Lực cầu bắt đáy gia tăng mạnh trong phiên chiều đã giúp thị trường chứng khoán đảo chiều ngoạn mục sau khi chìm trong sắc đỏ ở buổi sáng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/7, VN-Index tăng 30,85 điểm, tương đương 1,85%, lên 1.699,38 điểm, chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp.
Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh tư liệu (minh họa): Trần Việt/TTXVN
Ngay từ đầu phiên, áp lực bán vẫn chi phối trên diện rộng khi phần lớn cổ phiếu giao dịch dưới tham chiếu. Kết thúc phiên sáng, sàn HOSE chỉ có 45 mã tăng giá. Tuy nhiên, bước sang phiên chiều, dòng tiền bắt đáy nhập cuộc mạnh tại nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa, giúp thị trường nhanh chóng đảo chiều. Có thời điểm VN-Index vượt mốc 1.700 điểm trước khi lùi nhẹ vào cuối phiên.
Thị trường cải thiện rõ rệt với 198 mã tăng và 127 mã giảm trên HOSE. Nhiều cổ phiếu không chỉ thoát sắc đỏ mà còn tăng kịch trần sau những phiên điều chỉnh mạnh.
Động lực lớn nhất của thị trường đến từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup. VIC tăng 5,89%, đóng cửa gần mức cao nhất trong ngày, trong khi VHM tăng hơn 4%. Hai mã này đóng góp gần 24 điểm vào đà tăng của VN-Index. Cùng nhóm, VRE tăng 1,15% và VPL tăng 1,9%.
Nhóm cổ phiếu liên quan Gelex cũng bứt phá mạnh trong phiên chiều khi GEX, GEE, GEL, VIX và EIB đồng loạt tăng kịch trần, chiếm hơn một nửa số cổ phiếu tăng hết biên độ trên HoSE.
Dòng tiền cũng quay trở lại nhóm chứng khoán. Ngoài VIX tăng trần, nhiều mã ghi nhận mức tăng trên 3% như SSI, VND, VCI, MBS, VCK và VPX, phản ánh tâm lý nhà đầu tư được cải thiện sau nhịp giảm sâu trước đó.
Trong nhóm ngân hàng, nhiều cổ phiếu đảo chiều tăng mạnh về cuối phiên. STB, KLB và NAB đều tăng quanh mức 3%, trong khi EIB tăng kịch trần lên 17.650 đồng/cổ phiếu và trắng bên bán. Diễn biến tích cực của EIB diễn ra trước thềm Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/7, nơi ngân hàng dự kiến miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.
SHB cũng thu hút sự chú ý khi đảo chiều tăng 2,56% và là cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất thị trường với giá trị giao dịch vượt 1.000 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, áp lực bán vẫn tập trung tại một số cổ phiếu riêng lẻ. PNJ tiếp tục giảm sàn phiên thứ ba liên tiếp với lượng dư bán giá sàn gần 20 triệu cổ phiếu, trong bối cảnh nhiều công ty chứng khoán đã cắt cho vay ký quỹ đối với mã này. DGC có thời điểm giảm sàn trong phiên sáng sau thông tin thêm một số lãnh đạo chủ chốt bị khởi tố, trước khi thu hẹp đà giảm còn 6,3% vào cuối phiên.
Thanh khoản trên HOSE đạt hơn 20.000 tỷ đồng, thấp hơn hai phiên trước; trong đó, nhóm VN30 đóng góp khoảng 12.100 tỷ đồng. Chỉ số VN30 tăng 1,01%, trong khi chỉ số đại diện nhóm vốn hóa vừa tăng 1,65%, cho thấy dòng tiền tập trung nhiều hơn vào nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 479 tỷ đồng trên HOSE, song áp lực đã giảm đáng kể so với phiên trước. TCB và MBB là hai cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt khoảng 118 tỷ đồng và 153 tỷ đồng.
Phiên tăng điểm ngày 23/7 giúp thị trường tạm thời ngắt chuỗi bốn phiên lao dốc với tổng mức giảm khoảng 164 điểm. Dù VN-Index chưa thể chinh phục thành công mốc tâm lý 1.700 điểm, diễn biến hồi phục mạnh trong phiên chiều cùng sự lan tỏa của dòng tiền sang nhiều nhóm ngành đã phần nào cải thiện tâm lý nhà đầu tư sau giai đoạn điều chỉnh sâu.