03:22 29/03/2021

V.League 2021: Hà Nội FC gỡ hoà phút cuối, Hoàng Anh Gia Lai tiếp nối chuỗi trận thắng

Chiều 29/3, 3 trận đấu muộn của vòng 6 giai đoạn 1 Giải Bóng đá vô địch quốc gia - LS 2021 (V.League 2021) diễn ra trên các sân vận động: Thanh Hóa, Quy Nhơn (Bình Định) và Hàng Đẫy (Hà Nội).

Chú thích ảnh
Hiệp 2 các cầu thủ Hà Nội liên tục dồn ép hàng phòng ngự Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Tại vòng đấu này, tâm điểm được giới chuyên môn và người hâm mộ hướng tới là trận đấu nghẹt thở trên sân Hàng Đẫy khi Hà Nội FC gỡ hòa được ở phút thi đấu chính thức cuối cùng và trận thắng đậm đối thủ của Hoàng Anh Gia Lai trên sân vận động Pleiku.

Trên sân Hàng Đẫy, bất ngờ xảy ra ngay ở phút thứ 6 khi Hà Nội FC để lọt lưới chóng vánh sau tình huống dứt điểm thành công của Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh). Bị dẫn trước, các cầu thủ của Hà Nội FC dồn lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ hòa, mặc dù nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra, nhưng có lẽ “duyên” ghi bàn chưa tới nên tạm thời lưới của đội khách vẫn chưa phải rung lên trong suốt nửa đầu hiệp thi đấu thứ nhất.

Cầm bóng không nhiều, nhưng đội bóng “núi Hồng” luôn biết tận dụng cơ hội, tạo ra những tình huống nguy hiểm cho cầu môn của thủ thành Tấn Trường. Đặc biệt, ở phút thi đấu thứ 33, nhận thấy thủ môn của đội chủ nhà lên quá cao, Tuấn Hải đã tự tin tung ra cú dứt điểm từ xa và bóng bay sạt xà ngang, chỉ thiếu một chút may mắn nữa, tiền đạo này đã tạo ra siêu phẩm tại vòng đấu thứ 6.

Với sự thiếu hụt lực lượng do chấn thương, Hà Nội FC khó có thể tìm thấy đường đưa bóng vào khung thành đối phương khi phải xuyên qua hàng thủ chơi chắc chắn và kỷ luật của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Khi đã có bàn thắng, gần như toàn bộ đội hình của đội khách lui về phòng thủ, họ hiểu được giá trị của quan trọng của bàn thắng duy nhất này và các chân sút đội bóng “núi Hồng” cần phải bảo vệ.

Cao trào của trận đấu được đẩy lên đến đỉnh điểm khi tới phút thi đấu chính thức cuối cùng, từ một tình huống lộn xộn trong khu vực khung thành của đội khách, Geovane cuối cùng cũng dứt điểm thành công, giúp Hà Nội FC có bàn gỡ hòa. Với kết quả hòa 1-1 này, Hà Nội FC tạm thời xếp thứ 4 với 10 điểm, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành được 5 điểm và đứng vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Trước đó, chiều 28/3, trận đấu trên sân vận động Pleiku (Gia Lai) cũng đem lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ, khi Hoàng Anh Gia Lai thắng đậm Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-0. Từ đầu mùa giải đến nay, thầy trò Huấn luyện viên Kiatisuk chưa hề để thua trên sân nhà.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai chủ động chơi chậm, phòng thủ chặt chẽ, đặc biệt, chủ lực của đối phương - Lee Nguyễn luôn được “chăm sóc” kĩ lưỡng khi luôn có người theo kèm. Mặc dù trong nửa đầu hiệp 1, đội khách giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng dường như thiếu sự liên kết, nên những tình huống dứt điểm không có nhiều hiệu quả.

Sau những phút đầu chơi chậm rãi, Hoàng Anh Gia Lai thay đổi chiến thuật, dồn lực tổng tấn công, đặc biệt, khi vị huấn luyện viên người Thái tung Công Phượng vào sân, thì chỉ vỏn vẹn trong vài phút, tiền đạo gốc Nghệ An này đã có bàn mở tỷ số, đưa đội bóng “phố Núi” vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0.

Có bàn thắng, đội chủ nhà tiếp tục chơi bóng áp đảo, lấn sân, Lee Nguyễn cùng đồng đội đang chơi ở thế công, lại phải vất vả lui về chống đỡ. Tuy nhiên, đối đầu với một hàng công mạnh, sự cản lướt của "ngoại binh", tốc độ của Văn Toàn và những pha bóng lắt léo, tinh tế của Công Phượng… khi chưa tìm ra được con đường hiệu quả đến khung thành đối thủ, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh lại càng thêm khó khăn khi Lee Nguyễn phải rời sân do chấn thương. Dường như, trong suốt thời gian thi đấu trên sân, cầu thủ Mỹ gốc Việt này chơi bóng khá lạc lõng, không tạo được nhiều khó khăn cho đội khách.

Tới phút thi đấu thứ 76 của trận đấu, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nhận thêm một bàn thua khi Văn Toàn tăng tốc độ, đón đường chuyền của đồng đội rồi nhân đôi cách biệt sau một pha xử lý bình tĩnh.

Chưa dừng lại ở đó, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục ép sân, chơi lấn lướt. Phút thứ 80, trước tình huống đi bóng nguy hiểm, hàng thủ của đội khách buộc phải phạm lỗi trong vùng cấm, và Minh Vương đã dứt điểm thành công trên chấm phạt đền, đưa đội chủ sân Pleiku vươn lên dẫn tỷ số cách biệt 3-0. Với 3 điểm quý giá này, thầy trò Huấn luyện viên Kiatisuk ung dung ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Đây cũng là trận đấu thứ 5 liên tiếp Hoàng Anh Gia Lai có điểm cả trên sân nhà và sân khách.

Vòng 6 giai đoạn 1 V.League 2021 cũng chứng kiến Viettel đánh bại Sông Lam Nghệ An với tỷ số 1-0 trên sân Vinh (Nghệ An), Hải Phòng thua 0-2 trước Than Quảng Ninh trên sân Lạch Tray (Hải Phòng), Nam Định giành chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Câu lạc bộ Sài Gòn trên sân khách, Đông Á Thanh Hóa để thua 1-3 trước SHB Đà Nẵng trên sân nhà và Topenland Bình Định cầm hòa Becamex Bình Dương với tỷ số 0-0.

Kết thúc 6 vòng đấu, Hoàng Anh Gia Lai tạm thời đứng đầu bảng xếp hạng với 10 điểm; Than Quảng Ninh và SHB Đà Nẵng lần lượt xếp thứ 2, 3 khi cùng có 12 điểm; Viettel, Becamex Bình Dương cùng có 10 điểm và xếp lần lượt thứ 5, 6; Nam Định và Hải Phòng lần lượt xếp thứ 7 và 8 khi cùng giành được 9 điểm; Topenland Bình Định có 8 điểm, xếp thứ 9; tiếp đến là Sông Lam Nghệ An đứng thứ 10 với 7 điểm; Câu lạc bộ Sài Gòn và Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cùng có 6 điểm và xếp lần lượt thứ 11 và 12; Đông Á Thanh Hóa tạm thời đứng cuối bảng xếp hạng với 4 điểm.

Vòng 7 giai đoạn 1 V.League 2021 dự kiến sẽ diễn ra vào các ngày 2, 3/4.

Nam Thái (TTXVN)