07:18 25/07/2022

V-League 2022: Tách top trên bảng xếp hạng

Khép lại vòng 9 Giải vô địch quốc gia (V-League) Night Wolf 2022, đã có sự phân top trên bảng xếp hạng. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An bám sát ngôi đầu của Hà Nội FC, trong khi CLB TP Hồ Chí Minh và Sài Gòn FC tiếp tục chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng.

Chú thích ảnh
Hà Nội FC lần đầu lên đầu bảng xếp hạng mùa giải năm nay. Ảnh: TT&VH

Vòng 9 V-League 2022 chứng kiến những cuộc cạnh tranh kịch tính của các đội bóng thuộc nhóm đầu bảng xếp hạng.

Hà Nội FC đã có được chiến thắng sát nút 2 - 1 trước đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thắng lợi quan trọng này giúp đoàn quân của HLV Chun Jae-ho vươn lên giành ngôi đầu bảng xếp hạng với 17 điểm và còn 1 trận chưa đấu. Đây cũng là lần đầu tiên Hà Nội FC lên đỉnh bảng V-League mùa này. Đội bóng Thủ đô đang dần thể hiện được bản lĩnh và cả sự may mắn trong cuộc đua ngôi đầu.

Sông Lam Nghệ An cũng có có màn trình diễn ấn tượng, đánh bại Hải Phòng với tỷ số 3 - 0 trên sân Vinh để giành vị trí nhì bảng. Còn quá sớm để nói về thành công của đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải năm nay. Thế nhưng, điều mà giới mộ điệu nhận thấy đó là màn lột xác của đội bóng thành Vinh dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Huy Hoàng.

Bám đuổi ngay phía sau là Hoàng Anh Gia Lai. Thầy trò HLV Kiatisak đang thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp tại V-League 2022 trước Thanh Hoá, qua đó chính thức trở lại đường đua vô địch ở mùa giải năm nay. Đội bóng phố Núi từng khiến cả V-League phải thán phục ở mùa giải trước bằng một phong độ vô cùng ấn tượng. Thế nên, việc họ khởi đầu chậm chạp khiến không ít người đặt dấu hỏi. Nhưng giờ thì khác, sau những chiến thắng liên tiếp, cỗ máy mang tên HAGL đang định vị lại cuộc đua đến ngôi vô địch. Sự trở lại của HAGL đảm bảo một cục diện đua tranh hấp dẫn cho giải đấu.

Chú thích ảnh
Bảng xếp hạng sau vòng 9. Ảnh: VFF

Trong khi đó, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm với trận thua trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu là SLNA đã ngậm ngùi rơi xuống vị trí thứ 4.

Ở phía cuối của bảng xếp hạng, hai đại diện của thành phố mang tên Bác là CLB TP Hồ Chí Minh và Sài Gòn FC tiếp tục nằm ở vị trí chót bảng.

Thất bại 0 - 1 trước Viettel tại Hàng Đẫy khiến đoàn quân của HLV Trần Minh Chiến chìm sâu vào khủng hoảng với chỉ 6 điểm sau 8 trận và tạm đứng áp chót bảng xếp hạng.

Sài Gòn cũng chỉ có thể cầm hoà Nam Định 2 - 2 trên sân Thống Nhất. Dù mùa giải chưa đi hết một nửa chặng đường nhưng họ được dự báo sẽ rất khó khăn trong cuộc đua trụ hạng. Sài Gòn FC đang gặp áp lực không chỉ về điểm số, thứ hạng mà cả con người cũng thiếu đi những nhân tố đủ mạnh để vực dậy toàn đội.

Cục diện trên bảng xếp hạng được dự đoán sẽ có nhiều thay đổi sau vòng 10 V-League 2022 với những cặp đấy rất đáng chú ý. Tâm điểm của vòng 10 là màn so tài giữa hai đội đang xếp đầu là Hà Nội FC và SLNA trên sân Hàng Đẫy.

Một trận đấu cũng được chú ý là chuyến hành quân tới sân Thống Nhất trước CLB TP Hồ Chí Minh của Hải Phòng. Dù thầy trò HLV Trần Minh Chiến không có được phong độ tốt trong khoảng thời gian qua tuy nhiên việc được thi đấu trên sân nhà sẽ là động lực giúp TP Hồ Chí Minh tìm kiếm chiến thắng đầu tiên sau 4 trận toàn thua.

Theo thống kê của Ban tổ chức V-League 2022, vòng 9 chứng kiến số lượng khán giả tới sân theo dõi trực tiếp các trận đấu đạt tới mức kỷ lục. Tổng cộng tới 45.500 khán giả qua 6 trận đấu, đạt con số trung bình 7.583 người/trận, một kỷ lục của giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp ở mùa bóng năm nay, và thậm chí còn có thể tính là kỷ lục của cả những mùa trước.
L. Sơn/Báo Tin tức