02:21 23/02/2019

V.League 2019: Hà Nội FC mở màn tưng bừng '5 sao' trước Than Quảng Ninh

Tối 23/2, trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội FC có trận tiếp đội khách Than Quảng Ninh trong khuôn khổ vòng 1 Giải bóng đá vô địch quốc gia 2019 (V.League 2019).

Chú thích ảnh
Một pha tranh chấp bóng bổng của cầu thủ hai đội. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Hà Nội FC đang được xem là đội bóng mạnh trên mọi phương diện và là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch V.League 2019. Tuy nhiên, đội bóng nào có thể thắng nhà đương kim vô địch cũng là điều người hâm mộ chờ đợi theo từng trận đấu.

Đúng như giới chuyên gia dự đoán, dù phải làm khách trên sân Hàng Đẫy, nhưng các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đã có những pha bóng nguy hiểm uy hiếp khung thành đội chủ sân ngay từ những phút đầu hiệp 1. Liên tiếp vào phút thứ 5 và phút thứ 8 của trận đấu, các cầu thủ Than Quảng Ninh đã tung ra những cú dứt điểm cực kỳ nguy hiểm, khiến thủ thành Văn Công phải vất vả cản phá.

Ở những phút tiếp theo, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm dần lấy lại phong độ thi đấu như vốn có. Các cầu thủ đội bóng Thủ đô thi đấu tuân thủ đấu pháp, chiến thuật của huấn luyện viên đưa ra, dần lấy lại được thế trận.

Phút thứ 16, Hoàng Vũ Samson đối mặt khung thành đội Than Quảng Ninh, nhưng không thể chiến thắng thủ môn Tuấn Linh trong pha dứt điểm. Hai đội tiếp tục có những pha bóng nguy hiểm về phía đối phương ở những phút giữa hiệp 1. 

Phút thứ 25, Hồng Quân có pha xoay người dứt điểm cực nhanh ở góc hẹp nhưng Văn Công vẫn xuất sắc cản phá.

Và phải đợi đến phút thứ 30, trận đấu mới có bàn thắng. Tân binh Omar đã xử lý bóng điệu nghệ sút tung lưới thủ thành Tuấn Linh, sau pha phối hợp khéo léo trong khu vực vòng cấm với Hoàng Vũ Samson. Hà Nội FC tạm vươn lên dẫn trước Than Quảng Ninh với tỷ số 1 - 0.

Chưa dừng ở đó, phút thứ 40, tận dụng sai lầm của thủ thành Tuấn Linh, Quang Hải và Samson tạo điều kiện để Văn Quyết lập công đưa Hà Nội FC vươn lên dẫn trước Than Quảng Ninh với cách biệt 2 bàn thắng. Hiệp 1 cũng kết thúc với tỉ số 2 - 0 nghiêng về đội chủ nhà.

Theo các chuyên gia bóng đá, ở mùa giải năm nay, đội bóng Thủ đô tiếp tục có nhiều vượt trội về cả tiềm lực tài chính lẫn con người, cộng với việc có phong độ thi đấu ổn định, nên Hà Nội FC một mình một ngựa về đích vô địch V.League 2019 là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho biết: "Khó có đội bóng nào ngăn cản nổi Hà Nội FC mùa này. Cầu thủ đội tuyển quốc gia thì họ sở hữu, ngoại binh hay cũng về tay họ... Họ vô địch chỉ như lấy đồ trong túi mà thôi. 14 đội bóng hiện tại phân hóa quá rõ ràng và chỉ Hà Nội FC nổi lên là ứng viên số 1".

Trong diễn biến liên quan, sau thành công của đội tuyển Việt Nam ở mọi giải đấu từ khu vực đến châu lục, cổ động viên có phần hào hứng đến sân cổ vũ cho các trận đấu nhiều hơn. Đặc biệt, do đội bóng Thủ đô đang sở hữu khá nhiều tuyển thủ quốc gia, nên ở trận đấu hôm nay, cổ động viên đến sân rất đông, cùng hò reo cổ vũ theo từng đường bóng của tuyển thủ Quang Hải và đồng đội.

Chú thích ảnh
Quang Hải và các đồng đội Hà Nội FC ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Bước vào hiệp 2, Hà Nội FC vẫn tấn công không ngừng nghỉ theo phong cách của nhà đương kim vô địch. Phút thứ 55, các cầu thủ đội bóng làm chủ sân gây sóng gió trước khung thành đội bạn khi Văn Hậu tạt cánh và Hoàng Vũ Samson bật cao đánh đầu nhưng thủ thành Tuấn Linh đã bắt gọn. Phút thứ 71, sau pha bấm bóng của Quang Hải, lại là một pha đánh đầu cận thành của Hoàng Vũ Samson, nhưng đã bị hậu vệ Than Quảng Ninh cản phá. Đội bóng chủ sân hoàn toàn kiểm soát thế trận trong những phút tiếp theo. 

Đến phút thứ 77, tỷ số được nâng lên 3 - 0 cho đội bóng Thủ đô, khi Thành Lương dốc bóng đẹp mắt để Hùng Dũng đệm bóng nhẹ nhàng hạ gục thủ thành Tuấn Linh.

Càng về những phút cuối trận đấu, Hà Nội FC càng chơi hưng phấn, tổ chức vây ráp cầu môn đội Than Quảng Ninh. Phút 81, trọng tài thổi phạt đền đội khách khi Văn Việt để chạm tay trong vòng cấm sau quả tạt của Văn Hậu. Hoàng Vũ Samson dứt điểm chính xác trên chấm 11m, nâng tỷ số trận đấu lên 4 - 0, nghiêng về Hà Nội.

Phút thứ 88, cổ động viên đội chủ sân Hàng Đẫy còn có pha ăn mừng vỡ òa cảm xúc, khi Oseni độc diễn bên cánh phải và cầu thủ này tự mình đánh đầu tung lưới đội khách, nâng tỷ số trận đấu lên 5 - 0 nghiêng về đội Hà Nội. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Một chiến thắng ngọt ngào và đầy ý nghĩa trong trận ra quân mùa giải mới V.League 2019 đối với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm và người hâm mộ đội bóng Thủ đô.

Nguyễn Thắng (TTXVN)