. Nhưng khi đối thủ chỉ là West Brom đang đứng áp chót bảng xếp hạng, chuỗi trận thăng hoa của thầy trò HLV Thomas Tuchel nhiều khả năng sẽ lại được nối dài.

The Blues đang bất bại 14 trận liên tiếp kể từ khi HLV người Đức Thomas Tuchel lên thay thế Frank Lampard. Chelsea sẽ không bỏ lỡ cơ hội mang về chiến thắng để có thể cạnh tranh vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Ngược lại phong độ của West Brom là rất tệ. Họ đang kém đội xếp thứ 17 là Newcastle tới 10 điểm và chỉ có phép màu mới giúp đội bóng của Big Sam thoát khỏi vòng nguy hiểm trong cuộc chiến trụ hạng. Dường như họ đang đếm ngược ngày trở lại giải Hạng nhất Anh ở mùa tới.

Bắt đầu từ vòng 30 này, các trận đấu tại Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra theo khung giờ mùa hè, tức sớm hơn 1 tiếng so với khung giờ mùa đông.

Lịch thi đấu vòng 30 Ngoại hạng Anh:
Ngày 3/4
18 giờ 30: Chelsea - West Brom.
21 giờ: Leeds United - Sheffield United.
23 giờ 30: Leicester City - Man City.

Ngày 4/4
2 giờ: Aston Villa - Fulham.
18 giờ: Southampton - Burnley.
20 giờ: Newcastle - Tottenham.
22 giờ 30: Arsenal - Liverpool.

Minh Đăng/Báo Tin tức