03:09 26/03/2026

Vốn chính sách tiếp sức người hoàn lương vươn lên làm kinh tế

Nhiều thanh niên tại xã Long Hà (Đồng Nai) đã mạnh dạn vay vốn chính sách theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Từ những mô hình chăn nuôi đến chuyển đổi cây trồng, nguồn tín dụng ưu đãi đã trở thành “điểm tựa” vững chắc, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, tu chí làm ăn và vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất của gia đình.

Vốn chính sách tạo hành trình vươn lên 

Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Trung Thành (trái) ở Thôn 9, xã Long Hà, thành công mô hình nuôi dúi nhờ nguồn vốn chính sách. 

Hành trình khởi nghiệp của anh Nguyễn Trung Thành ở Thôn 9 (xã Long Hà) bắt đầu từ năm 2017 sau khi tái hòa nhập cộng đồng. Anh Thành quyết định tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để hiện thực hóa ước mơ phát triển kinh tế gia đình. Thời điểm đó, anh Thành chọn nuôi gà làm bước đi đầu tiên. Dù năm 2018 mô hình này đã bắt đầu cho lợi nhuận, nhưng thực tế chăn nuôi vẫn chưa có thu nhập ổn định. Việc quá phụ thuộc vào các công ty cung ứng giống và đặc biệt là chi phí thức ăn công nghiệp ngày càng tăng cao đã khiến lợi nhuận bị bào mòn.

Đứng trước áp lực đó, anh Thành không nản chí mà bắt đầu tìm tòi, học hỏi một hướng đi mới là nuôi con dúi. Quyết định chuyển dịch sang nuôi dúi được anh Thành cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên hai yếu tố then chốt là hiệu quả kinh tế và tính tự chủ. Khác với nuôi gà, con dúi mang lại giá trị thương phẩm cao nhưng chi phí đầu vào lại thấp nhờ tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương.

Anh Thành cho biết, với mô hình này, người nuôi không còn phải lo lắng về việc phụ thuộc vào cám công nghiệp hay biến động giá cả từ thị trường cung ứng. Không chỉ tiết kiệm chi phí, việc chăm sóc dúi cũng không tốn quá nhiều thời gian, giúp tôi có điều kiện để nghiên cứu và mở rộng thêm các đối tượng nuôi khác.

Bắt đầu khởi nghiệp với chỉ 10 cặp dúi giống, anh Thành vừa nuôi vừa tích lũy kinh nghiệm. Khi thấy vật nuôi thích nghi tốt và có chiều hướng phát triển thuận lợi, anh mạnh dạn tái đầu tư, tăng đàn. Lúc đỉnh điểm, trang trại của anh duy trì quy mô từ 300-400 con. Theo anh Thành, thị trường đầu ra của con dúi hiện nay rất rộng mở, từ cung cấp con giống đến bán dúi thương phẩm đều đạt hiệu quả cao do ít sự cạnh tranh. Trung bình, một cặp dúi bố mẹ từ lúc sinh ra đến khi sinh sản mất khoảng 12 tháng, mỗi năm đẻ được 3 lứa, mang lại lợi nhuận dao động từ 15-18 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, với tư duy nhạy bén của một thanh niên dám nghĩ dám làm, anh Thành tiếp tục phát triển mô hình “đa con” để tận dụng tối đa nguồn lực. Lợn rừng và dê đã được anh Thành kết hợp nuôi xen kẽ. Đây là một chiến lược thông minh giúp tối ưu hóa công chăm sóc và giảm thiểu rủi ro. Việc tự cung tự cấp nguồn thức ăn không chỉ giúp hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh mà còn đảm bảo chất lượng thịt sạch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Từ nguồn vốn chính sách ban đầu, bằng sự kiên trì và sáng tạo đã giúp anh Nguyễn Trung Thành đã xây dựng thành công một hệ sinh thái chăn nuôi hiệu quả.

Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Trung Thành ở Thôn 9, xã Long Hà, nuôi con dúi từ nguồn vốn chính sách.

Còn anh Nguyễn Thành Nam ở thôn 7, dấu mốc năm 2021 được xem là bước ngoặt quan trọng thay đổi hoàn toàn tư duy làm kinh tế. Thời điểm đó, thông qua sự đồng hành của Ngân hàng Chính sách xã hội, anh Nam được hỗ trợ vay vốn ưu đãi 50 triệu đồng sau khi được tái hòa nhập cộng đồng. Với số vốn này, thay vì tiếp tục duy trì cây điều, loại cây trồng truyền thống phụ thuộc nhiều vào thời tiết, anh Nam đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng sầu riêng.

