04:10 15/04/2011

VN kiên quyết chấm dứt tình trạng đô la hóa

"Nhờ cân đối trong việc thanh toán quốc tế, năm 2009, nguồn USD tại Việt Nam còn dương 0,77 tỉ USD; năm 2010 dương 1,27 tỉ USD; dự kiến năm 2011 có thể dương tới 3 tỉ USD..."...

"Nhờ cân đối trong việc thanh toán quốc tế, năm 2009, nguồn USD tại Việt Nam còn dương 0,77 tỉ USD; năm 2010 dương 1,27 tỉ USD; dự kiến năm 2011 có thể dương tới 3 tỉ USD...", thông tin được TS Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia, cho biết tại Hội thảo kinh tế vĩ mô và thị trường bất động sản diễn ra mới đây tại Hà Nội.

Theo TS Nghĩa, diễn biến thiếu ổn định của thị trường ngoại hối thời gian qua là do công tác tổ chức, quản lý thị trường chưa phù hợp. Một trong những nguyên nhân gây nên hiện tượng căng thẳng về tỉ giá do hệ thống ngân hàng còn duy trì tài khoản tiền gửi bằng ngoại tệ. Đây là nơi "trú ngụ" của nhiều khoản tiền gửi bằng ngoại tệ mà không bán cho ngân hàng.

Gần đây, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành một số chính sách điều tiết thị trường ngoại hối như hối thúc các doanh nghiệp nhà nước bán USD cho ngân hàng, giảm lãi suất tiền gửi USD... Nhưng để giải quyết dứt điểm tình trạng găm giữ USD, Ủy ban giám sát tài chính đang đề nghị giải pháp "trục xuất" các tài khoản tiền gửi bằng ngoại tệ và cho vay khỏi hoạt động của hệ thống ngân hàng. Chuyển sang quan hệ mua bán bình thường để chấm dứt tình trạng đô la hóa.

X.H