07:20 07/07/2019

V.League 2019: Hoàng Anh Gia Lai thất bại 1 - 2 trước Quảng Nam

Chiều 7/7, Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Câu lạc bộ Quảng Nam trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng đấu thứ 14, Giải vô địch Quốc gia Wake-up 247, V.League 2019.

Chú thích ảnh
Tình huống tranh chấp bóng của cầu thủ hai đội. 

Bước vào trận đấu này, các cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai hy vọng đội bóng “con cưng” sẽ trả được món nợ khi họ để thua trên sân của đối thủ trước đó không lâu ở tứ kết Cúp Quốc gia.

Dù phải chơi trên sân khách, song các học trò của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt không cho thấy sự lép vế trước đối thủ. Thậm chí, họ còn tạo ra những cơ hội về phía khung thành của Sietsma.

Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai đã có được bàn thắng dẫn trước. Phút thứ 9, từ pha tạt bóng của Filipe Martin bên phía Hoàng Anh Gia Lai bên cánh trái, trọng tài Trần Quốc Dũng cho rằng Santos Da Synva đã phạm lỗi với cầu thủ bên phía đội chủ nhà trong vòng cấm địa và thổi phạt đền. Dù ban huấn luyện và các cầu thủ đội khách đã phản đối kịch liệt, song vị “vua áo đen” vẫn cho đội bóng phố núi được hưởng penalty. Trên chấm 11m, Kim Bongjin đã không bỏ lỡ cơ hội, đánh bại thủ môn Phạm Văn Cường, mở tỉ số 1 - 0.

Sau khi bị thủng lưới, các cầu thủ Quảng Nam dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Phút 16, đội khách phát động tấn công nhanh. Hà Minh Tuấn có bóng, xộc thẳng vào khu vực cấm địa, vượt qua các hậu vệ của Hoàng Anh Gia Lai trước khi tung cú sút quyết đoán về phía khung thành của Sietsma. Đáng tiếc, góc sút của cầu thủ mang áo số 9 bên phía Quảng Nam lại đi chệch cột dọc khung thành.

Dù vậy, các học trò của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cũng không mất quá nhiều thời gian để xuyên thủng lưới đối phương. Phút 29, từ pha tấn công trung lộ, tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Hoàng Anh Gia Lai khi không phá bóng dứt khoát, Nguyễn Như Tuấn chớp thời cơ, băng vào dứt điểm, hạ gục thủ môn Sietsma, cân bằng tỉ số 1 - 1 cho trận đấu.

Sau bàn gỡ hòa, đội khách Quảng Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Họ giữ bóng chắc, không để đối phương có bóng và phối hợp. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai lại gặp không ít khó khăn, khi Hồng Duy gặp chấn thương nặng sau pha va chạm với cầu thủ đối phương ở phút 31 và phải rời sân bằng cáng.

Cuối hiệp 1, Hoàng Anh Gia Lai chủ động đẩy cao đội hình, dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, những cú sút của Văn Toàn ở phút 39 hay Minh Vương ở phút 45 + 1 đều không đủ độ khó để có thể đánh bại được Phạm Văn Cường. Không thể ghi thêm bàn thắng, đội bóng phố núi tạm chấp nhận tỉ số hòa 1 - 1 sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, các học trò của huấn luyện viên Lee Tae Hoon tiếp tục thể hiện lối chơi ở cuối hiệp 1. Liên tiếp các tình huống tranh chấp bóng và chủ động tấn công được đội chủ nhà tạo ra. Phút 47, xuất phát từ tình huống đá phạt của đồng đội bên phía cánh phải, Trương Trọng Sáng có pha băng cắt và dứt điểm bằng đầu rất nhanh, khiến thủ môn Văn Cường không kịp phản xạ. Đáng tiếc, bóng lại tìm đến cột dọc khung thành trong sự ngỡ ngàng của hàng vạn khán giả trên sân Pleiku.

Tấn công không hiệu quả, Hoàng Anh Gia Lai lại phải ôm “trái đắng”. Phút 69, Quảng Nam tổ chức tấn công bên phía cánh trái. Bóng được chuyền bổng vào vòng cấm địa trước khi trả tuyến 2 cho đội trưởng Đinh Thanh Trung dứt điểm trong thế không người kèm. Dù Sietsma đã bay người cản phá, song đáng tiếc bóng lại bật ra, tìm đến đúng vị trí của Hà Minh Tuấn băng vào, dứt điểm cận thành, xé lưới đội chủ nhà. Tỉ số được nâng lên 2 -1 cho Quảng Nam.

Bị ngược dòng, Hoàng Anh Gia Lai dồn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng. Liên tiếp các pha hãm thành được đội bóng phố núi tạo ra, song trước một hàng phòng ngự kiên cố và một buổi chiều thi đấu xuất thần của thủ môn Phạm Văn Cường, các chân sút của Hoàng Anh Gia Lai trở nên “vô duyên” trước khung gỗ của đội khách.

Phút 79, Văn Toàn thực hiện đường chọc khe cho Minh Vương thoát xuống dứt điểm, song không thể vượt qua được Văn Cường khi thủ môn này đã nhanh chóng băng ra làm hẹp góc sút và cản phá. Sau đó, bóng tiếp tục được đưa vào vòng cấm địa cho Minh Vương thực hiện cú đánh gót ngẫu hứng. Đáng tiếc, sự xuất sắc của Văn Cường thêm một lần nữa từ chối bàn thắng của đội chủ nhà.

Những phút cuối, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục gia tăng sức ép lên phần sân đối phương, nhưng nỗ lực của họ không thể mang lại bàn thắng. Kết thúc trận đấu, Hoàng Anh Gia Lai chấp nhận thất bại với tỉ số 1 - 2 trước Quảng Nam.

Với kết quả này, Hoàng Anh Gia Lai vẫn giậm chân ở vị trí thứ 10 với 15 điểm. Trong khi đó, dù có được 3 điểm, Quảng Nam vẫn đứng ở vị trí thứ 13 với 14 điểm. Tuy nhiên, thứ hạng của hai đội chắc chắn sẽ thay đổi sau khi vòng đấu thứ 14 kết thúc.

Tin, ảnh: Dư Toán (TTXVN)