10:08 15/10/2025

Vợ quay cảnh ‘bốc đầu’, chồng đăng TikTok bị xử phạt tịch thu xe

Sáng 15/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Đội CSGT số 1 đã lập biên bản xử phạt V.Q.T. (sinh năm 2006, quê Cà Mau) về hành vi “Điều khiển xe chạy bằng một bánh” và “Không có giấy phép lái xe” với tổng mức phạt 3 triệu đồng, đồng thời tịch thu phương tiện.

Chú thích ảnh
Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh) lập biên bản xử phạt V.Q.T. và tịch thu phương tiện. Ảnh: PC08

Trước đó, thông qua công tác rà soát mạng xã hội, Đội CSGT số 1 đã phát hiện tài khoản TikTok “Triệu Nhỏ” (ID: voquoctrieu2009) đăng tải video điều khiển xe mô tô chạy bằng một bánh và video nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông.

Chú thích ảnh
V.Q.T. chạy xe bốc đầu, sau đó đăng tải lên TikTok. Ảnh: PC08

Qua xác minh, chủ tài khoản là V.Q.T. (sinh năm 2006, quê Cà Mau), hiện làm nghề sửa xe tại phường Tân Uyên, TP Hồ Chí Minh. Đội CSGT số 1 đã phối hợp Công an phường Tân Uyên mời V.Q.T đến trụ sở làm việc để làm rõ hành vi vi phạm.

Tại cơ quan công an, V.Q.T. thừa nhận là người trực tiếp điều khiển xe mô tô biển số 61K1-253.13 chạy bằng một bánh trên đường Phan Đình Phùng (phường Tân Uyên) vào khoảng 22 giờ 40 phút tối 30/9. Video do vợ T quay, sau đó T đăng tải lên TikTok.

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, Đội CSGT số 1 đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với V.Q.T. về hành vi “Điều khiển xe chạy bằng một bánh” và “Không có giấy phép lái xe” với tổng mức phạt 3 triệu đồng, đồng thời tịch thu phương tiện. Chủ xe cũng bị xử phạt 9 triệu đồng vì giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Đối với video nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe, V.Q.T. khai sao chép từ trang khác và đăng lại. Phòng CSGT đang tiếp tục xác minh, truy nguồn để xử lý theo quy định.

Chú thích ảnh
Phòng CSGT đang xác minh nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe được V.Q.T. khai sao chép từ trang khác và đăng lại. Ảnh: PC08

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo thanh thiếu niên tuyệt đối không thực hiện, cổ súy hoặc đăng tải hành vi vi phạm pháp luật giao thông lên mạng xã hội. Các hành vi “bốc đầu”, “lạng lách, đánh võng”, “tụ tập gây rối trật tự công cộng” đều tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng và sẽ bị xử lý nghiêm.

Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc