06:23 30/06/2020

V.League 2020: Thiếu Quang Hải, Hà Nội FC trắng tay ngay tại Hàng Đẫy

Tại vòng 7, Giải bóng đá vô địch quốc gia LS 2020 (V.League 2020), vào ngày 30/6, đội bóng Sài Gòn FC đã có chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) của đội bóng Hà Nội FC.

Chú thích ảnh
Tiền vệ Quang Hải (Hà Nội FC) cùng bạn gái Huỳnh Anh ngồi trên khán đài cổ vũ các đồng đội. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Tiếp đón Sài Gòn FC với lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng, Hà Nội FC gặp nhiều khó khăn trong các pha tổ chức tấn công. Họ tỏ rõ sự thiếu ý tưởng khi không có nhạc trưởng Quang Hải trên sân.

Tuy nhiên với những cầu thủ tấn công còn lại, Hà Nội vẫn chọn lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc. Đây là cơ hội không thể tốt hơn cho Sài Gòn áp dụng cách đá phòng ngự phản công sở trường.

Dù không thể tổ chức các bài miếng như mọi khi, Hà Nội vẫn có thể trông cậy vào các ngôi sao như Rimario hay Thành Lương. Trong một nỗ lực ở phút 15, Rimario đi bóng chéo sân rồi thể hiện sức rướn tuyệt vời để đưa bóng đi ngang khung thành Văn Phong. Thế nhưng đội trưởng Văn Quyết lại đệm bóng lên trời khi khung thành đã bỏ trống.

Hiệp một còn chứng kiến một cơ hội mười mươi nữa khi Văn Dũng sút vọt xà từ quả trả ngược thuận lợi của Thành Lương.

Phía bên kia, Sài Gòn chủ yếu dựa vào bộ đôi ngoại binh Geovane và Pedro. Những pha xử lý của bộ đôi này khiến các hậu vệ trẻ Hà Nội gặp nhiều lúng túng.

Chú thích ảnh
Pha tranh chấp bóng trên không quyết liệt của cầu thủ hai đội. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Bước sang hiệp hai, hàng thủ Hà Nội chơi thiếu quyết liệt để Geovane đi bóng rồi dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Văn Công chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới. Sài Gòn vươn lên dẫn trước 1-0.

Những phút sau đó, Hà Nội dồn lên tìm bàn gỡ. Các cơ hội nhanh chóng đến với đội bóng thủ đô. Phút 58, Rimario bị truy cản trong vòng cấm bởi Văn Triền và rất nhanh tay trọng tài Mai Xuân Hùng đã cho đội chủ nhà hưởng một quả 11m.

Lại một lần nữa Văn Quyết khiến cổ động viên nhà thất vọng. Cú sút penalty của anh ăn quá nhiều ra má ngoài bay lên trời trong tiếc nuối. Những phút sau đó Hà Nội tạo ra không dưới 3 cơ hội ngon ăn, tuy nhiên sự vô duyên đến lạ thường đã khiến Hà Nội ngậm trái đắng trên sân nhà.

Chú thích ảnh
Pha sút penalty lên trời của thủ quân Văn Quyết ở phút 58 đã bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa của Hà Nội FC. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Kết thúc trận đấu, Hà Nội FC thua Sài Gòn FC với tỉ số 0-1. Kết quả này khiến Hà Nội tụt sâu trên bảng xếp hạng với chỉ 10 điểm.

Nguyễn Hoàng (TTXVN)