07:09 14/07/2012

Vòng 21 V-League 2012: Chờ sông Hàn dậy sóng

Chiều nay (14/7), V-League sẽ trở lại với loạt trận đấu vòng 21. Cuộc đua vô địch đang đến hồi gay cấn khi SHB Đà Nẵng đang bám sát Hà Nội T&T với khoảng cách chỉ 1 điểm.

Chiều nay (14/7), V-League sẽ trở lại với loạt trận đấu vòng 21. Cuộc đua vô địch đang đến hồi gay cấn khi SHB Đà Nẵng đang bám sát Hà Nội T&T với khoảng cách chỉ 1 điểm.

 

Pha tranh bóng giữa Trần Minh Vương (20, HAGL) với Ưng Văn Thành (6, SHB Đà Nẵng). Ảnh: Minh Đức – TTXVN

 

Sau chiến thắng 4-0 ấn tượng trên sân Vinh trước SLNA, SHB Đà Nẵng đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Hà Nội T&T xuống còn 1 điểm. Quan trọng hơn, chiến thắng này đã giúp đội bóng sông Hàn có thêm động lực để tranh giành ngôi đầu với Hà Nội T&T.

 

Thế nhưng hiện SHB Đà Nẵng lại đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn về nhân lực do chấn thương, thẻ phạt. Chân sút chủ lực Merlo phải điều trị chấn thương đã khiến sức mạnh hàng công giảm đi đáng kể. Hàng thủ của đội bóng sông Hàn liên tiếp chịu nhiều mất mát khi Phước Vĩnh bị tràn dịch đầu gối, Timar không thể ra sân do dính 3 thẻ vàng. Cặp trung vệ Nguyên Sa và Cao Cường chưa cho thấy sự chắc chắn cần thiết.


Những khó khăn đó sẽ là thách thức đối với HLV Lê Huỳnh Đức khi SHB Đà Nẵng sẽ phải làm khách trên sân Hàng Đẫy trong trận gặp CLB Hà Nội. Nếu muốn vượt lên dẫn đầu, SHB Đà Nẵng buộc phải đặt quyết tâm chiến thắng ở tất cả các trận còn lại, và chờ Hà Nội T&T sảy chân. Chính vì vậy, cả thầy và trò HLV Lê Huỳnh Đức sẽ phải gạt bỏ những lý do lực lượng, để gồng mình cho trận đấu chiều nay. Sức mạnh của SHB Đà Nẵng được trông đợi vào tuyến tiền vệ. Với lối chơi chắc chắn, sáng tạo, các tiền vệ Quốc Anh - Thanh Hưng - Minh Phương - Hùng Sơn sẽ vừa phải làm nhiệm vụ tấn công vừa tham gia hỗ trợ phòng thủ. Vấn đề lúc này của đội khách là phải cải thiện khả năng dứt điểm và chờ đợi một chút may mắn. CLB Hà Nội đang có 26 điểm, chỉ hơn các đội cầm đèn đỏ 2 điểm. Vì vậy, CLB Hà Nội cũng không thể chủ quan và phải quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Chính vì vậy, cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy mang ý nghĩa rất quan trọng đối với cả chủ và khách.


Nhiều khả năng Hà Nội T&T vẫn giữ được ngôi đầu khi có thuận lợi là được đá trên sân nhà vào chủ nhật (15/7). Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng ra quân với đội hình mạnh nhất trong khi đối thủ là V.Ninh Bình đang ở vị trí an toàn nên khao khát chiến thắng không hẳn đã mãnh liệt.


Sau kỳ nghỉ “tránh” EURO 2012, các đội bóng cuối bảng sẽ phải gồng mình cho cuộc đua trụ hạng. Ngoài V.Hải Phòng đã chắc suất xuống đá giải hạng Nhất mùa sau, cuộc đua trụ hạng sẽ thực sự khốc liệt giữa các đội bóng: K.Khánh Hòa, K.Kiên Giang, TĐCS Đồng Tháp. Khoảng cách giữa các đội bóng này lần lượt là 1 điểm. Bất cứ một sai lầm nào cũng có thể khiến đội bóng “đứt gánh”.


V-League 2012 chỉ còn 6 vòng đấu cuối, điều người hâm mộ quan tâm hơn cả là công tác phòng chống tiêu cực và chống dàn xếp tỷ số. Vấn nạn này đặc biệt dễ xuất hiện ở những đội bóng đang ngấp nghé ở vị trí cầm đèn đỏ. VPF và BTC giải sẽ tiến hành “quy hoạch” các trận đấu có thể “có mùi” để đánh giá tính trung thực.

 

Trong buổi họp của Liên đoàn bóng đá Việt Nam - VFF mới đây, Trưởng BTC giải Trần Duy Ly đã khẳng định, BTC sẽ đặc biệt theo dõi diễn biến những trận đấu trọng điểm để phòng ngừa tiêu cực có thể xảy ra. Công tác tổ chức, đảm bảo an ninh các trận đấu sẽ được tập trung nâng cao. VFF cũng đã có thông báo yêu cầu “các đội bóng phải tăng cường công tác quản lý, quán triệt cầu thủ thi đấu nhiệt tình, hết mình”. Các trọng tài, giám sát cũng được nhắc nhở nêu cao tinh thần trung thực, khách quan, tránh sai sót.


Lâm Khánh