06:15 11/06/2018

V.League 2018: Những nỗ lực cuối cùng lượt đi

Vòng 13 - vòng cuối cùng lượt đi Giải Bóng đá vô địch quốc gia Nuti Café 2018 (V.League 2018) sẽ tiếp tục diễn ra ngày 12-13/6 trên các sân: 19/8 Nha Trang (Khánh Hòa), Thanh Hóa, Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Vinh (Nghệ An), Pleiku (Gia Lai), Thiên Trường (Nam Định), Hàng Đẫy (Hà Nội).

Các cầu thủ Hà Nội ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Công Luật/TTXVN

Ngôi vị dẫn đầu lượt đi đã được xác định là bóng Hà Nội, còn các đội bóng ở nhóm cuối vẫn đang nỗ lực không ngừng để thoát khỏi vũng lầy tụt hạng.

Vòng đấu 12 khép lại, không đội bóng nào có thể cản bước được Hà Nội, nên đành chấp nhận để câu lạc bộ này vô địch lượt đi trước khi kết lại vòng 13. Vì vậy, cuộc đua giành ngôi vương của các đội bóng ở nhóm đầu không còn hấp dẫn và kịch tính. Tuy nhiên, việc bám đuổi điểm số của các đội đứng sau vẫn đang diễn ra nhằm tạo cơ hội vứt phá vươn lên ở lượt về.

Theo sát đội bóng Hà Nội trên bảng xếp hạng là Câu lạc bộ Than Quảng Ninh hiện đang có 24 điểm, kém 8 điểm so với đội dẫn đầu sẽ đến làm khách trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), trực tiếp đối đầu với đội bóng Hà Nội. Cuộc đối đầu này sẽ thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn, bởi rất có thể Than Quảng Ninh sẽ là đội bóng đầu tiên cản bước tiến của Câu lạc bộ Hà Nội ở vòng 13 tới. Nếu Than Quảng Ninh giành chiến thắng trong trận đấu này, khoảng cách điểm số giữa hai đội sẽ được rút ngắn lại. Ngược lại, nếu chủ nhà chiến thắng, Hà Nội sẽ tiếp tục gia tăng khoảng cách với các đội đứng sau, giữ chắc ngôi vị dẫn đầu bảng xếp hạng ở lượt đi.

Ở nhóm cuối, sau gần 2 tháng thi đấu, trải qua 6 trận không biết mùi chiến thắng, Câu lạc bộ Sài Gòn đã nở nụ cười khi giành trọn vẹn 3 điểm sau trận đấu với Sông Lam Nghệ An trên sân Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Chiến thắng 2 - 1 trong trận “chung kết ngược” mang đến cho thầy trò huấn luyện viên Tài Em (Sài Gòn) không chỉ 3 điểm quý báu mà còn giúp câu lạc bộ này vươn lên vị trí 12, thoát khỏi khu vực “đèn đỏ” tụt hạng. 

Các cầu thủ cũng tự tin, phấn khởi hơn sau thời gian dài đứng ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Đây mới là chiến thắng thứ 2 của Câu lạc bộ Sài Gòn sau 12 vòng đấu ở mùa giải năm nay. Ở vòng 13 tới đây, Câu lạc bộ Sài Gòn sẽ lại có trận “chung kết ngược” tiếp theo với Câu lạc bộ Nam Định. Với Sông Lam Nghệ An, trận thua trước Sài Gòn cho thấy họ đang thực sự khó khăn về lực lượng và tâm lý nên cần cải thiện nhiều hơn mới có thể thoát khỏi nhóm rớt hạng.

Trong giới chuyên môn, ít người nghĩ tới kịch bản Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có mặt trong trận “chung kết ngược”, bởi đội bóng xứ Nghệ tuy không còn nhiều "binh hùng, tướng mạnh" như trước nhưng dàn cầu thủ của họ hiện nay đủ sức đưa đội bóng lên vị trí tốt hơn rất nhiều. 

Tuy nhiên, sau 12 trận đấu của lượt đi, Sông Lam Nghệ An mới chỉ giành được một trận thắng duy nhất trên sân Thống Nhất trước chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng đấu đầu tiên. Đến vòng 13 tới, thầy trò Huấn luyện viên Đức Thắng (Sông Lam Nghệ An) sẽ thi đấu trên sân nhà trước Hải Phòng. Hy vọng sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ xứ Nghệ sẽ giúp đội bóng vững vàng tâm lý, vượt qua được khó khăn này.

Quốc Trị (TTXVN)