08:22 14/08/2022

V.League 2022: Hoàng Anh Gia Lai trắng tay trên sân Hàng Đẫy 

Tối 14/8, những trận đấu muộn cuối cùng của vòng 12 Giải Bóng đá vô địch quốc gia – Night Wolf 2022 (V.League 2022) đã diễn ra trên các sân vận động Hòa Xuân (Đà Nẵng) và Hàng Đẫy (Hà Nội). Vòng đấu nay, mọi tâm điểm đều được hướng tới trận cầu trên đất Thủ đô, nơi Hà Nội FC có cuộc tiếp đón đội bóng phố núi.

Chú thích ảnh
Pha che chắn bóng của tiền đạo Tuấn Hải (số 9, Hà Nội). Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai nhập cuộc khá tự tin và chậm rãi, những tình huống ăn miếng, trả miếng liên tục được tạo ra từ cả hai đội. 

Tình huống nguy hiểm đầu tiên được tạo ra sau khi đội chủ nhà được hưởng đá phạt ở khoảng cách không quá xa vào phút thứ 7, Văn Quyết suýt chút nữa đã mở được tỷ số nếu như bóng không đi hơi quá cao.

Đội khách cũng không tỏ ra yếu thế khi liên tiếp có những pha ban bật, đập nhả khu vực hành lang cánh phải. 

Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, thế trận luôn được duy trì trên thế giằng co giữa hai bên, phải bước sang hiệp 2, nút thắt của trận đấu mới được gỡ bỏ khi phút thứ 54, từ bên cánh phải, tiền đạo Tonci xử lý đẩy bóng sang chân trái thuận rồi tung ra quả tạt vừa vặn vào sát khu vực 5m50 để Văn Quyết nhanh  hơn Văn Thanh đúng một nhịp, đặt lòng một chạm chuẩn xác, khiến thủ môn Tuấn Linh bó tay.

Chỉ mất thêm vài phút, đội chủ nhà đã có bàn thứ 2. Siladij chồng biên cho Văn Hậu bên cánh trái và hậu vệ sinh năm 1997 thực hiện quả tạt vào trong. Bóng sượt qua chân Mauricio và Tuấn Hải băng vào tiếp ứng thành công, làm tung mành lưới Hoàng Anh Gia Lai. 

Bị dẫn trước 2 bàn chóng vánh, nhưng các chàng trai áo vàng không tỏ ra nao núng, nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra nhằm tìm kiến bàn gỡ. Phút 60, Lương Xuân Trường tung ra cú sút tầm xa song thủ môn Tấn Trường đã bình tĩnh đổ người ôm gọn trái bóng.

Cuối cùng, bàn gỡ cho đội khách cũng đến ở phút 61, sau khi nhận bóng từ Văn Thanh, Văn Toàn khống chế bằng gầm giày rồi thực hiện quả tạt bổng cho Bruno Henrique bật cao lắc đầu hiểm hóc, khiến Tấn Trường phải bất lực. 

Trong suốt những phút còn lại của trận đấu, nỗ lực dâng cao của cả hai đội đều được thể hiện rõ rệt, tuy nhiên, không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trận cầu trên sân Hàng Đẫy thực sự đem đến cho hơn 12.000 khán giả có mặt trên sân trải qua nhiều cảm xúc khó diễn đạt. 

Với kết quả này, Hà Nội FC tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng với 26 điểm.

Trước đó, cũng tại vòng 12, Đông Á Thanh Hóa có trận thắng 2 - 0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà; Thành phố Hồ Chí minh để thua 1 - 2 ngay trên sân Thống Nhất trước Topenland Bình Định; Becamex Bình Dương có chiến thắng 2 - 1 trước Sài Gòn FC; Nam Định để thua 0 - 1 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Thiên Trường; Viettel có chiến thắng 2 - 0 trước SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân. 

Sau vòng 12, Sông Lam Nghệ An có được 20 điểm và xếp vị trí thứ 2; kế tiếp là Hoàng Anh Gia Lai với 19 điểm. Hải Phòng và Topenland Bình Định cùng có 17 điểm và lần lượt xếp thứ 4 và 5; hai vị trí thứ 6 và 7 thuộc về Viettel và SHB Đà Nẵng khi cùng có 16 điểm. 

Cùng giành được 15 điểm, Đông Á Thanh Hóa và Becamex Bình Dương lần lượt xếp vị trí thứ 8 và thứ 9. 4 vị trí tạm thời đứng cuối bảng xếp hạng là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nam Định, Hồ Chí Minh và Sài Gòn FC.

NT (TTXVN)