02:23 18/02/2023

V.League 2023: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có 3 điểm trên sân Lạch Tray

Ngày 18/2, trên sân vận động Lạch Tray đã diễn ra trận đấu vòng 4 giải Bóng đá vô địch quốc gia Night Wolf 2023 giữa hai đội Hải Phòng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Bước vào trận đấu này, Hải Phòng có được đội hình đầy đủ, tốt nhất mà đội bóng đất cảng hiện có. Với một trận thắng, hai trận hòa, ghi được 4 bàn, thủng lưới 3 bàn, Hải Phòng đang đứng ở vị trí thứ 5. Đây có thể coi là một khởi đầu tốt của thầy, trò ông Chu Đình Nghiêm.

Trong khi đó, đội khách cũng có lực lượng đầy đủ với những gương mặt như Phi Sơn hay Trung Học. Sau ba vòng đấu đã qua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành được 2 điểm và đang tạm xếp ở vị trí thứ 10. Đây là sự khởi đầu không quá tệ với đội bóng của thầy trò ông Nguyễn Thành Công, khi mà gặp các đối thủ đều là những đội bóng rất mạnh như Hoàng Anh Gia Lai, Viettel, Hà Nội FC.

Bất ngờ trận đấu đã đến ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ ở phút đầu tiên, đội khách đã có được bàn thắng. Sau pha giao bóng của Hải Phòng, Đinh Thanh Trung của Hà Tĩnh đã lấy được bóng và chuyền cho Diallo. Dù Diallo đỡ bóng trượt nhưng Bùi Văn Đức đã có mặt đúng lúc và sút bóng vào góc xa khung thành đội chủ nhà, mang về một bàn thắng bất ngờ cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Bị thua chóng vánh, Hải Phòng dâng lên tấn công. Nhưng cũng chỉ sau đó vào phút thứ 19, Hải Phòng lại bị thua thêm bàn thứ hai. Từ vị trí đá phạt cố định, Đinh Thanh Trung treo bóng vào vùng cấm địa của đội chủ nhà để Vũ Viết Triều rướn người chạm bóng vừa đủ để mang thêm bàn thắng cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Hải Phòng dâng cao mong tìm được bàn gỡ. Và may mắn cũng đã tới với đội chủ nhà. Vào phút 22, từ quả đá phạt bên cánh phải, bóng bật người Janclesio Almeida trước khi Nguyễn Hải Huy đá bồi tung nóc lưới của Hà Tĩnh, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Hải Phòng. Nhưng may mắn đến với Hải Phòng chưa dứt thì phút thứ 40, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại có thêm bàn thắng. Có bóng ngoài vòng cấm, Phi Sơn đã có một pha sút hiểm hóc làm tung lưới đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, ở phút 57, từ ngoài vòng cấm, Lê Mạnh Dũng có pha sút xa đầy uy lực nhưng đáng tiếc là không có thêm bàn thắng cho Hải Phòng. Điều mong muốn của Hải Phòng sau đó cũng đã tới. Phút 60, từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Nguyễn Thành Đồng đánh gót bóng tới chân đội trưởng Nguyễn Hải Huy. Hải Huy đã có pha xoay người sút ngẫu hứng để ghi bàn thắng thứ 2 của mình ở trận này cho Hải Phòng.

Kết thúc trận đấu, hai đội rời sân với tỷ số 2-3. Với ba điểm có được, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đứng vị trí thứ 7 còn Hải Phòng đứng vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Hoàng Ngọc (TTXVN)