12:08 17/12/2017

Võ sĩ gốc Việt giữ 2 đai vô địch thế giới Martin Nguyễn muốn vô địch cả 3 hạng cân

Khi hỏi về giải đấu sắp tới trong tháng 3/2018 tại Thái Lan, Martin Nguyễn cho biết anh hy vọng sẽ có chiến thắng ở giải vô địch thế giới giành cho các nhà vô địch để có chiếc đai thứ 3 trong sự nghiệp.

Trong buổi gặp gỡ tập đoàn truyền thông thể thao lớn nhất châu Á – ONE Championship (ONE) với báo chí mới đây tại TP Hồ Chí Minh, võ sĩ gốc Việt Martin Nguyễn đã có những giây phút trải lòng khi trở về quê nhà. Anh cho hay: “Tôi rất tự hào là người Việt và mong muốn làm cho Việt Nam cảm thấy tự hào khi đem vinh quang về cho đất nước mà tôi đang mang trong mình dòng máu”.

Sự có mặt của Martin Nguyễn khiến đông đảo người yêu võ thuật Việt Nam phấn khích vì võ sĩ người Australia gốc Việt vừa có thành công rực rỡ trong năm 2017.

Martin Nguyễn - võ sĩ gốc Việt giữ hai đai vô địch thế giới hạng lông và hạng nhẹ gặp gỡ báo chí tại Việt Nam. Ảnh: One Championship

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành ONE Championship – ông Chatri Sityodtong, cho biết: “Thật là vinh dự cho tôi khi được giới thiệu một trong những đấu sĩ tài năng và khiêm tốn nhất thế giới Martin Nguyễn. Anh ấy là một người tuyệt vời khi đã vượt qua những thử thách một cách phi thường để có được những thành tựu như ngày hôm nay.


Giờ đây, anh ấy đã sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn và thách thức. Martin Nguyễn là đấu sĩ mà mọi người Việt Nam nên dõi theo những gì tuyệt vời mà anh ấy đã làm được cho võ thuật và châu Á. Anh ấy là người rất khiêm tốn, tử tế, bền bỉ, chính trực và dũng cảm. Tôi hy vọng thời gian sắp tới sẽ đưa giải đấu MMA đẳng cấp thế giới về phục vụ người yêu võ thuật Việt Nam”.


Martin Nguyễn sinh ra và lớn lên tại Sydney trong một gia đình di dân người Việt. Ở trường, anh là một cầu thủ bóng bầu dục đầy tiềm năng nhưng đã buộc phải từ bỏ môn thể thao này sau khi bị chấn thương nhiều lần.


Anh tham gia bộ môn võ thuật tổng hợp khá trễ khi ở tuổi 21. Anh đã tham gia hai giải nghiệp dư trước khi quyết định thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2012. Anh nhanh chóng tham gia những trận thi đấu hạng lông, chiến thắng giải 8 người và giành được giải vô địch hạng lông BRACE MMA Featherweight Champion Úc.


Sau thành công đó, Martin đã kí hợp đồng với ONE Championship vào năm 2014. Từ đó, anh đã ghi được những chiến thắng ấn tượng khi giành chiến thắng trên các đối thủ hàng đầu như Edward Kelly, Li Kai Wen, và Christian Lee.


Trận thua duy nhất của anh là trước đối thủ Marat “Cobra” Gafurov của Nga vào năm 2015, trong một trận đấu mà anh chỉ có 3 ngày chuẩn bị. Vào tháng 8/2017, Martin Nguyễn đã làm chấn động cả thế giới khi giành chiến thắng trước Gafurov để trở thành tân vô địch hạng lông của ONE Featherweight World Champion.


Martin Nguyễn đã ghi tên mình vào lịch sử là người đầu tiên nắm giữ đai vô địch hai hạng cân của giải đấu ONE Championship bằng việc hạ đo ván võ sĩ được yêu thích người Philippines, nhà vô địch hạng nhẹ Eduard “Landslide” Folayang để trở thành nhà vô địch thế giới giải đấu ONE Championship ở hạng nhẹ thế giới vào tháng 11/2017.


Martin Nguyễn cho hay, từ sau khi giữ hai đai vô địch thế giới hạng lông và hạng nhẹ, mọi người biết anh nhiều hơn và dành cho anh những lời động viên vào mỗi sáng khi anh thức dậy. “Những lời nói đó là động lực để tôi không ngừng nỗ lực chinh phục những đỉnh cao mới”, Martin Nguyễn chia sẻ.


Cũng theo Martin Nguyễn, anh rất mong một ngày được thi đấu với sự cổ vũ của các cổ động viên Việt Nam. Trong tháng 3/2018, anh hy vọng sẽ có chiến thắng ở giải vô địch thế giới giành cho các nhà vô địch ở hàng gà tại Bangkok (Thái Lan) do ONE Championship tổ chức để có chiếc đai thứ 3 trong sự nghiệp. Và nếu thành công, Martin Nguyễn sẽ đi vào lịch sử giải đấu MMA trên toàn thế giới tại ba hạng cân khác nhau.


ONE Championship là tổ chức truyền thông thể thao lớn nhất lịch sử châu Á có trụ sở tại Singapore. Tổ chức võ thuật lớn nhất thế giới này thường tổ chức những sự kiện thể thao giải trí lớn nhất khắp châu Á, bao gồm một số võ sĩ giỏi nhất thế giới và những nhà vô địch thế giới.


Tất cả đều ký hợp đồng độc quyền với kênh truyền thông lớn nhất châu Á và phát sóng cho hơn 1 tỉ người xem tại hơn 128 quốc gia thông qua những kênh truyền hình lớn như Fox Sports, ABS-CBN, Astro, ClaroSports, Bandsports, Startimes, Premier Sports, Thairath TV, Skynet, Mediacorp, OSN…


Hải Yên/Báo Tin tức