03:20 21/03/2023

Voi rừng phá chòi và cây trồng của dân ở Bình Phước

Ngày 21/3, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú (Bình Phước) Bùi Xuân Ngọc cho biết, đơn vị nhận được tin báo của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng Chốt Suối Nhung về việc phát hiện một động vật nghi là voi rừng.

Chú thích ảnh
Dấu vết voi rừng đi qua Sông Mã Đà từ Khu Bảo tồn thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai.

Cụ thể: Vào 20 giờ ngày 19/3, trong lúc tuần tra, kiểm tra rừng, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng Chốt Suối Nhung đã phát hiện một động vật nghi là voi rừng đang di chuyển tại khoảnh 3 tiểu khu 363 thuộc địa giới hành chính của xã Tân Lợi. Sau đó, lực lượng chuyên trách đã báo cáo lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú; đồng thời thông báo cho những người dân đang sống gần khu vực trên để đề phòng, cảnh giác, không được ở trong chòi rẫy và chỉ được dùng trống, kèn, kẻng để xua đuổi khi phát hiện cá thể voi gần nhà.

Kiểm tra tại hiện trường, Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú phát hiện có nhiều dấu chân, phân và xác định là voi rừng. Theo dấu hướng di chuyển từ khoảnh 3 qua khoảnh 4 (tiểu khu 363) và qua khoảnh 7 (tiểu khu 362), khu vực voi rừng đi qua chỉ cách khu dân cư (với 61 hộ thuộc tổ 5, ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi) khoảng 400 m. Voi rừng di chuyển từ Khu Bảo tồn thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai qua sông Mã Đà, trong quá trình di chuyển đã phá 12 bụi chuối, 1 cây mít, 3 cây đu đủ của người dân trồng cạnh chòi và hai bên đường dân sinh.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chòi của bà Thị Ré nghi bị voi rừng phá.

Bà Thị Ré, người dân trong khu vực voi đi ngang qua cho biết, tại chòi rẫy, voi đã phá cây đu đủ, nhà bếp bị lật tung vách gỗ để ăn muối và gạo. Vì vậy, trong những ngày qua, bà và chồng luôn lo lắng sợ voi tiếp tục xuất hiện. Lực lượng chức năng cũng đã tuyên truyền hướng dẫn gia đình bà nâng cao cảnh giác, dùng các biện pháp xua đuổi và tránh xung đột.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cây trồng nghi bị voi rừng phá.

Theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú Bùi Xuân Ngọc, trước việc voi rừng xuất hiện tại địa bàn, Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp với UBND các xã có rừng, các đơn vị chủ rừng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nhân dân trên địa bàn thực hiện các biện pháp tránh xung đột giữa người và động vật rừng. Người dân cần cảnh giác đề phòng voi xuất hiện trở lại trong những ngày tới để đảm bảo không bị ảnh hưởng về tính mạng cũng như tài sản. 

Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với thành viên Ban Chỉ đạo huyện, UBND các xã có rừng, các đơn vị chủ rừng tăng cường kiểm tra để quản lý, bảo vệ động vật rừng nói chung và voi rừng nói riêng xuất hiện trên địa bàn; tiếp tục phối hợp chặt chẽ Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa tỉnh Đồng Nai tăng cường các biện pháp tuần tra, bảo tồn các động vật rừng nói chung và voi rừng nói riêng không bị xâm hại.

Tin, ảnh: K GƯI H (TTXVN)