07:19 08/07/2019

V.League 2019: Hải Phòng mất điểm trên sân nhà

Ngày 8/7, trận đấu vòng 14 Giải Bóng đá vô địch quốc gia 2019 (Wake-up 247 V.League 2019) giữa Hải Phòng và Hà Nội đã diễn ra trên Sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng).

Chú thích ảnh
Như thường lệ, Quang Hải (số 19, CLB Hà Nội) luôn nhận được sự chăm sóc "trên mức cần thiết" của các cầu thủ Hải Phòng. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Hải Phòng bước vào trận đấu với dàn nhân sự mới tại nhiều vị trí. Bộ đôi trụ cột Đình Bảo - Quốc Trung đã chia tay Hải Phòng, thế chỗ vào đó là hàng loạt gương mặt cựu binh và tân binh còn rất trẻ như Hoàng Vissai, Lê Mạnh Dũng, Đào Quốc Gia và mới nhất là tuyển thủ U22 Việt Nam Lê Minh Bình. Dù với đội hình khá xáo trộn, Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn khi bước vào trận đấu.

Vừa qua, Hà Nội đã chiêu mộ Papa Ibou Kebe. Đây là tiền đạo mùa trước ghi 24 bàn sau 25 trận ở giải hạng Nhì Slovenia. Với sự tăng cường nhân sự, cả hai bên đều cho thấy quyết tâm lớn trong nửa cuối mùa giải năm nay.

Đúng như dự đoán, sau tiếng còi khai cuộc, hai đội đã chơi đôi công. Nhiều cơ hội đã được tạo ra cho cả hai. Ngay ở phút 13, từ pha phối hợp bên góc phải của Hà Nội, bóng được tạt vào rất hiểm hóc để Văn Quyết chọn vị trí chính xác đánh đầu tung lưới Hải Phòng. Bước vào hiệp hai, ngay phút 47, Hoài Dương, cầu thủ ghi bàn trong trận lượt đi lại "gieo sầu" cho các cầu thủ Hà Nội.

Mpande đá phạt khó chịu để Hoài Dương băng vào đánh đầu cận thành giúp Hải Phòng quân bình tỷ số. Nhưng cũng nhanh không kém, ngay sau đó 2 phút, Hà Nội tái lập thế dẫn trước khi Văn Quyết đá phạt góc, Thành Chung đánh đầu nối để Omar dễ dàng đệm bóng ở cự ly gần làm rung lưới đội bóng đất cảng.

Suốt khoảng thời gian còn lại của trận đấu, hàng chục cơ hội đã được tạo ra nhưng không có bàn thằng nào được ghi. Với kết quả này, Hải Phòng đang tạm đứng ở vị trí 12, Hà Nội đứng vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Hoàng Ngọc (TTXVN)