02:16 04/02/2026

VN-Index giảm hơn 21 điểm, áp lực bán lan rộng cuối phiên

Phiên giao dịch ngày 4/2 khép lại với diễn biến tiêu cực khi VN-Index giảm mạnh hơn 21 điểm dưới áp lực bán gia tăng trên diện rộng, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tâm lý thận trọng bao trùm thị trường trong bối cảnh chỉ số không giữ được vùng hỗ trợ ngắn hạn.

Chốt phiên, VN-Index giảm 21,97 điểm (-1,21%), xuống 1.791,43 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 36.850 tỷ đồng, khối lượng giao dịch xấp xỉ 1,19 tỷ cổ phiếu. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng nhẹ 0,77 điểm (+0,29%), lên 285,95 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,45%, đạt 129,28 điểm.

Chú thích ảnh
VN-Index giảm hơn 21 điểm, áp lực bán lan rộng cuối phiên.

Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên giảm với 349 mã giảm giá, 364 mã tăng và 827 mã đứng giá; có 14 mã giảm sàn và 23 mã tăng trần.

Áp lực bán tập trung mạnh tại nhóm bất động sản và công nghệ, kéo chỉ số chung lao dốc. VIC giảm 6,96%, VHM giảm 6,17% là hai cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lên VN-Index. FPT giảm 1,92%, MSN giảm 1,31%, BID giảm 2,03% và VCB giảm 1,39% cũng góp phần gia tăng đà điều chỉnh.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn giữ được sắc xanh, đáng chú ý là HPG tăng 5,79%, trở thành trụ đỡ quan trọng nhất cho thị trường. Nhóm ngân hàng có sự phân hóa khi MBB tăng 0,36%, VPB tăng 0,91%, STB tăng 1,27%, trong khi nhiều mã lớn vẫn chịu áp lực điều chỉnh.

Xét theo nhóm ngành, phần lớn các nhóm ghi nhận mức giảm điểm, trong đó thiết bị và dịch vụ chăm sóc sức khỏe giảm 5,84%, bất động sản giảm 4,76%, phần mềm và dịch vụ giảm 1,79%, dịch vụ tiêu dùng giảm 1,30%, phần cứng và thiết bị giảm 1,00%. Ngược lại, một số nhóm ngành duy trì đà tăng như bảo hiểm (+3,14%), nguyên vật liệu (+1,51%), thương mại hàng thiết yếu (+1,47%), dịch vụ tài chính (+0,54%).

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên toàn thị trường. Tổng giá trị mua vào đạt khoảng 4.267 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 5.273 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh gồm FPT, VIC, VHM, ACB và VPB. Ở chiều mua ròng, khối ngoại tập trung vào HPG với giá trị gần 940 tỷ đồng, tiếp đến là STB, MBB và DBC.

Trước đó, nhiều công ty chứng khoán dự báo thị trường có thể tiếp tục giằng co do thiếu vắng tín hiệu xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, diễn biến trong phiên cho thấy áp lực chốt lời và tâm lý thận trọng đã gia tăng mạnh về cuối ngày, khiến VN-Index đánh mất vùng điểm 1.800.

Theo đánh giá của CTCK BIDV (BSC), VN-Index chưa thể vượt thành công vùng kháng cự 1.830 điểm và vẫn đang trong quá trình hình thành nền giá quanh khu vực 1.800 điểm. Trong bối cảnh chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều rõ ràng, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì sự thận trọng trong các quyết định giao dịch.

Cùng quan điểm, CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng, xu hướng ngắn hạn của VN-Index là tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ 1.770 - 1.800 điểm. Vùng kháng cự gần của chỉ số được xác định quanh mốc 1.860 điểm. Dòng tiền được kỳ vọng sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở các cổ phiếu đầu ngành, có thanh khoản cao và gắn với động lực tăng trưởng nội tại của nền kinh tế.

Trong khi đó, CTCK Asean (Aseansc) nhận định thị trường đang ở trạng thái giằng co, phản ánh sự cân bằng tương đối giữa cung và cầu. Để xác lập xu hướng tiếp theo, VN-Index cần thêm các tín hiệu xác nhận như bứt phá qua vùng cản hoặc đánh mất các vùng hỗ trợ quan trọng. Trong kịch bản trung lập, chỉ số có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trước khi xu hướng rõ nét hơn.

Theo CTCK Vietcombank (VCBS), thanh khoản hiện vẫn ở dưới mức trung bình 20 phiên, cho thấy thị trường đang trong giai đoạn củng cố động lực. Nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi cổ phiếu ở vùng giá cao hoặc gần kháng cự, đồng thời cân nhắc gia tăng tỷ trọng đối với các mã có nền giá tích lũy chặt chẽ và tín hiệu kỹ thuật tích cực.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, CTCK BETA cho rằng rủi ro điều chỉnh ngắn hạn của VN-Index vẫn hiện hữu khi các chỉ báo động lượng chưa phát đi tín hiệu tích cực. Theo đó, thị trường cần thêm thời gian để tái cân bằng, nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro và tận dụng các nhịp điều chỉnh để cơ cấu danh mục vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt.

Hải Yên/Báo Tin tức và Dân tộc