07:21 20/07/2022

V-League 2022: Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội FC cùng giành trọn 3 điểm

Tối 20/7, những trận đấu muộn cuối cùng của vòng 8 Giải Bóng đá vô địch quốc gia 2022- Night Wolf (V-League 2022) đã diễn ra trên các sân vận động Pleiku (Gia Lai), Hàng Đẫy (Hà Nội) và Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Ngoại trừ trận thua 1 - 2 của Thành phố Hồ Chí Minh trên sân nhà trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tất cả những trận đấu tại vòng này, các đội chủ nhà đều đem về trọn vẹn 3 điểm.

Trên sân Pleiku, sau hơn 90 phút thi đấu nỗ lực, đội chủ nhà đã giành được trọn vẹn 3 điểm với cú đúp của đội trưởng Văn Toàn. Như vậy, thầy trò Huấn luyện viên Kiatisuk đã có được thắng lợi thứ 3 liên tiếp tại V-League năm nay. Với 3 điểm vừa giành được, hiện Hoàng Anh Gia Lai đã tiếp cận nhóm dẫn dầu trên bảng xếp hạng.

Ngay phút 11, sau tình huống đá phạt góc, Hữu Tuấn đánh đầu lái bóng chiến thuật, Văn Toàn đã chọn điểm rơi hợp lý để bay người đánh đầu cận thành, mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Văn Toàn tại V-League 2022. Có được bàn thắng như gỡ được nút thắt của trận đấu, đội chủ sân Pleiku chơi thanh thoát hơn và đội trưởng Văn Toàn như được tiếp thêm sự tự tin. Phút 35, Brandao có bóng và thoát xuống, đối mặt thủ môn đội khách, tiền đạo người Brazil này đã chơi hết sức đồng đội khi tạo đường chuyền ngang để Văn Toàn dứt điểm một cách dễ dàng.

Bước sang hiệp 2, dù có được một bàn thắng giúp kéo gần khoảng cách nhờ công của Vĩ Hào ở phút 50, nhưng điều đó là chưa đủ để giúp Becamex Bình Dương mang điểm về trong lần hành quân tới Pleiku.

Chú thích ảnh
Pha tranh bóng của cầu thủ hai đội trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) diễn ra trận đấu giữa Hà Nội  FC (áo tím) gặp Sài Gòn FC trong khuôn khổ vòng 8, giải Night Wolf V. League 1-2022. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Trên sân Hàng Đẫy, chỉ phải đối đầu với đội bóng được đánh giá yếu hơn, không khó khăn gì để Hà Nội FC giành chiến thắng 3-1 trước Câu lạc bộ Sài Gòn. Với 3 màn lập công của Siladi (phút thứ 7), Xuân Tú (phút 32) và Tuấn Hải (phút 83). Dù có được bàn rút ngắn tỷ số từ chấm 11m, nhưng cũng không đủ để Sài Gòn FC có được điểm trên sân Hàng Đẫy.

Trước đó, vào chiều tối 19/7, Nam Định có chiến thắng 1 - 0 trước Viettel trên sân nhà Thiên Trường. Trong khi hàng công đội khách lần lượt bỏ qua hàng loạt cơ hội ghi bàn, ở hàng phòng ngự, hậu vệ Thanh Bình cản phá bóng trở thành tình huống “đốt lưới nhà”, giúp đối thủ có bàn mở tỉ số. Đội bóng thành Nam giữ vững tỉ số mong manh và đã thành công. Với 3 điểm có được, Nam Định tạm thoát đáy bảng, dồn áp lực cực lớn cho Câu lạc bộ Sài Gòn. 

Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng có được 3 điểm sau chiến thắng 3 - 1 trước Topenland Bình Định nhờ công của Rimario (phút 19,83) và Hải Huy (phút 36). Với chiến thắng này, cộng với việc Sông Lam Nghệ An để thua trước SHB Đà Nẵng, Hải Phòng FC tạm thời lấy lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

Cũng tại vòng 8 V-League 2022, SHB Đà Nẵng đã có được 3 điểm trọn vẹn sau chiến thắng 3 -1 trước Sông Lam Nghệ An trên sân nhà.   

Sau 8 vòng đấu, Hải Phòng tạm thời lấy lại ngôi đầu bảng với 14 điểm, Hà Nội FC có được 14 điểm xếp vị trí thứ 2. Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An lần lượt xếp thứ 3 và 4 khi có cùng 13 điểm. Kế tiếp là Topenland Bình Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Vị trí thứ 7 và 8 thuộc về Viettel và SHB Đà Nẵng khi cùng có 10 điểm. Becamex Bình Dương xếp thứ 9 với 9 điểm. Đông Á Thanh Hóa tạm thời đứng thứ 10 với 8 điểm. Ba vị trí cuối trên bảng xếp hạng thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định và Sài Gòn.

NT (TTXVN)