Đến nay, quyết định “thay máu” vườn cây đã mang lại những quả ngọt đầu tiên. Anh Nam cho biết, sầu riêng không chỉ mang lại lợi nhuận cao hơn hẳn so với cây điều mà còn giúp gia đình có nguồn thu nhập ổn định bền vững. Hiện tại, gia đình tôi đang quản lý hơn 1 ha sầu riêng hơn 6 năm tuổi. Chỉ tính riêng vụ mùa vừa qua, vườn sầu riêng đã đạt sản lượng khoảng 8 tấn. Với giá bán xô trung bình khoảng 50.000 đồng/kg, tổng thu nhập đạt mức hàng trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, con đường làm giàu từ cây sầu riêng cũng đòi hỏi sự đầu tư bài bản và nguồn lực tài chính lớn. Anh Nam chia sẻ: dù doanh thu đạt mức cao nhưng chi phí chăm sóc, phân bón và kỹ thuật cho cây sầu riêng cũng rất tốn kém. Để không dừng lại ở thành công ban đầu, anh đã tiếp tục mở rộng thêm 1 ha diện tích canh tác mới. Hiện tại, diện tích sầu riêng mới trồng này đang đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn để hoàn thiện hệ thống tưới tiêu và chăm sóc cây con. Đứng trước cơ hội mở rộng quy mô sản xuất, mong muốn lớn nhất của người trẻ đầy khát vọng này là tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ông Lê Xuân Hà, Trưởng thôn 7 (xã Long Hà) cho biết, từ một “điểm nóng” về an ninh trật tự, diện mạo thôn đã thay đổi tích cực nhờ sự đồng hành kịp thời của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với nhóm đối tượng tái hòa nhập cộng đồng. Hiện nay, nhiều công dân chấp hành xong án phạt tù đang tiếp cận nguồn vốn ưu đãi này và đều phát triển kinh tế rất tốt.

Theo ông Hà, nguồn vốn đã tạo động lực để người dân mạnh dạn thực hiện cuộc chuyển đổi cây trồng, chuyển đổi từ cây điều có thu nhập thấp vài chục triệu sang các loại cây ăn trái cho lợi nhuận đột phá từ 200-300 triệu đồng/ha. Có những người từ nguồn vốn nhỏ ban đầu đã khởi nghiệp thành công và trở thành những doanh nghiệp nhỏ. Điều này thể hiện sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo và Ngân hàng chính sách xã hội. Từ đó, tư tưởng của những người chấp hành xong án phạt tù đã thay đổi tích cực, họ hăng hái tham gia sản xuất và luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

Định hướng phát triển bền vững

Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Thành Nam ở thôn 7, xã Long Hà trồng sầu riêng nhờ nguồn vốn chính sách. 

Tại xã Long Hà, với đặc thù là địa bàn có số lượng người chấp hành xong án phạt tù trở về khá đông, lực lượng Công an xã Long Hà đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp nhân văn. Ngay khi các công dân này trở về, đơn vị đã tập trung nắm bắt tình hình, thường xuyên thăm hỏi, động viên để giúp họ sớm ổn định tâm lý, xóa bỏ mặc cảm và định hướng tương lai.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Lâm, Cán bộ Cảnh sát khu vực Công an xã Long Hà cho biết: Khó khăn lớn nhất mà những người tái hòa nhập gặp phải chính là sự thiếu hụt vốn sản xuất để xây dựng kinh tế gia đình. Nếu không có điểm tựa tài chính kịp thời, nguy cơ tái phạm tội là rất lớn do áp lực mưu sinh. Nhận thức rõ điều đó, Công an xã đã tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể và Ngân hàng Chính sách xã hội để hiện thực hóa các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg. Nguồn vốn kịp thời này đã tiếp sức cho nhiều cá nhân mạnh dạn đầu tư vào cây trồng, vật nuôi, xây dựng nên những mô hình kinh tế hiệu quả và có tích lũy bền vững.

Thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 10/2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Riềng đã chính thức triển khai chương trình cho vay ưu đãi dành cho người chấp hành xong hình phạt tù. Theo ông Nguyễn Minh Tú, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Riềng, tính đến nay đơn vị đã thực hiện giải ngân cho 105 đối tượng tại 4 xã trên địa bàn; trong đó, xã Long Hà được xác định là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự nhưng lại có hiệu quả tiếp cận vốn rất tích cực.

Để dòng vốn chính sách đến đúng đối tượng và phát huy tối đa hiệu quả sinh kế, quy trình rà soát được Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện vô cùng chặt chẽ. Đây là kết quả của sự phối hợp đa ngành giữa lực lượng Công an, chính quyền địa phương và các hội đoàn thể nhận ủy thác. Người vay vốn phải xây dựng phương án sản xuất kinh doanh cụ thể, có sự thẩm định từ cộng đồng Tổ tiết kiệm và vay vốn để đảm bảo uy tín. Với hạn mức cho vay tối đa lên đến 100 triệu đồng, trong vòng 30 ngày sau giải ngân, công tác kiểm tra thực tế tại hộ gia đình luôn được chú trọng nhằm giám sát chặt chẽ mục đích sử dụng vốn.

Thời gian qua, nguồn tín dụng này mang lại tác động kép cả về kinh tế lẫn tâm lý. Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước giúp những người lầm lỗi xóa bỏ mặc cảm, có thêm động lực tu chí làm ăn. "Dù khu vực quản lý của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phú Riềng là địa bàn thuần nông, nhưng nhóm đối tượng tái hòa nhập đa phần là thanh thiếu niên đã thể hiện tư duy rất sáng tạo. Thay vì dập khuôn theo lối cũ, họ mạnh dạn đổi mới cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tạo đột phá kinh tế. Nhiều mô hình như: nuôi dúi, nuôi lợn rừng hay việc mạnh dạn phá bỏ vườn điều già cỗi để chuyển sang trồng sầu riêng đã nói lên cho sự nhạy bén của các bạn trẻ. Những phương án kinh doanh bám sát thực tế này không chỉ tạo ra công ăn việc làm ổn định mà còn giúp họ thoát nghèo bền vững, làm giàu cho gia đình và góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội”,  ông Tú chia sẻ thêm.

Bài và ảnh: K GỬIH (TTXVN)