10:20 02/10/2018

V.League 2018: Hà Nội 'dìm' XSKT Cần Thơ ở đáy bảng xếp hạng

Tối 2/10, trên Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội có trận đấu tiếp đội khách Câu lạc bộ xổ số kiến thiết Cần Thơ trong khuôn khổ vòng đấu thứ 25 Giải Bóng đá vô địch quốc gia Nuti Cafe V.League 2018.

Chú thích ảnh
Một pha đánh đầu cận thành của tiền tạo Osani đội Hà Nội FC. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Ở trận đấu này, đội chủ sân đã "tung" đội hình mạnh nhất để cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn. Trong khi đó, đội bóng Tây Đô với phong độ và thể lực chưa thực sự tốt, cộng với việc thi đấu trên sân khách "chảo lửa" Hàng Đẫy, nên việc giành trọn 3 điểm ở trận đấu này là nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Đúng như giới chuyên gia dự đoán, ngay những phút đầu hiệp 1, các cầu thủ đội bóng Thủ đô đã dâng cao đội hình, phản công nhanh với hi vọng có bàn thắng sớm. Ngay phút thứ 8, Văn Đại "vẩy bóng" cho Oseni băng xuống đối mặt với khung thành đội bạn nhưng thủ môn Bá Sơn đã xuất sắc cản phá. Liên tiếp sau đó, ở phút thứ 9, 11 và 16, các cầu thủ đội chủ nhà uy hiếp khung thành đội khách, tuy nhiên bàn thắng vẫn chưa... mỉm cười.

Đặc biệt, phút thứ 30, Oseni bỏ lỡ một cơ hội có bàn thắng cho đội bóng Thủ đô, khi đưa bóng đi ra ngoài ở khoảng cách chưa tới 1m so với khu vực cầu môn đội bóng Cần Thơ. Ở những phút tiếp theo, đội bóng Thủ đô tiếp tục tự tin dâng cao đội hình dồn ép đội khách, khiến hàng thủ của đội bóng Tây Đô gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, kết thúc hiệp 1, hai đội tạm hòa với tỷ số 0-0.

Bước vào hiệp 2, các cầu thủ Hà Nội vẫn đá đầy nhiệt huyết, trong khi các cầu thủ Đội Câu lạc bộ xổ số kiến thiết Cần Thơ phải "căng mình" phòng ngự và lúng túng triển khai tấn công. Phút thứ 50, đội bóng Tây đô có cơ hội hiếm hoi khi Quang Tình quyết định đột phá từ giữa sân nhưng hậu vệ đội Hà Nội đã đánh chặn thành công. Đáng tiếc hơn, phút thứ 55, Patiyo có cơ hội dứt điểm bằng đầu nhưng thủ môn Văn Công đã bắt gọn trái bóng.

Những sóng gió phía khung thành đội chủ nhà qua đi cũng là lúc những trận bão tấn tấn công của Hà Nội dồn lên phía cầu môn đội khách. Phút thứ 63, Văn Quyết có pha đánh đầu cận thành, ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng Thủ đô. Hà Nội tạm vươn lên dẫn trước Đội Câu lạc bộ xổ số kiến thiết Cần Thơ với tỷ số 1-0.

Sau khi bị dẫn trước, các cầu thủ đội khách, có dấu hiệu thi đấu kém "máu lửa" hơn, trong khi các cầu thủ Hà Nội vẫn chơi ép sân với nhiều pha tấn công cực nguy hiểm. Phút thứ 85, Oseni có cơ hội dứt điểm nhưng thủ thành Bá Sơn đã kịp thời băng ra khép góc. Phút thứ 86, Văn Quyết kiến tạo với một pha căng ngang để Samson băng vào dứt điểm cận thành hạ gục thủ môn Bá Sơn nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội. 

Đặc biệt, cũng ngay một phút sau đó, người hâm mộ Thủ đô được chứng kiến tiếp một bàn thắng vô cùng đẹp mắt khi Quang Hải phất bóng tuyệt hay cho Samson ở bên cánh phải và tiền đạo này có kiến tạo thứ hai trong trận giúp Oseni dứt điểm thành bàn. Hà Nội vươn lên dẫn trước Đội Câu lạc bộ xổ số kiến thiết Cần Thơ với tỷ số 3-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Sau trận thắng này, Câu lạc bộ Hà Nội tiếp tục duy trì dẫn đầu bảng xếp hạng với 64 điểm sau 25 vòng đấu, còn đội bóng Câu lạc bộ xổ số kiến thiết Cần Thơ vẫn ở ngôi chót bảng với 20 điểm, tiếp tục phải chiến đấu chật vật để giành vé trụ hạng.

Nguyễn Thắng  (TTXVN)