10:14 15/10/2025

Vốn chính sách giúp người dân đảo tiền tiêu Lý Sơn thoát nghèo

Đặc khu Lý Sơn tạo dấu ấn trong hành trình giảm nghèo nhờ tận dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Chú thích ảnh
Ông Lê Văn Châu (thôn Đông An Vĩnh) vay vốn Ngân hàng chính sách Lý Sơn trồng cây hành tím và tỏi, phát triển kinh tế ổn định. 

Đảo tiền tiêu Lý Sơn (Quảng Ngãi) nằm cách đất liền 15 hải lý (khoảng 30 km). Không chỉ có vai trò là "phên dậu" trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, ngày nay đặc khu Lý Sơn đang "khoác trên mình" diện mạo mới với hạ tầng đồng bộ, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. “Vương quốc tỏi” Lý Sơn còn tạo dấu ấn trong hành trình giảm nghèo nhờ tận dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Điểm tựa vững chắc

Là người con đất đảo, dạn dày với sóng gió, ông Lê Văn Châu ở thôn Đông An Vĩnh nguyện gắn bó trọn đời với biển đảo quê hương. Tuy nhiên, ở cái tuổi đã xế chiều, ông không còn đủ sức vươn khơi bám biển. Cũng vì thế kinh tế sa sút, rơi vào cảnh khó khăn, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Giữa thời điểm chật vật mưu sinh, năm 2022 vợ chồng ông Châu được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi 100 triệu đồng từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lý Sơn theo Chương trình cho vay giải quyết việc làm. Tận dụng 3.500 m² đất nông nghiệp của gia đình, ông đã quyết định trồng hành và tỏi. Từ số vốn chính sách ban đầu, chỉ sau hơn hai năm, mô hình sản xuất nông nghiệp của ông Châu đã bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt, cho ông nguồn thu ổn định.

Ông Lê Văn Châu chia sẻ, cây hành, tỏi là cây trồng đặc thù trên đất đảo nhưng nguồn vốn đầu tư giống ban đầu rất cao. Trước đây, vợ chồng tôi chỉ trồng 1 vụ tỏi rồi bỏ đất trống, từ khi được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội tôi đã tái đầu tư, cải tạo đất trồng thêm 2 vụ hành tím trong một năm. Năm nay, thời tiết ổn định nên cây hành, tỏi cho năng suất cao, mang lại thu nhập khá cho gia đình. Gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân Lý Sơn mong rằng tiếp tục được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Cũng tại thôn Đông An Vĩnh, dù bị khuyết tật hai chân bẩm sinh nhưng anh Nguyễn Hữu Thọ (sinh năm 1988) vẫn luôn nuôi ý chí vươn lên thoát nghèo. Năm 2022, được sự hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách xã hội, vợ chồng anh mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo để đầu tư trồng và chăm sóc cây tỏi. Nhờ chịu khó chăm sóc, vụ tỏi đầu tiên giúp gia đình đã có nguồn thu ổn định trang trải cuộc sống.

Cùng năm đó, anh Thọ tiếp tục được hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn vay 50 triệu đồng từ Chương trình cho vay giải quyết việc làm. Anh Thọ đã mua sắm thêm dụng cụ, mở tiệm sửa xe nhỏ, tận dụng thời gian rảnh rỗi để tăng thêm thu nhập. Đến cuối tháng 9/2025, vợ chồng anh Thọ đã trả được 20 triệu đồng tiền gốc. Mỗi tháng, anh đều cố gắng nộp 482.000 đồng tiền lãi đúng hạn, đồng thời gửi tiết kiệm 800.000 đồng qua tổ vay vốn để chủ động trả lãi trong những thời điểm khó khăn, đặc biệt là mùa mưa gió, khi việc làm ăn không ổn định. Từ một hộ nghèo không có sinh kế rõ ràng, nhờ nguồn vốn ưu đãi và tinh thần vượt khó, gia đình anh Thọ đang dần ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo bền vững.

Chú thích ảnh
Nhân viên Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách Lý Sơn kiểm tra tài chính, hướng dẫn người dân thủ tục vay vốn. 

