06:07 27/06/2026

Vốn vay ưu đãi - giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi biển

Nghề nuôi cá lồng bè ở tỉnh An Giang được hình thành và phát triển hơn 20 năm qua, đây là mô hình phát triển kinh tế chủ lực của hàng trăm hộ dân ở các xã ven biển, đảo của tỉnh.

Với sự quan tâm của chính quyền địa phương, ngành chuyên môn và kinh nghiệm dày dặn của người dân giúp mô hình mang lại hiệu quả đáng ghi nhận. Song bên cạnh những điều kiện thuận lợi, đa phần người nuôi cá còn gặp khó khăn do thiếu vốn đầu tư và bà con rất cần nguồn vốn vay ưu đãi giúp nghề nuôi biển phát triển bền vững.

Ý nghĩa thiết thực của vốn vay ưu đãi 

Chú thích ảnh
Nuôi cá lồng bè trên vùng biển Phú Quốc (An Giang). Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Ông Nguyễn Phước Hạnh, đảo Nam Du, đặc khu Kiên Hải cho biết, gắn bó hơn 10 năm với nghề nuôi cá lồng bè tại địa phương. Những năm trước, do thiếu vốn đầu tư nên gia đình thả nuôi từ 3 bè cá, lợi nhuận mỗi năm khoảng 200 triệu đồng/năm. Trước hiệu quả kinh tế mang  lại, ông Hạnh muốn mở rộng quy mô nuôi nên chủ động liên hệ Ngân hàng Agribank để nhờ tư vấn thủ tục vay vốn.

Đến đầu năm 2024, ông Hạnh được Agribank Chi nhánh Kiên Hải (tỉnh Kiên Giang cũ) được hỗ trợ vốn vay mở rộng quy mô nuôi lên 7 bè cá, mỗi bè có diện tích 121 m2, thả từ 6.000 - 7.000 con cá bớp giống/bè.

Theo ông Hạnh, cá bớp nuôi khoảng 8 tháng đến 12 tháng là có thể xuất bán, trọng lượng trung bình từ 5 đến 10 kg/con; giá cá bớp thường dao động từ 170.000 - 180.000 đồng/kg, trừ hết chi phí thức ăn, cá giống, nhân công chăm sóc… mỗi một vụ cá thu về lợi nhuận từ 500  - 700 triệu đồng.

“Nếu không có nguồn vốn vay ưu đãi theo chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp của Ngân hàng Agribank, gia đình tôi không thể mở rộng quy mô, bởi nếu như phải vay bên ngoài lãi suất cao sẽ kéo theo rủi ro thua lỗ, đó là chưa tính tới điều kiện thế chấp tài sản rất rườm rà. Tôi mong thời gian tới ngành nông nghiệp, Hội Nông dân tỉnh và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp tạo điều kiện, hỗ trợ cho nhiều người nuôi cá lồng bè được vay vốn để phát triển nghề nuôi biển”, ông Hạnh chia sẻ.

Bà Tô Diễm Thúy, người gắn bó hơn 20 năm với nghề nuôi cá lồng bè ở đảo Hòn Tre, Đặc khu Kiên Hải chia sẻ, từ năm 2023 hộ của bà được ngành nông nghiệp tỉnh hỗ trợ đầu tư một số lồng nhựa HDPE nuôi thí điểm cho thấy hiệu quả kinh tế cao hơn so với cách nuôi bằng lồng, bè gỗ như trước đây.

Trước hiệu quả trên, bà Thúy cũng như nhiều người nuôi cá lồng bè ở Hòn Tre mong muốn đầu tư lồng, bè nhựa HDPE để thay thế lồng, bè gỗ để nuôi cá. Tuy nhiên, hầu hết người dân đều gặp khó do thiếu nguồn vốn đầu tư.

“Theo tôi tìm hiểu, mỗi một lồng nhựa HDPE có diện tích phù hợp nuôi cá lồng bè (khoảng 20 đến 30 mét vuông) có giá trên dưới 100 triệu đồng. Trung bình mỗi hộ nuôi khoảng từ 10 đến 40 lồng cá nên chi phí đầu tư là khoản tiền lớn, ngoài khả năng tự có của người dân. Vì vậy, tôi rất mong cấp trên quan tâm, kết nối với tổ chức tín dụng có chính sách vay vốn ưu đãi phù hợp, dài hạn, bởi mỗi năm người nuôi mới thu hoạch được một lứa cá, việc trả gốc, lãi sao cho phù hợp để chúng tôi yên tâm đầu tư”, bà Thúy chia sẻ.

