04:09 27/04/2012

Vợ con Bin Laden bị trục xuất khỏi Pakixtan

Ba bà vợ và những người con của cựu trùm al Qaeda đã bị nhà chức trách Pakixtan trục xuất tới Arập Xêút.

Ba bà vợ và những người con của cựu trùm al Qaeda đã bị nhà chức trách Pakixtan trục xuất tới Arập Xêút.

Chiếc xe minibus chở gia đình Bin Laden rời biệt thự ở Ixlamabát ra sân bay. Ảnh Internet.


Ba người vợ, cùng 11 người con của họ, đã được an ninh hộ tống chặt chẽ đưa tới sân bay Ixlamabát để lên một chuyến bay đặc biệt tới Arập Xêút. Trong toàn bộ quá trình dẫn giải, họ đều bị bịt mắt.

Osama bin Laden đã bị biệt kích hải quân Mỹ tiêu diệt một năm trước trong một ngôi biệt thự ở thị trấn Abbottabad, tây bắc Pakixtan. Ngay sau vụ đột kích rạng sáng ngày 2/5, toàn bộ vợ con của Bin Laden sống trong tòa nhà đều bị chính quyền Pakixtan bắt giữ. Ba bà vợ và hai người con lớn nhất bị buộc tội cư trú bất hợp pháp và trong tuần trước đã thi hành xong án tù treo 45 ngày. Họ cũng bị tòa án Pakixtan buộc phải trục xuất khỏi nước này.

Theo thông báo ngày 26/4 của Bộ Nội vụ Pakistan, toàn bộ 14 thành viên trong gia đình vợ con Bin Laden đã được trục xuất tới Arập Xêút theo nguyện vọng của họ. Hai người vợ lớn tuổi của Bin Laden đều là người Arập Xêút, trong khi cô vợ trẻ nhất, Amal Abdulfattah là người Yemen và được cho là sẽ trở về quê nhà sau khi được đưa tới Arập Xêút.


T.H