04:13 29/04/2012

Vợ con Bin Laden được Arập Xêút tiếp nhận

Hãng thông tấn Arập Xêút (SPA) dẫn lời một quan chức nước này cho biết, các thành viên trong gia đình của trùm khủng bố Osama bin Laden đã được chính phủ Arập Xêút cho phép sinh sống ở nước này, sau khi bị chính quyền Pakixtan trục xuất hôm 26/4.

Hãng thông tấn Arập Xêút (SPA) dẫn lời một quan chức nước này cho biết, các thành viên trong gia đình của trùm khủng bố Osama bin Laden, bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt ở Pakixtan hồi đầu tháng 5/2011, đã được chính phủ Arập Xêút cho phép sinh sống ở nước này, sau khi bị chính quyền Pakixtan trục xuất hôm 26/4.

Chiếc xe chở gia đình Bin Laden rời Ixlamabát tối 26/4 trong sự quan tâm đặc biệt của báo giới. Ảnh: Internet


Theo quan chức giấu tên trên, chính phủ Arập Xêút đã xem xét việc tiếp nhận người thân của Bin Laden theo đề nghị của gia đình thủ lĩnh Al Qaeda ở nước này và trên cơ sở các quy định về hành chính, pháp luật và nhân đạo.

Phía Arập Xêút không cho biết có bao nhiêu thành viên gia đình Bin Laden đã đến Jeddah hôm 26/4; song theo nguồn tin không chính thức, có 3 người vợ, 7 người con và 4 người cháu của trùm khủng bố này đã bị phía Pakixtan trục xuất.

Sau khi Bin Laden bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt hồi tháng 5 năm ngoái, những người thân của trùm khủng bố này ở Pakixtan đã bị nhà chức trách nước này bắt giam. Ngày 3/3 vừa qua, họ bị đưa ra xét xử và bị kết tội xâm nhập trái phép vào Pakixtan, chịu hình phạt ngồi tù 45 ngày và phải rời khỏi Pakixtan khi mãn hạn tù.

A.M