09:05 16/09/2025

Vô hiệu hoá UAV ở phía trên các toà nhà chính phủ, Ba Lan bắt hai công dân Belarus

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thông báo rằng lực lượng an ninh nước này đã vô hiệu hóa một thiết bị bay không người lái (UAV) trên khu vực chính phủ ở trung tâm thủ đô Vácsava (Warsaw), bắt giữ hai công dân Belarus liên quan đến vụ việc này.

Chú thích ảnh
Tiêm kích F-16 của Không quân Ba Lan tại căn cứ ở Poznan - Krzesiny. Ảnh: PAP/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga tối 15/9, theo giờ địa phương, cho biết thông báo của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk được đưa ra sau những cáo buộc gần đây của Romania và Ba Lan về việc không phận bị xâm phạm bởi các thiết bị bay không người lái được cho là của Liên bang Nga – một cáo buộc mà Moskva (Moscow) bác bỏ là “bịa đặt” và “vô căn cứ”.

Vào tối 15/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk viết trên mạng xã hội X rằng: “Một thời gian ngắn trước đây, Cơ quan Bảo vệ Nhà nước đã vô hiệu hóa một thiết bị bay không người lái hoạt động trên các tòa nhà chính phủ và Dinh Belweder”.

“Hai công dân Belarus đã bị bắt giữ. Cảnh sát đang điều tra các tình tiết liên quan đến vụ việc”, Thủ tướng Tusk cho biết thêm.

Theo RT, khu trung tâm Vácsava, nơi được cho là xảy ra vụ việc, có nhiều tòa nhà chính phủ, Dinh Belweder và một số đại sứ quán nước ngoài. Đại sứ quán Liên bang Nga cũng nằm gần đó.

Thông báo của Thủ tướng Tusk được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Ba Lan tuần trước tuyên bố rằng 19 thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga đã xâm nhập không phận nước này.

Khi đó, Thủ tướng Tusk cho rằng sự cố đã đưa Ba Lan tiến gần hơn đến xung đột quân sự “hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ Thế chiến II” và đã viện dẫn Điều 4 của Hiệp ước NATO, kêu gọi tham vấn với các đồng minh do các mối đe dọa từ Liên bang Nga đối với an ninh Ba Lan.

Sau đó, kênh TVP World của Ba Lan ngày 15/9 cho biết, phát biểu bên lề hội nghị thường niên Chiến lược châu Âu Yalta tại Kiev, Ngoại trưởng Ba Lan, ông Radosław Sikorski cho rằng bằng cách cho một bầy thiết bị bay không người lái xâm nhập không phận Ba Lan, Liên bang Nga đang thăm dò phản ứng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thông qua chiến thuật leo thang từng bước, nhằm tránh kích động một phản ứng toàn diện từ liên minh quân sự này.

Về phần mình, theo kênh RT, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga khẳng định các thiết bị bay không người lái mà họ sử dụng để tấn công các mục tiêu quân sự ở Ukraine không thể bay xa đến mức xâm nhập lãnh thổ Ba Lan, và nhấn mạnh rằng Moskva không hề có mục tiêu nào trong lãnh thổ Ba Lan.

Do Vácsava không đưa ra được bằng chứng rõ ràng, cho nên, Moskva cho biết họ không thể xác nhận cũng như không phủ nhận những vi phạm bị cáo buộc, nhưng nhấn mạnh rằng họ sẵn sàng tổ chức tham vấn.

Điện Kremlin cáo buộc các nhà lãnh đạo phương Tây thường xuyên đưa ra những tuyên bố “khiêu khích hằng ngày” mà không có bằng chứng, trong khi Belarus cho biết họ đã cảnh báo Ba Lan về việc một số thiết bị bay không người lái bị trôi dạt do hoạt động tác chiến điện tử giữa lực lượng Liên bang Nga và Ukraine.

Báo Izvestia ngày 14/9 dẫn phát biểu Đại diện thường trực của Liên bang Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, ông Mikhail Ulyanov cho biết thêm sau cáo buộc của phía Ba Lan, “Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã đề nghị tiến hành tham vấn, nhưng Bộ Quốc phòng Ba Lan lại không sẵn sàng”.

Theo ông Ulyanov, “điều này giống như một hành động khiêu khích hoặc một sự hiểu lầm mà phía Ba Lan không muốn làm rõ”.

Ông Ulyanov cũng nói thêm rằng, mặc dù chưa có nhiều chi tiết về vụ việc, Ba Lan đã vội vàng đưa ra kết luận rằng Liên bang Nga có những nỗ lực nhằm gây bất ổn cho đất nước họ.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc