01:12 09/01/2021

V-League hứng khởi bắt đầu mùa giải mới

Chỉ một tuần nữa, mùa giải V-League 2021 sẽ bắt đầu. Thời gian còn lại không nhiều và công tác chuẩn bị của các đội bóng vào lúc này là rất khẩn trương. Trên lý thuyết, tổng thể V-League 2021 rất đáng để chờ đợi nếu nhìn vào sự đầu tư, quyết tâm cũng như khát vọng của nhiều đội bóng.

Mùa mua sắm tấp nập

Tăng cường mua quân, sắm tướng, tập luyện ráo riết là câu chuyện được nhìn nhận rất tích cực trong sự chuẩn bị của hầu hết các đội bóng vào lúc này. Đã có những tên tuổi nổi bật trên băng ghế chỉ đạo, rồi cả những cá nhân xuất sắc ở vai trò cầu thủ được các CLB mang về trong kế hoạch của riêng mình.

Chú thích ảnh
V-League 2021 là mùa giải rất đáng chờ đợi. Ảnh: TTXVN

CLB TP Hồ Chí Minh với thương vụ Lee Nguyễn có lẽ là bản hợp đồng gây 'sốt' nhất tại V-League mùa này. Lee Nguyễn sẽ được đăng kí với suất cầu thủ nội và bản hợp đồng sẽ có thời hạn 1 năm. Cùng với đó, CLB TP Hồ Chí Minh chiêu mộ nhiều cầu thủ nội chất lượng như Hồ Tuấn Tài (SLNA), Lê Sỹ Minh (Nam Định), Phan Thanh Hậu (HAGL), Nguyễn Công Thành (Đồng Tháp).

Theo kế hoạch, mùa giải 2021 sẽ bắt đầu vào ngày 9/1 với trận Siêu cúp quốc gia. V-League khởi tranh ngày 16/1, Giải hạng nhất là 17/1 và Cúp quốc gia khởi tranh vào ngày 30/1.

Mùa giải 2021 dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 30/9/2021. V-League 2021 sẽ thi đấu theo thể thức của mùa giải 2020 là đấu vòng tròn ở giai đoạn 1 và tách nhóm thi đấu ở giai đoạn 2.

Trong khi đó, sau khi chia tay HLV Phan Thanh Hùng và hàng loạt cầu thủ trụ cột CLB Than Quảng Ninh cũng chiêu mộ cựu tuyển thủ quốc gia Thanh Hiền.

HAGL đã ký hợp đồng với cầu thủ nhập tịch 34 tuổi gốc Nigeria Nguyễn Trung Đại Dương (Suleiman), gốc Nigeria và trung vệ người Hàn Quốc Kim Dong-su.

CLB Hà Nội cũng có bổ sung thêm một ngoại binh là tiền đạo Bruno Cunha - chân sút chủ lực của Viettel ở hai mùa giải gần nhất.

Ở ghế nóng HLV cũng có rất nhiều sự thay đổi. Trong đó đáng chú ý nhất là việc đưa HLV Kiatisak về của HAGL nhằm hiện thực hóa mục tiêu cải thiện thành tích của đội bóng phố Núi.

Những cái tên “gây sốt”

Hai đội bóng Thủ đô là ĐKVĐ Viettel cùng cựu vương Hà Nội FC vẫn được nhìn nhận như những ứng viên sáng nhất cho cuộc đua vô địch mùa bóng 2021. Dựa vào thực lực cùng những đầu tư của họ sẽ rất rõ cho nhận định này. Sự dịch chuyển của 3 ngoại binh tốt nhất V-League 2020 khi những cầu thủ này cập bến Viettel và Hà Nội FC cũng đủ chứng minh rằng 2 đội sẽ dày thêm về chất lượng con người.

Chú thích ảnh
Người hâm mộ vào sân vẫn sẽ là "đặc sản" của V-League mùa giải mới. Ảnh: TTXVN

Năm ngoái cả 2 đã tạo ra cuộc so kè đến tận phút cuối mới biết được ai lên ngôi, còn năm nay người ta kỳ vọng không chỉ là cuộc đua song mã giữa họ mà có thêm nhiều đối thủ trên đường đua nữa. Đó mới cái đáng chờ đợi nhất về một V-League ngày càng có được tính cạnh tranh cao, rất sòng phẳng.

Dường như Hà Nội FC vẫn chưa thể vào guồng. Ba trận không thắng (1 hòa 2 thua) ở giải tứ hùng TP Hồ Chí Minh có thể đó là sự thất vọng của Hà Nội FC. Nhưng đó chỉ là lý thuyết hay cảm nhận của người ngoài cuộc, còn với đội bóng như Hà Nội, họ biết mình đang làm gì để trở lại vị thế dẫn đầu quen thuộc vài năm qua. Điều đáng chờ đợi nhất về sự trở lại của Hà Nội FC là cặp tiền đạo “bom tấn” Geovane Magno và Bruno Cunha, cùng với đó những Đình Trọng, Duy Mạnh cũng đã sẵn sàng cho mùa giải mới.

Đương kim vô địch Viettel đang là một trong những đội bóng có lực lượng tốt nhất ở V-League 2021. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch, Viettel sẽ phải tính toán đến kế hoạch thi đấu ở AFC Champions League 2021. Chính vì vậy mà Viettel sẽ phải có chiều sâu về đội hình.

Qua 2 giải đấu tập huấn ở phương Nam ít nhiều cũng đã hình dung được về tâm thế cùng phong độ của cầu thủ lúc này. Giải tứ hùng giữa Hà Nội FC, Bình Định cùng CLB TP Hồ Chí Minh và Sài Gòn FC đã xong với kết quả đầy thú vị khi tân binh V-League Bình Định có được vị trí dẫn đầu. Đội bóng đất Võ đang hội đủ điều kiện để làm được điều đó từ năng lực tài chính đến khía cạnh chuyên môn sau khi được đầu tư đến 300 tỷ đồng trong 3 mùa giải liên tục đã cho thấy đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng không hề lên hạng để đá cho vui.

Trong khi đó việc lên ngôi vô địch Thiên Long Cup 2020 (Bình Dương) với những đối thủ rất mạnh là chủ nhà Bình Dương, HAGL, Than Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bình Định, Nam Định và CLB TP Hồ Chí Minh cũng cho thấy khát vọng trở lại của SHB Đà Nẵng. Những gì thể hiện ở giải Thiên Long cho thấy sự tươi mới trong lối chơi của đội bóng sông Hàn.

Để chuẩn bị cho mùa giải V-League 2021, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đã tập trung trở lại từ rất sớm cũng như chốt được nhiều thương vụ chất lượng. Bộ ba người Brazil là Rafaelson, Hedipo Gustavo và Janclesio Almeida Santos sẽ tạo nên trục dọc cho đội hình cùng với những cái tên Nguyễn Huy Hùng, Đặng Anh Tuấn, Phan Văn Long, Hà Đức Chinh, giúp SHB Đà Nẵng tự tin bước vào mùa giải mới.

Hoàng Anh Gia Lai cũng được kỳ vọng lớn mùa này khi được HLV Kiatisak dẫn dắt. Việc chiến lược gia người Thái Lan xuất hiện đang giúp đội chủ sân Pleiku có một sức sống và tinh thần mới. Cùng với đó, với dàn cầu thủ gồm nhiều tuyển thủ Quốc gia như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn và Văn Thanh sau nhiều năm mới trở lại chơi bóng cùng nhau, đội bóng phố Núi là kẻ thách thức mọi đối thủ cho cuộc đua đến ngôi vô địch.

V-League 2021 là mùa giải rất đáng chờ đợi. Màn thể hiện chưa ưng ý của những đội bóng lớn và sự vượt trội của “tân binh” đang cho thấy mùa giải này hứa hẹn sẽ hấp dẫn hơn cùng nhiều kết quả khó đoán.

Ở mùa giải 2021, Ban tổ chức cũng sẵn sàng các phương án để ứng phó với diễn biến của dịch bệnh.

Theo đại diện của VPF, cho đến thời điểm này không ai có thể biết diễn biến trong thời gian tới của dịch COVID-19 ra sao. Do vậy, tùy vào tình hình thực tế của dịch bệnh, chỉ đạo của Chính phủ, giải sẽ diễn ra hay dừng lại, đá trên sân có khán giả hay không khán giả.
L. Sơn/Báo Tin tức