12:19 03/12/2014

V-League ngổn ngang trước mùa giải mới

Cho đến thời điểm này, VPF vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nhà tài trợ cho các giải bóng đá mùa giải 2015 sắp khởi tranh gồm: V-League, hạng Nhất và Cúp quốc gia.

Ngày khởi tranh V-League 2015 đang đến rất gần và vào lúc 14 giờ ngày 4/12, Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VFF) sẽ tổ chức lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu mùa giải 2015. Tuy nhiên, Ban tổ chức giải lại phải đón nhận tin không vui khi nhà trợ chính Eximbank đã chính thức rút lui, không tiếp tục tài trợ cho V-League sau 4 năm gắn bó.

Ở mùa giải 2015, V-League sẽ là giải đấu diễn ra sớm nhất và cũng kéo dài nhất với 14 đội bóng tham dự. Dự kiến, giải sẽ bắt đầu vào ngày 4/1/2015 và kết thúc vào ngày 20/9. Trong khi đó, giải hạng Nhất sẽ khởi tranh từ ngày 11/4 và kết thúc vào ngày 19/9. Riêng Cúp quốc gia dự kiến bắt đầu từ ngày 4/4 và kết thúc vào ngày 26/9.

Cũng như mùa giải trước, các CLB của V-League ở mùa giải tới phải đảm bảo kinh phí hoạt động tối thiểu là 35 tỷ đồng. Tuy nhiên, các đội bóng hạng Nhất lại được giảm xuống 5 tỷ, tức kinh phí hoạt động chỉ còn khoảng 15 tỷ, so với con số 20 tỷ đồng so với mùa giải 2014. Sở dĩ số tiền của giải hạng Nhất giảm xuống, vì ở mùa giải tới sẽ không sử dụng cầu thủ ngoại.

Sự rút lui của nhà tài trợ chính Eximbank khiến cho V-League rối bời trước mùa giải mới. Ảnh: VFF


Tuy nhiên mới đây, nhà tài trợ chính Eximbank đã chính thức rút lui không tiếp tục tài trợ cho V-League sau 4 năm gắn bó. Eximbank tài trợ 4 năm liên tiếp cho giải bóng đá cao nhất Việt Nam là V-League với giá trị tài trợ trung bình 30 tỉ đồng/năm. Cho đến thời điểm này, VPF vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nhà tài trợ cho các giải bóng đá mùa giải 2015 sắp khởi tranh gồm: V-League, hạng Nhất và Cúp quốc gia. Trong bối cảnh kinh tế vẫn chưa hết khó khăn, làm sao để tìm được một đơn vị bỏ ra số tiền khoảng 30 tỉ đồng/mùa và gắn tên vào tên giải là việc không hề đơn giản.

Trước khi VPF tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu cho hai giải hạng nhất và V.League thì đội Hùng Vương An Giang đệ đơn xin bỏ giải. An Giang là đội phải xuống hạng nhất sau trận play - off với Cần Thơ. Họ tuyên bố giải tán đội với lý do thiếu tiền.

Bên cạnh đó, một số đội đang thuộc biên chế hạng Nhất cũng bày tỏ ý định xin nghỉ vì những khó khăn hậu trường, mà lý do chính đều là do thiếu kinh phí. So với mùa giải 2013 - 2014, mùa giải đã xảy ra nhiều “cú sốc”, với tình hình tài chính như hiện nay, những nguy cơ tiềm ẩn ở mùa giải tới thậm chí còn lớn hơn. Thế nên, dù có thể mùa giải vẫn được khởi tranh theo đúng kế hoạch, nhưng những “sự cố” là điều khó tránh khỏi và thực sự đang làm đau đầu những nhà quản lý. Cuộc khủng hoảng sâu rộng của bóng đá Việt Nam dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Mới đây nhất là trường hợp của CLB Đồng Tháp. Đội bóng này đã nhiều lần ra hạn đăng ký với Ban tổ chức giải để chờ xử lý vấn đề nội bộ, mà cũng chính là vấn đề tài chính của đội. Cũng giống như An Giang, lâu nay Đồng Tháp phụ thuộc vào “bầu sữa” của Tổng công ty Cao su Đồng Tháp. Hết mùa 2014, Đồng Tháp được lên chơi V-League, niềm vui chưa được bao lâu thì đội bóng này có nguy cơ giải thể do rơi vào cảnh nợ nần. Rất may, vào đúng phút chót, đội bóng vùng Đồng Tháp Mười vẫn được duy trì và tiếp tục cuộc chơi V-League 2015 nhờ một doanh nghiệp bất động sản ở TP Hồ Chí Minh “tiếp máu”.

Năm ngoái, cũng phải đợi tới hạn chót, VPF mới nhận được văn bản đăng ký tham dự mùa giải 2014 của Đồng Tháp. Lý do là đến lúc ấy UBND tỉnh mới thống nhất về việc CLB Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu bắt buộc của ban tổ chức giải (cam kết và chứng minh đủ năng lực tham dự giải, tức có đủ 20 tỉ đồng), nhờ được Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tiếp tục tài trợ cho đội bóng.

Nhiều CLB cũng rơi vào vòng nguy hiểm vì thiếu tiền. Ngoài Đồng Tháp còn có Quảng Ninh, Hải Phòng đã bị trả về cho Sở VHTT&DL tỉnh quản lý khi các doanh nghiệp Tập đoàn Than - Khoáng sản và Vicem không tài trợ.

Nhiều ý kiến cho rằng, quy định về tài chính của VPF (35 tỷ đối với CLB V-League, 20 tỷ với CLB hạng Nhất) là quá cao, nhưng theo lãnh đạo VPF, trước khi đưa ra mức trên, Ban tổ chức đã có sự tính toán. Đây là số tiền cần thiết để các CLB đảm bảo chi phí hoạt động và cả cho đào tạo trẻ.


Minh Đăng