01:16 14/01/2013

Volkswagen sẽ giành ngôi đầu từ Toyota

Tập đoàn sản xuất ô tô Volkswagen của Đức đang phấn đấu trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới vào năm 2018.

Tập đoàn sản xuất ô tô Volkswagen của Đức đang phấn đấu trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới vào năm 2018, vượt đối thủ số một hiện nay là Toyota (Nhật Bản) - hãng dự báo đạt doanh số bán 9,7 triệu xe năm 2012.

Giám đốc điều hành của Volkswagen, Martin Winterkorn đã bày tỏ niềm tin về tương lai. Ông cho biết: "Ngành công nghiệp sản xuất ô tô vẫn sẽ tăng trưởng mạnh, không chỉ ở nước Đức mà thậm chí còn phát triển trên toàn thế giới. Tập đoàn Volkswagen đã phát triển rất tốt trong điều kiện kinh tế thế giới phải đối mặt với đầy khó khăn và thách thức."

 

Năm 2012, doanh số bán xe toàn cầu của Volkswagen đạt mức 9,07 triệu chiếc. Ảnh: Internet.


 

Năm 2012, doanh số bán xe toàn cầu của Volkswagen đã tăng 11% lên mức 9,07 triệu chiếc và là mức cao kỷ lục. Doanh số bán xe của tập đoàn đã 8% ở Nam Mỹ, tăng 25% ở Trung Quốc và riêng tại thị trường Mỹ tăng 34%. Ở châu Âu doanh số bán xe của Volkswagen ổn định hơn bất chấp khủng hoảng kinh tế, nhưng lại giảm 6,5% ở Tây Âu trừ Đức.

Năm 2013, tập đoàn này hy vọng sẽ bán được hơn 600.000 xe Volkwagens và Audi tại thị trường Mỹ, tăng nhẹ so với mức 596.100 xe vào năm 2012. Tuy nhiên, tại thị trường châu Âu, Giám đốc kinh doanh Christian Klingler của hãng lại cảnh báo rằng tiến độ tăng trưởng có thể chậm hơn trong năm nay nếu tình hình kinh tế ở châu lục này tiếp tục suy thoái, thị trường vẫn còn đầy thách thức và sự cạnh tranh sẽ ngày càng khó khăn hơn.


TTXVN/ Tin tức