Đồng hành cùng người dân đất đảo

Đồng hành cùng người dân đảo Lý Sơn 22 năm qua, nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội Lý Sơn đã giúp hàng ngàn hộ dân trên đảo thoát nghèo, mở rộng sinh kế, cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bà Lê Thị Phúc, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Đông An Vĩnh cho biết, năm 2024 tổ có 63 hội viên. Tổng vốn dư nợ tại tổ hơn 4 tỷ đồng cho vay các chương trình hộ nghèo, cận nghèo, chương trình vệ sinh nước sạch, giải quyết việc làm, xây dựng nhà ở.

Trong 9 tháng đầu năm 2025 đã có 3 hội viên của tổ là hộ nghèo vay vốn sản xuất đã thoát nghèo. Để không có phát sinh nợ quá hạn, Tổ tiết kiệm và vay vốn không chỉ phải gần dân, chúng tôi còn khuyết khích các thành viên thói quen tiết kiệm, tạo nguồn vốn để trả lãi khi gặp khó khăn về kinh tế.

Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lý Sơn Trần Văn Nam cho biết, nguồn vốn ưu đãi trong những năm qua đã phát huy hiệu quả, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn vay của người dân đặc khu Lý Sơn. Vốn vay không chỉ cải thiện đời sống hộ nghèo, cận nghèo; giúp học sinh sinh viên an tâm đến trường mà còn góp phần giúp người dân mở rộng sản xuất nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Để nâng cao chất lượng nguồn vốn tín dụng, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lý Sơn luôn thực hiện rõ 3 mục tiêu đó là: thực hiện bình bầu, xét chọn hộ đủ điều kiện; đáp ứng kịp thời bị đầy đủ nguồn vốn vay cho các hộ dân có nhu cầu và huy động được sự vào cuộc của các hội, đoàn thể, Tổ tiết kiệm vay vốn đồng hành cùng Ngân hàng chính sách để phục vụ người dân được tốt hơn.

Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lý Sơn Trần Văn Nam cho biết thêm, hiện Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách Lý Sơn đang duy trì 54 tổ tiết kiệm và vay vốn, mở 3 điểm giao dịch tại Nhà văn hóa các thôn trên địa bàn đặc khu vào các ngày 12, 15 và 18 hàng tháng; tổ chức giao dịch, chấp hành ngày, giờ giao dịch theo lịch niêm yết, công khai đầy đủ các bảng hiệu, thông tin giao dịch, hòm thư góp ý, đường dây nóng theo quy định.

“Trong thời gian đến, Ngân hàng Chính sách xã hội Lý Sơn tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, chúng tôi triển khai đồng bộ tiến dụng chính sách đến cơ sở, tuyên truyền chính sách sâu rộng để người dân hiểu rõ vai trò của tín dụng chính sách góp phần thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội”, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lý Sơn nói.

Chú thích ảnh
Người dân đảo Lý Sơn vay vốn tín dụng chính sách để trồng hành, tỏi, cải thiện đời sống. 

Chủ tịch đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy cho biết, nguồn vốn ngân hàng chính sách đóng góp rất lớn trong công tác giảm nghèo ở đặc khu Lý Sơn. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo ở Lý Sơn hiện còn 5,02% (311 hộ), giảm bình quân hằng năm từ 1 - 1,5%/năm. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân đặc khu Lý Sơn sẽ tiếp tục đồng hàng cùng Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ nguồn qua vay ủy thác để người dân được tiếp cận nguồn vốn này thuận lợi nhất.

Theo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lý Sơn, đến nay, tổng dư nợ tín dụng ở đặc khu Lý Sơn gần 172 tỷ đồng, với 2.214 hộ khách hàng còn dư nợ. Trong 9 tháng từ đầu năm 2025 có 1.123 lượt hộ vay vốn chính sách với dư nợ 68,5 tỷ đồng. Việc cho vay vốn ở đặc khu Lý Sơn không phát sinh nợ quá hạn.

Bài và ảnh: Phạm Cường (TTXVN)