09:08 26/09/2012

Vòi tiền 'bồi dưỡng', thư ký tòa vào tù

Ngày 25/9, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Tạ Duy Việt (sinh năm 1985, ngụ khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước), nguyên thư ký TAND huyện Đồng Phú về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 25/9, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Tạ Duy Việt (sinh năm 1985, ngụ khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước), nguyên thư ký TAND huyện Đồng Phú về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tạ Duy Việt mức án 1 năm tù.

 

Theo cáo trạng, ngày 16/9/2011, ông Tống Văn Đoàn ở xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú làm giấy ủy quyền cho Luật sư Trần Văn Dũng, thuộc Văn phòng luật sư Dũng Hưng (thị xã Đồng Xoài) khởi kiện ông Lường Viết Chính (ở cùng xã) đòi số tiền nợ 160 triệu đồng. Tạ Duy Việt với tư cách là thư ký được phân công tham gia vụ khiếu kiện trên. Sau 3 lần tiến hành hòa giải không thành, ngày 9/5/2012 Việt gọi điện cho luật sư Dũng thông báo thay đổi lịch xét xử và nhờ luật sư Dũng thông báo cho ông Đoàn đến nhận Giấy triệu tập. Đồng thời Việt cũng gợi ý luật sư Dũng lo việc bồi dưỡng trước khi xử nhưng luật sư Dũng không chấp nhận.

 

Đến ngày 10/5/2012, ông Đoàn đến TAND huyện Đồng Phú gặp Tạ Duy Việt. Tại đây, khi nghe Đoàn hỏi sao vụ kiện kéo dài không xử thì Việt nói “Vụ này phải bồi dưỡng tiền cho anh em trước khi xử, sao không nghe ai nói gì?”. Ông Đoàn hỏi 5 triệu đồng được không thì Việt không đồng ý và nói rằng “cả ê kíp làm việc đâu phải chỉ có mình tôi, bao nhiêu đó sao đủ”. Thấy thái độ vòi vĩnh của Tạ Duy Việt, ngay sau đó ông Đoàn đã viết đơn tố cáo lên cơ quan công an.

 

Đến sáng 22/5, Đoàn gọi điện cho báo tin đã đủ tiền nhưng đang sửa xe máy ngay trước TAND huyện Đồng Phú. Ngay lập tức, Việt liền chạy xe máy ra nhận gói tiền 15 triệu đồng rồi cho vào cốp xe bỏ đi. Tuy nhiên, khi Việt chạy đi thì bị lực lượng công an tỉnh Bình Phước chặn lại bắt quả tang.

 

 

TTXVN/Tin tức