Ông Lăng Mạnh Hùng, Phó trưởng Phòng Kinh tế Đặc khu Kiên Hải cho biết, Kiên Hải là một trong những địa bàn có quy mô, số lượng lồng bè nuôi cá lớn của tỉnh An Giang. trên 200 hộ nuôi cá lồng bè với khoảng 1.200 lồng nuôi, sản lượng trung bình hàng năm đạt hơn 1.200 tấn.

Ông Hùng cũng cho biết, trong bối cảnh ngư trường ngày càng cạn kiệt, việc dịch chuyển từ khai thác đánh bắt sang nuôi trồng thủy sản ven biển và quanh các đảo được xem là chiếc "phao cứu sinh" mở ra sinh kế bền vững cho ngư dân. Sự phát triển của nghề nuôi cá lồng bè ở các khu vực ven đảo của đặc khu phù hợp với định hướng chiến lược tại Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và quy hoạch khu vực nuôi biển của tỉnh.

Tuy nhiên, theo ông Hùng sự phát triển của nghề nuôi biển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế hiện có, nguyên nhân chủ yếu là người nuôi còn gặp khó trong nguồn vốn đầu tư ban đầu. Đầu tư hệ thống lồng bè, nhà trông giữ và cá giống người nuôi phải bỏ ra từ vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng đầu tư ban đầu nên việc mở rộng quy mô, hoặc khởi đầu nghề nuôi biển là một việc rất khó đối với ngư dân nếu như không có sự hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi từ các tổ chức tín dụng”, ông Hùng nói.

Đẩy mạnh hỗ trợ ngư dân tiếp cận vốn vay

Chú thích ảnh
Nuôi cá lồng bè trên vùng biển Phú Quốc (An Giang). Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Theo ông Lâm Quốc Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh An Giang, những năm qua do ngư trường hải sản ngày càng cạn kiệt, hiệu quả từ nghề khai thác giảm, nhiều ngư dân chuyển sang đầu tư nuôi cá lồng bè trên biển. Tuy nhiên, để đầu tư nuôi cá lồng bè, chi phí đầu tư ban đầu và cả vụ nuôi khá lớn, dẫn đến một số hộ không đủ nguồn vốn để đầu tư thả nuôi.

Chính vì vậy, nguồn vốn tín dụng của các tổ chức tín dụng có vai trò quan trọng, được xem là “đòn bẩy”, nguồn lực cốt lõi giúp người dân có thêm điều kiện tài chính đầu tư. Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh phối hợp cùng Ngân hàng Agribank hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho một số hộ nuôi cá lồng bè, giúp người dân có thêm nguồn lực đầu tư nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

“Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tăng cường phối hợp với Ngân hàng Agribank và các ngành chức năng đẩy mạnh hỗ trợ người dân tiếp cận vốn vay ưu đãi, xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm đầu ra thị trường, giúp người dân an tâm ổn định sản xuất, giúp người dân yên tâm bám biển, bám đảo lập nghiệp và làm giàu chính đáng” ông Toàn nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
NHCSXH An Giang duy trì hoạt động của mạng lưới điểm giao dịch và lịch giao dịch với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Ảnh: PV

Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Kiên Giang (tại An Giang) Trần Thị Hồng Anh cho biết, thời gian qua, Agribank Chi nhánh luôn đồng hành cùng bà con nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp cùng phát triển. Ngân hàng cũng đồng hành cùng bà con, ngư dân vùng biển, đảo.

Chi nhánh ngân hàng giao cán bộ Agribank bám cơ sở, đến tận nơi nắm bắt nhu cầu và hỗ trợ người dân các đảo tiếp cận nguồn vốn vay thuận lợi nhất. Từ nguồn vốn vay, nhiều hộ dân ở đặc khu Kiên Hải đã mạnh dạn đầu tư lồng bè nuôi cá trên biển, qua đó đã giúp cho hàng trăm hộ dân vươn lên làm giàu.

 “Thời gian tới, Agribank Chi nhánh Kiên Giang tiếp tục bám sát định hướng phát triển của địa phương để tiếp tục đầu tư tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn nhằm tiếp tục giúp bà con ngư dân ở đặc khu Kiên Hải nói riêng, An Giang nói chung có điều kiện bám biển để phát triển sản xuất, nuôi trồng thuỷ sản…” bà Trần Thị Hồng Anh nói.

Văn Sĩ (TTXVN)