Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn nguồn tin sở tại cho biết một sự cố sập bất ngờ của kè chắn lũ dọc theo sông Yom đã khiến nước lũ tràn vào thị trấn Sukhothai, thuộc tỉnh cùng tên ở miền Bắc Thái Lan ngày 26/7, gây ngập lụt các cơ quan chính quyền và cộng đồng địa phương, với mực nước cao tới 400 mm.
Ngập lụt do tại tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN
Nhà chức trách cho biết vụ vỡ bờ xảy ra vào khoảng 11h30 cùng ngày dọc theo một đoạn bao cát gia cố dài 6 m gần chùa Kuha Sawan ở xã Thani, huyện Muang. Công trình vốn được thiết kế để gia cố bờ sông này đã bị sập do áp lực nước sông dâng cao, tạo ra dòng nước lũ chảy xiết vào khuôn viên chùa và cộng đồng Kuha Sawan xung quanh.
Lũ lụt nhanh chóng lan sang chợ Trairat liền kề, gây ra cảnh hỗn loạn khi người bán hàng và người mua sắm tìm cách thoát khỏi dòng nước dâng cao. Mực nước trong khu vực chợ đạt khoảng 40 mm, gây gián đoạn đáng kể cho hoạt động thương mại địa phương.
Nước dâng cũng đã gây ngập lụt khu vực xung quanh cầu Phra Ruang và làm ngập một đoạn đường dài 2 km trên đường Jarod Withithong ở bờ Tây sông Yom. Một số tòa nhà chính phủ trong khu vực báo cáo mực nước lũ lên tới 300 mm.
Tỉnh trưởng tỉnh Sukhothai, ông Noppit Sirikosol đã chỉ thị tất cả các cơ quan liên quan huy động nhân viên khẩn cấp và máy móc hạng nặng để hỗ trợ người dân và tăng cường phòng chống lũ lụt. Các quan chức cho biết việc sơ tán sẽ được thực hiện theo yêu cầu.
Hiện nhà chức trách địa phương đang chạy đua để ngăn chặn lũ lụt bằng những bao cát lớn có khối lượng 500 kg/bao để “vá” đoạn kè bị vỡ.
* Tại Lào, Chính phủ đang tích cực triển khai các nỗ lực cứu trợ để hỗ trợ nạn nhân thiên tai, cũng như tăng cường những biện pháp chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp trong tương lai.
Một cuộc họp tham vấn về kế hoạch cứu trợ thiên tai cho các tỉnh bị ảnh hưởng vào năm 2025 đã được tổ chức vào ngày 25/7 tại thủ đô Viêng Chăn, do Phó Thủ tướng Lào Chansamone Chanyalath chủ trì.
Nước lũ tràn vào nhiều ngôi nhà dân do ảnh hưởng của cơn bão Wipha tại tỉnh Luang Prabang, Lào. Ảnh: TTXVN phát
Theo báo cáo về tác động của bão Wipha, lũ lụt và lở đất đã ảnh hưởng đến 262 xã thuộc 34 huyện, ảnh hưởng đến 14.974 hộ gia đình và 14.191 người. Bão đã cướp đi sinh mạng của 4 người, khiến 6 người bị thương và 4 người vẫn mất tích. Bão Wipha còn làm hư hại 2.249 ngôi nhà, 1.753 ha đất nông nghiệp, 11 lưới điện, 5 trường học, 47 tuyến đường, 5 cây cầu…
Chính phủ Lào đã chỉ đạo chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình và tăng cường công tác chuẩn bị ứng phó các thảm họa tiềm ẩn trong tương lai. Các trung tâm chỉ huy cấp tỉnh và cấp huyện đã được thành lập để điều phối các hoạt động cứu trợ. Hàng cứu trợ khẩn cấp đã được phân phối đến các gia đình bị ảnh hưởng, trong khi các đội cứu hộ hỗ trợ những người bị mắc kẹt và tìm kiếm người đã khuất. Những nỗ lực cũng đã được thực hiện để sửa chữa các tuyến đường bị hư hại và khôi phục giao thông.