09:07 25/09/2012

Vờ mượn iPhone rồi cướp

Ngày 24/9, Công an TX Hương Trà cho biết đã ra quyết định khởi tố và bắt giam các đối tượng cướp giật tài sản gồm: Hà Cảnh Thắng (SN 1994, trú La Chữ-Hương Chữ-Hương Trà) và Hồ Quang Ngọc (SN 1995, trú KV 3-An Hòa-TP Huế) về tội “Cướp giật tài sản”.

 Ngày 24/9, Công an TX Hương Trà cho biết đã ra quyết định khởi tố và bắt giam các đối tượng cướp giật tài sản gồm: Hà Cảnh Thắng (SN 1994, trú La Chữ-Hương Chữ-Hương Trà) và Hồ Quang Ngọc (SN 1995, trú KV 3-An Hòa-TP Huế) về tội “Cướp giật tài sản”.

 

Trước đó, vào lúc 20h ngày 5/9/2012, Ngọc chở Thắng điều khiển xe máy BKS 75F9 – 9658 từ Huế ra nhà, bọn chúng phát hiện em Phan Đức Hải (SN 1995-trú tại Dương Sơn-Hương Toàn-Hương Trà) đang đi xe đạp hướng Hương Chữ - QL 1A trên tay cầm điện thoại di động iPhone.

 

Bọn chúng bàn nhau giật điện thoại bán kiếm tiền tiêu xài và bọn chúng đi vòng lại đến đoạn ngã rẽ về Tỉnh lộ 8B thuộc xã Hương Toàn. Lúc này em Hải đã bỏ điện thoại vào túi quần và bọn chúng giả vờ mượn điện thoại để gọi có việc cần. Không ngần ngại, em Hải đưa điện thoại cho bọn chúng và bọn chúng nhanh chóng rú xe bỏ chạy cùng chiếc điện thoại. Ngay sau khi bị bọn chúng cướp và đem vào TP Huế bán được 2,3 triệu đồng.

 

Tên Ngọc và Thắng tại cơ quan công an

Tên Ngọc và Thắng tại cơ quan công an

 

Sau khi bị cướp giật mất điện thoại, Em Hải đã báo với cơ quan công an. Sau khi nhận được tin báo của người bị hại, Đội CSĐT về TTXH Công an TX Hương Trà đã điều tra làm rõ các đối tượng cướp giật trên. Đến ngày 6/9/2012, Đội CSĐT về TTXH Công an TX Hương Trà đã bắt giữ các đối tượng trên.

 

Hiện cơ quan Công an TX Hương Trà đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vụ việc trên để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

 

Theo dantri