12:14 13/12/2012

Voi sinh con, chủ được hỗ trợ 414 triệu đồng

Ngày 12-12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nghị quyết về việc quy định một số chính sách bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk

Ngày 12-12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nghị quyết về việc quy định một số chính sách bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk

.

Ông Đàng Năng Long (chủ voi ở huyện Lắk, Đắk Lắk) chăm sóc con voi của mình - Ảnh: T.B.D.



Theo đó, cơ quan chuyên môn tổ chức khám chữa bệnh miễn phí định kỳ cho voi nhà mỗi năm một lần. Nghị quyết này cũng quy định chính sách hỗ trợ cho chủ voi trong mùa voi động dục, giao phối là từ 15-18 triệu đồng. Voi cái mang thai, sinh sản và nuôi con thì chủ voi được hỗ trợ 414 triệu đồng cho suốt quá trình voi mang thai, sinh sản và chăm sóc voi nhỏ.


Các nài voi cũng được hỗ trợ từ 6 triệu đồng/tháng (đối với nài voi đực), đặc biệt đối với nài voi cái số tiền hỗ trợ lên đến 168 triệu đồng, vì thời gian mang thai và sinh đẻ của voi cái kéo dài 28 tháng...


Sau khi thành lập tổ bảo vệ voi hoang dã, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm hỗ trợ 20 triệu đồng/tổ/năm để mua sắm trang thiết bị (đèn pin, kẻng, kèn, ống phóng đất đèn...) để xua đuổi voi, mỗi bảo vệ được hỗ trợ 2 triệu đồng/năm.



Theo tuoitre.vn