12:16 18/12/2014

Vòng 16 đội Champions League: Đội nào đi tiếp?

Champions League đã bước vào giai đoạn đấu loại trực tiếp, từ 16 đội chỉ còn 8 đội chiến thắng có cơ hội tranh chấp ngôi vô địch danh giá nhất châu Âu.

Champions League đã bước vào giai đoạn đấu loại trực tiếp, từ 16 đội chỉ còn 8 đội chiến thắng có cơ hội tranh chấp ngôi vô địch danh giá nhất châu Âu.

Cơ hội nào cho các đội bóng Anh


Khó khăn nhất chắc chắn là Manchester City khi lần nữa họ phải gặp đối thủ lớn là Barcelona.

Demba Ba (trái) ghi bàn thắng muộn trên sân Stamford Bridge giúp Chelsea giành vé đi tiếp ở mùa trước.


Trong khi hàng công của Barca không chỉ có mình Messi, mà còn có Luis Suarez và Neymar thì khả năng thắng của Man City không có nhiều.

Mùa này, Chelsea đã tiến bộ vượt bậc so với mùa trước. Với sự củng cố ở hàng công bằng Cesc Fabregas và Diego Costa giúp cho khả năng ghi bàn của Chelsea tăng thêm rất nhiều. Paris Saint-Germain được đánh giá là khó có thể vượt qua Chelsea.

Thêm một cơ hội tại Champions League cho các đội bóng Ngoại hạng Anh khi Arsenal chỉ phải gặp Monaco. Tuy Monaco ở vị trí nhất vòng bảng nhưng cũng không phải là đội bóng thi đấu quá xuất sắc khi hiện đứng thứ 6 tại Ligue 1. Arsenal với vị trí thứ 2 tại vòng bảng cũng được xem là khá may mắn bởi đội bóng đứng trên họ là Borussia Dortmund sẽ phải chạm trán với Juventus đang kỳ phong độ. Vì lẽ đó, đương nhiên Arsenal được đánh giá là đội bóng Anh có nhiều cơ hội đi tiếp nhất tại Champions League.

Đức gặp Tây Ban Nha

Trong số 5 cặp đấu còn lại, có tới 4 cặp đấu có những cái tên Đức và theo đó, có hai trận đại kịch chiến giữa người Đức và người Tây Ban Nha.

Trận lặp lại thứ 3 của mùa giải năm ngoái, Real Madrid gặp Schalke. Không chỉ có tuyến giữa xuất sắc, Real còn có những cây ghi bàn thực sự như Cristiano Ronaldo và Gareth Bale. Schalke có Julian Draxler và Eric Choupo-Moting nguy hiểm trên hàng công nhưng hàng thủ của họ lại là vấn đề quá lớn. Quá khó cho Shalke 04 nếu muốn vượt qua Kền kền trắng trong khi một trận đấu nhiều bàn thắng cho Real là điều rất dễ xảy ra.

Một cặp đấu khác giữa Tây Ban Nha và Đức là Atlético Madrid và Bayer Leverkusen. Cả hai đội bóng đều đang đứng thứ 3 tại La Liga và Bundesliga. Một điểm hấp dẫn khác là cả hai đội đều được huấn luyện bởi hai HLV rất trẻ và tài năng. Đội bóng Đức được đánh giá chắc chắn sẽ là một chú ngựa ô của giải đấu.

Ở các trận đấu khác, Bayern Munich gặp đội bóng vô địch Ukraina Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk có màn trình diễn ấn tượng tại vòng bảng. Trong khi đó, đội quân của HLV Pep Guardiola sẽ có thể có đầy đủ đội hình mạnh nhất cho loạt trận vào tháng hai tới đây.

Loạt trận ở vòng đối đầu trực tiếp sẽ giảm hấp dẫn nếu không có cặp đấu ngang tài ngang sức Borussia Dortmund và Juventus. Dortmund đang thi đấu vô cùng “bết bát” tại Bundesliga nhưng lại dẫn đầu bảng tại giải đấu châu Âu. Trong khi đó Juventus 3 năm liền vô địch Serie A lại không thể có được kết quả tốt nhất tại Champions League. Hàng thủ của Juve là một trong những hàng thủ tốt nhất tại Champions League và họ có thể tự tin khi đối mặt với chân sút số một của Dortmund Robert Lewandowski. Đây được xem là trận đấu nhiều ẩn số bậc nhất tại mùa giải năm nay.

Cặp đấu cuối cùng là Porto gặp Basel. Đây được xem là cặp đấu kém hấp dẫn nhất tại giải đấu. Thế nhưng cả hai đang có những tài năng trẻ đang trong giai đoạn phát triển.

Loạt trận lượt đi sẽ diễn ra vào các ngày 17, 18/2 và 24, 25/2. Loạt trận lượt về sẽ diễn ra vào các ngày 10, 11/3 và 17, 18/3.

Bình Minh